Hà Nội phát huy hiệu quả kinh tế hợp tác xã

VOV.VN - Doanh thu bình quân của 1 hợp tác xã đạt 2,75 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên, lao động hợp tác xã 50 triệu đồng/người/năm.

Thống kê cho thấy, hiện toàn thành phố Hà Nội có hơn 1.500 tổ hợp tác với trên 4.600 thành viên; doanh thu bình quân của một tổ hợp tác đạt 220 triệu đồng/năm.

Hà Nội cũng có 1.800 hợp tác xã đang hoạt động (trong đó có 100 hợp tác xã được thành lập mới năm 2020); doanh thu bình quân của 1 hợp tác xã đạt 2,75 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên, lao động hợp tác xã 50 triệu đồng/người/năm.

Trong năm nay, thành phố Hà Nội sẽ tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 152 tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (50 tổ hợp tác, 100 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã); phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 54 triệu đồng/người/năm.

“Xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, nhất là trong xây dựng nông thôn mới rất quan trọng. Những những năm qua, Hội nông dân luôn quan tâm đến vấn đề này…”, bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà nội cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Phải quan tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Thủ tướng: Phải quan tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

VOV.VN - Theo Thủ tướng, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về kinh tế tập thể, hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Thủ tướng: Phải quan tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thủ tướng: Phải quan tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

VOV.VN - Theo Thủ tướng, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về kinh tế tập thể, hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Phát triển kinh tế hợp tác xã cần gắn với đổi mới, sáng tạo
Phát triển kinh tế hợp tác xã cần gắn với đổi mới, sáng tạo

VOV.VN - Kinh tế hợp tác xã đang đương đầu với không ít thách thức, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Bối cảnh này yêu cầu mỗi Hợp tác xã phải tìm được hướng đi mới gắn với đổi mới và sáng tạo.

Phát triển kinh tế hợp tác xã cần gắn với đổi mới, sáng tạo

Phát triển kinh tế hợp tác xã cần gắn với đổi mới, sáng tạo

VOV.VN - Kinh tế hợp tác xã đang đương đầu với không ít thách thức, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Bối cảnh này yêu cầu mỗi Hợp tác xã phải tìm được hướng đi mới gắn với đổi mới và sáng tạo.

Kinh tế hợp tác xã: Vốn thấp, năng lực yếu
Kinh tế hợp tác xã: Vốn thấp, năng lực yếu

VOV.VN - Tốc độ phát triển kinh tế của các HTX còn chậm, chưa bền vững, năng lực tài chính nhỏ, thiếu sự liên kết, hợp tác với các thành phần kinh tế khác, số hợp tác xã làm ăn tốt còn ít…

Kinh tế hợp tác xã: Vốn thấp, năng lực yếu

Kinh tế hợp tác xã: Vốn thấp, năng lực yếu

VOV.VN - Tốc độ phát triển kinh tế của các HTX còn chậm, chưa bền vững, năng lực tài chính nhỏ, thiếu sự liên kết, hợp tác với các thành phần kinh tế khác, số hợp tác xã làm ăn tốt còn ít…