Hiệp định RCEP có hiệu lực mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới

VOV.VN - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực từ đầu năm 2022 đối với Australia, Brunei Darussalam, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Lào, New Zealand, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, mở đường cho việc thành lập của khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Theo đó, các rào cản thương mại giữa hầu hết các quốc gia ở Châu Á Thái Bình Dương sẽ được dỡ bỏ đáng kể kể từ ngày 1/1/2022 khi khối thương mại tự do lớn nhất thế giới bắt đầu mở cửa kinh doanh.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, thỏa thuận của khu vực có 2,3 tỷ người, tương đương 30% dân số thế giới sẽ đóng góp 25.800 tỷ USD, tương đương 30% GDP toàn cầu và 12.7000 tỷ USD, chiếm hơn 1/4 thương mại toàn cầu trong hàng hóa và dịch vụ, và 31% dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) toàn cầu.

Khi so sánh với hiệp định thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USTR) chỉ chiếm 28% thương mại thế giới, trong khi Thị trường chung EU đứng thứ ba với gần 18%.

Theo thông tin từ Ban thư ký ASEAN, vào ngày 1/2/2022, Hiệp định RCEP cũng sẽ có hiệu lực đối với Hàn Quốc. Đối với các quốc gia ký kết còn lại, Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày nộp văn kiện phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt tương ứng cho Ban thư ký ASEAN.

Việc Hiệp định RCEP có hiệu lực thể hiện quyết tâm của khu vực nhằm giữ cho thị trường mở cửa; tăng cường liên kết kinh tế khu vực; ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương mở, tự do, công bằng, bao trùm và dựa trên các quy tắc; đóng góp vào các nỗ lực phục hồi sau đại dịch toàn cầu.

Thông qua các cam kết mở cửa thị trường mới cùng các quy tắc và kỷ luật hợp lý, hiện đại, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, RCEP hứa hẹn mang đến các cơ hội kinh doanh và việc làm mới, tăng cường chuỗi cung ứng trong khu vực và thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vào chuối giá trị khu vực và đầu mối sản xuất.

Ban Thư ký ASEAN cam kết hỗ trợ đảm bảo quá trình thực thi RCEP hiệu quả và hiệu lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đã  khởi hành đến Việt Nam
Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đã khởi hành đến Việt Nam

VOV.VN - Một chuyến tàu chở hàng đã khởi hành từ Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng sớm ngày 1/1/2022 để đến Hà Nội. Đây là chuyến tàu hàng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực.

Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đã  khởi hành đến Việt Nam

Chuyến tàu RCEP đầu tiên của Trung Quốc đã khởi hành đến Việt Nam

VOV.VN - Một chuyến tàu chở hàng đã khởi hành từ Cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng sớm ngày 1/1/2022 để đến Hà Nội. Đây là chuyến tàu hàng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực.

Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP
Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP

VOV.VN - Theo một báo cáo của Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giúp hình thành khối thương mại tự do lớn nhất thế giới và sẽ nâng GDP khu vực lên 0,86% vào năm 2035.

Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP

Các quốc gia ASEAN sẽ là những nước hưởng lợi lớn nhất từ ​​Hiệp định RCEP

VOV.VN - Theo một báo cáo của Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giúp hình thành khối thương mại tự do lớn nhất thế giới và sẽ nâng GDP khu vực lên 0,86% vào năm 2035.

Hiệp định RCEP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, hướng tới thị trường 2,2 tỷ người tiêu dùng
Hiệp định RCEP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, hướng tới thị trường 2,2 tỷ người tiêu dùng

VOV.VN - Hiệp định RCEP sẽ giúp tạo lập thị trường xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần thúc đẩy nền sản xuất định hướng xuất khẩu của Việt Nam.

Hiệp định RCEP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, hướng tới thị trường 2,2 tỷ người tiêu dùng

Hiệp định RCEP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, hướng tới thị trường 2,2 tỷ người tiêu dùng

VOV.VN - Hiệp định RCEP sẽ giúp tạo lập thị trường xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần thúc đẩy nền sản xuất định hướng xuất khẩu của Việt Nam.