Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ - Anh có hiệu lực, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD

VOV.VN - Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện (CETA) giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực từ hôm nay (15/7), đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ USD vào năm 2030.

Theo Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện, Vương quốc Anh sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ, tương đương hơn 99,5% giá trị thương mại. Đây được đánh giá là cú hích lớn đối với các ngành sử dụng nhiều lao động của Ấn Độ như dệt may, quần áo, da giày, phụ tùng ô tô, hóa chất, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng hóa kỹ thuật, vốn trước đây phải chịu mức thuế từ 4% đến 18% khi xuất khẩu sang thị trường Anh.

Giới chức Ấn Độ nhận định hiệp định sẽ giúp hàng hóa nước này gia tăng lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh so với các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với London, đồng thời tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng hơn với các đối tác đã được hưởng ưu đãi thuế quan, đặc biệt trong các lĩnh vực may mặc, giày dép và thủy sản.


Ở chiều ngược lại, Anh được mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ đối với nhiều mặt hàng như rượu whisky, rượu gin, ô tô chở khách, sô cô la, mỹ phẩm, thiết bị y tế, cá hồi và các sản phẩm công nghệ cao. Thuế nhập khẩu đối với rượu whisky và ô tô sẽ được cắt giảm theo lộ trình hoặc áp dụng cơ chế hạn ngạch thuế quan.

Không chỉ tập trung vào cắt giảm thuế, Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Anh còn bao gồm 30 chương điều chỉnh các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ, mua sắm công, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo, lao động, môi trường và bình đẳng giới. Hiệp định cũng thiết lập các cơ chế xử lý rào cản kỹ thuật và các quy định về kiểm dịch động, thực vật nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại giữa hai nước.

Theo kế hoạch, Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương từ khoảng 55 tỷ USD hiện nay lên hơn 100 tỷ USD vào năm 2030. Tuy vậy, Ấn Độ vẫn tiếp tục bảo hộ một số lĩnh vực nhạy cảm như sữa, táo, ngũ cốc và phần lớn các loại rau nhằm bảo đảm lợi ích của nông dân và an ninh lương thực trong nước.

20260524095l.jpg

Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ
Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ.

Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz
Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz

VOV.VN - Hôm qua (14/7), Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ triển khai hệ thống theo dõi theo thời gian thực đối với tất cả thuyền viên nước này đang làm việc trên các tàu hoạt động tại khu vực Trung Đông, bất kể tàu mang cờ quốc gia nào.

Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz

Ấn Độ triển khai hệ thống theo dõi thời gian thực giữa căng thẳng tại eo Hormuz

VOV.VN - Hôm qua (14/7), Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ triển khai hệ thống theo dõi theo thời gian thực đối với tất cả thuyền viên nước này đang làm việc trên các tàu hoạt động tại khu vực Trung Đông, bất kể tàu mang cờ quốc gia nào.

Ấn Độ ủng hộ Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc và giải pháp hai nhà nước
Ấn Độ ủng hộ Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc và giải pháp hai nhà nước

VOV.VN - Hôm 13/7, Ấn Độ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường phù hợp nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững giữa Israel và Palestine.

Ấn Độ ủng hộ Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc và giải pháp hai nhà nước

Ấn Độ ủng hộ Palestine gia nhập Liên Hợp Quốc và giải pháp hai nhà nước

VOV.VN - Hôm 13/7, Ấn Độ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường phù hợp nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững giữa Israel và Palestine.

Tên lửa hành trình đánh trúng tàu chở dầu: 7 thủy thủ Ấn Độ thương vong
Tên lửa hành trình đánh trúng tàu chở dầu: 7 thủy thủ Ấn Độ thương vong

VOV.VN - Một công dân Ấn Độ đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi hai tàu chở dầu treo cờ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị trúng tên lửa hành trình của Iran khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Tên lửa hành trình đánh trúng tàu chở dầu: 7 thủy thủ Ấn Độ thương vong

Tên lửa hành trình đánh trúng tàu chở dầu: 7 thủy thủ Ấn Độ thương vong

VOV.VN - Một công dân Ấn Độ đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi hai tàu chở dầu treo cờ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị trúng tên lửa hành trình của Iran khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ giảm hơn 3.000 nhân sự khi đẩy mạnh ứng dụng AI
Ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ giảm hơn 3.000 nhân sự khi đẩy mạnh ứng dụng AI

VOV.VN - Ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ (HDFC) đã cắt giảm hơn 3.300 nhân sự trong năm tài chính 2025-2026, khi đẩy mạnh số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động vận hành. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này ghi nhận số lượng nhân viên giảm sau gần 1 thập kỷ mở rộng quy mô.

Ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ giảm hơn 3.000 nhân sự khi đẩy mạnh ứng dụng AI

Ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ giảm hơn 3.000 nhân sự khi đẩy mạnh ứng dụng AI

VOV.VN - Ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ (HDFC) đã cắt giảm hơn 3.300 nhân sự trong năm tài chính 2025-2026, khi đẩy mạnh số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động vận hành. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này ghi nhận số lượng nhân viên giảm sau gần 1 thập kỷ mở rộng quy mô.