Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (31/5), Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Vương quốc Anh sẽ bắt đầu có hiệu lực, hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước; góp phần tạo cú hích cho đà tăng trưởng của nền kinh tế New Zealand.

Trả lời phỏng vấn báo chí sáng nay (31/5), Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins khẳng định, Hiệp định Thương mại tự do (FTA) New Zealand - Vương quốc Anh có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay và là một trong bảy Hiệp định thương mại tự do mới hoặc nâng cấp cho đến nay. Những lợi ích bắt đầu có được từ FTA Anh -New Zealand sẽ tạo ra một cú hích lớn hơn nữa cho nền kinh tế của New Zealand và sẽ mang lại mức tăng lên tới 1 tỷ NZD cho GDP hàng năm.

Thủ tướng Chris Hipkins nhấn mạnh, việc triển khai sớm hơn dự kiến ​​của FTA đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp New Zealand sẽ ngay lập tức tiết kiệm được khoảng 37 triệu NZD, với việc loại bỏ ngay lập tức thuế quan và hạn ngạch miễn thuế mới, bao gồm 99,5% hàng xuất khẩu hiện tại. Hiện nền kinh tế New Zealand đang trải qua thời kỳ tồi tệ nhất, với mức lạm phát đã lên đến đỉnh điểm và quay trở lại phạm vi mục tiêu vào năm tới, tăng trưởng tốt và nhiều công nhân hơn sẽ đến để giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng.

Bộ trưởng Thương mại New Zealand Damien O'Connor lưu ý, các hiệp định thương mại đôi khi mang tính hàn lâm hơn là hữu hình, đó là cho đến khi các khoản tiết kiệm bắt đầu đến tay người dân New Zealand hàng ngày, tiết kiệm cho các doanh nghiệp hàng triệu NZD và thúc đẩy việc làm cho người dân. Ngành công nghiệp rượu vang của New Zealand là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Vương quốc Anh, hứa hẹn sẽ chứng kiến ​​mức giảm ít nhất là 25 triệu NZD thuế quan sau ngày 31/5. Các nhà sản xuất mật ong sẽ không còn phải đối mặt với mức thuế 16% nữa và ngành sữa và thịt đỏ của New Zealand sẽ chuyển sang chế độ miễn thuế và miễn hạn ngạch lần đầu tiên sau 50 năm.

Bộ Thương mại New Zealand cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp New Zealand bằng cách mở rộng sang các thị trường mới và làm bất cứ điều gì có thể để mở cửa và xóa bỏ những rào cản gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu, trong đó có việc đàm phán và ký kết FTA với các nước, và thoả thuận FTA với Anh là một thành công trước mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế đối với hàng hóa của New Zealand
Anh sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế đối với hàng hóa của New Zealand

VOV.VN - Anh và New Zealand vừa nhất trí về nguyên tắc đối với một thỏa thuận thương mại tự do, trong đó Anh cam kết xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với 97% hàng hóa nhập khẩu từ New Zealand vào đúng ngày thỏa thuận có hiệu lực.

Anh sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế đối với hàng hóa của New Zealand

Anh sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế đối với hàng hóa của New Zealand

VOV.VN - Anh và New Zealand vừa nhất trí về nguyên tắc đối với một thỏa thuận thương mại tự do, trong đó Anh cam kết xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với 97% hàng hóa nhập khẩu từ New Zealand vào đúng ngày thỏa thuận có hiệu lực.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)
Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)

VOV.VN - Với việc chính thức kết thúc đàm phán, hai nước tiếp theo sẽ sớm xúc tiến các công tác nội bộ và pháp lý cuối cùng để chuẩn bị cho việc ký Hiệp định FTA Việt Nam – Israel dự kiến ngay trong năm 2023 chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)

Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA)

VOV.VN - Với việc chính thức kết thúc đàm phán, hai nước tiếp theo sẽ sớm xúc tiến các công tác nội bộ và pháp lý cuối cùng để chuẩn bị cho việc ký Hiệp định FTA Việt Nam – Israel dự kiến ngay trong năm 2023 chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Quy định kinh doanh đồ uống có cồn trên thương mại điện tử chưa chặt chẽ
Quy định kinh doanh đồ uống có cồn trên thương mại điện tử chưa chặt chẽ

VOV.VN - Nhiều sàn giao dịch TMĐT chưa quy định trách nhiệm của người bán phải bảo đảm, kiểm tra độ tuổi của người nhận hàng trong trường hợp theo quy định.

Quy định kinh doanh đồ uống có cồn trên thương mại điện tử chưa chặt chẽ

Quy định kinh doanh đồ uống có cồn trên thương mại điện tử chưa chặt chẽ

VOV.VN - Nhiều sàn giao dịch TMĐT chưa quy định trách nhiệm của người bán phải bảo đảm, kiểm tra độ tuổi của người nhận hàng trong trường hợp theo quy định.