Hiệp hội Vận tải Hà Nội cảnh báo Group Taxi

Việc lôi kéo lái xe, quảng cáo, tuyên truyền sai sự thật của đơn vị thành viên Group Taxi gây hoang mang cho lái xe cũng như quản lý của nhiều doanh nghiệp taxi khác.

Ngày 15/6, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội – Bùi Danh Liên đã có công văn chính thức gửi lãnh đạo Group Taxi xem xét về việc cạnh tranh không lành mạnh giữa Group Taxi với các hãng taxi khác trên địa bàn TP Hà Nội.

JAC Taxi (thuộc Group Taxi) đưa ra nhiều mức thưởng hết sức ưu đãi.
Theo nội dung công văn, trong thời gian vừa qua, Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội đã nhận được nhiều thông tin, văn bản của các đơn vị thành viên, phản ánh việc một số cá nhân trong đơn vị thuộc Group Taxi đã gặp các lái xe của các hãng taxi khác, rải tờ rơi, kích động, lôi kéo lái xe sang làm việc tại Group Taxi với hứa hẹn chính sách ưu đãi cùng nhiều chế độ hậu hĩnh.

Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội đã dẫn chứng cụ thể tờ rơi do JAC Taxi (thuộc Group Taxi) ghi mức thưởng hết sức ưu đãi: Thưởng cho người giới thiệu 1.000.000 đồng, thưởng 700.000đồng/tháng trong 3 tháng đầu với lái xe kinh nghiệm, thưởng 3.000.000 đồng cho lái xe có kinh nghiệm... và nhiều ưu đãi khác. Đặc biệt tờ rơi của JAC còn hứa hẹn sẽ tăng 100 xe Toyota VIOS mới trong năm 2012, gây hoài nghi giữa các doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý.

Hiệp hội vận tải TP Hà Nội đề nghị doanh nghiệp JAC Taxi nói riêng, Group Taxi nói chung không gặp trực tiếp các lái xe hãng taxi khác để lôi kéo, gây dao động tư tưởng cho lái xe đơn vị bạn. Đồng thời Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội cũng yêu cầu Group Taxi nhanh chóng xác minh, chấn chỉnh việc quảng cáo, tuyên truyền không lành mạnh, gây mất đoàn kết giữa các Doanh nghiệp Taxi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên