Hình ảnh Hà Nội nhìn từ tòa nhà cao nhất Việt Nam

Nhìn từ tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam, những công trình mới liên tục mọc lên khiến khu vực phía tây nam thủ đô có nhiều khác lạ chỉ sau 4 năm.

Nhiều năm nay, Hà Nội phát triển về phía tây nam với nhiều dự án lớn nhỏ. Các công trình, cao ốc, chung cư liên tục mọc lên ở nơi từng là cánh đồng hoa màu. Trong ảnh là khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy chụp năm 2012 và 2016. Khi đó tuyến đường trên cao vành đai 3 còn đang thi công.

Khu vực các phường Trung Hòa, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chỉ sau 4 năm hàng loạt tòa nhà chung cư cao cấp mọc lên. Giá bất động sản tại đây luôn ở mức ổn định, người dân có xu hướng dịch chuyển về phía tây nam sinh sống, mua nhà ở.

Những năm gần đây, thủ đô đã chuyển mình rõ rệt với hàng loạt dự án lớn nhỏ.

Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, gần đó, tại đầu Đại lộ Thăng Long, dự án tổ hợp Viglacera đã mọc lên hai tòa chung cư cao cấp sau 4 năm.

Khách sạn 5 sao Marriott trên đường Đỗ Đức Dục đang xây năm 2012 và khánh thành sau đó không lâu.

Khu đô thị The Manor trên đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Xa hơn là quận Hà Đông, một trong những nơi phát triển các tòa chung cư, khu đô thị mạnh nhất Hà Nội thời điểm này.

Khu vực quận Ba Đình, Tây Hồ không có nhiều dự án do quỹ đất hạn chế.

Một trong những khu vực cũng phát triển mạnh không kém là quận Hoàng Mai, Thanh Trì với dày đặc các dự án nhà ở thương mại tầm trung.

Khu vực hồ Tây và các quận Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy. Trong hai năm gần đây đã mọc lên tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam - Lotte.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên