Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản với những "Chuyến xe yêu thương"

VOV.VN - Nông dân tại thành phố Cần Thơ đã vơi bớt một phần lo lắng về đầu ra cho nông sản, bởi hàng ngày “Chuyến xe yêu thương” của các bạn trẻ Cần Thơ đã cần mẫn đi đến những vườn nông sản, mua hàng hỗ trợ bà con.

Chuyến xe lăn bánh đến đâu, nơi ấy lại được tô điểm thêm nhiều nụ cười, xua tan sự mệt mỏi trong đại dịch Covid-19.

Theo đoàn của “Chuyến xe yêu thương” vào xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ để thu hoạch chanh. Đến địa điểm ấp Trường Thọ 2A, nhiều bà con nông dân đã chờ sẵn và chuẩn bị dụng cụ hái chanh. Vì đang giãn cách xã hội, nhà vườn không có nhân công, các bạn đoàn viên của chuyến xe và huyện đoàn đã nhanh chóng “xắn tay” tiếp sức thu hoạch. 

Đây là lần thứ 17 “Chuyến xe yêu thương” do Công đoàn ngành giáo dục Cần Thơ phối hợp với Thành đoàn thành phố tổ chức, đến với nông dân cần hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thu gom rau củ quả với giá cả “yêu thương”.

Ông Mai Văn Đan, ở ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, chủ vườn chanh chia sẻ, dịch bùng phát bất ngờ, chỗ ông ở lại có nhiều nơi bị phong tỏa, điện thoại cho thương lái họ không bắt máy. Những ngày qua, ông và gia đình rất buồn. Khi có thông tin được hỗ trợ 2 tấn chanh, ông đã bán với giá 2.000 đồng/kg, bán để gỡ vốn đầu tư.

“Hai tháng nay không có lái vô, chanh này đúng ra phải hái hàng tháng, có khi nửa tháng, 10 ngày là hái 1 lần. Kỳ thu hoạch này lỗ thì không lỗ nhiều nhưng bán được ít tiền hơn lúc trước. Cám ơn chuyến xe vào hỗ trợ, cũng đỡ được tiền vốn đầu tư, tiêu thụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để không cũng chanh cũng rụng” - ông Mai Văn Đan nói.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên nhiều nông dân làm vườn rơi vào tình cảnh “3 không”: không có thương lái đến mua, không kiếm ra nhân công thu hoạch rau củ và họ cũng không có tiền để tiếp tục tái đầu tư sản xuất mùa vụ mới. Vì vậy, bất kể nắng hay mưa, đội tình nguyện của “Chuyến xe yêu thương” đều không lỡ hẹn với những hộ nông dân khó khăn. Chuyến xe đi đến đâu thì bà con nông dân cũng đều phấn khởi vui mừng.

Để san sẻ thêm với người dân, ở mỗi nơi, Ban điều hành chuyến xe đều phối hợp với lực lượng quận, huyện đoàn hỗ trợ luôn phần thu hoạch cùng nông dân để họ tiết kiệm chi phí và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nhiều lúc các bạn đoàn viên phải đi bộ trên những con đường nhỏ nông thôn để vào tận vườn, hay đi xuồng nhỏ để vận chuyển hàng về thành phố, tuy công việc vất vả, nhưng các bạn đều không thấy mệt, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩa này.

Anh Phạm Quốc Quang, ở huyện đoàn Phong Điền bày tỏ: “Công việc thu hoạch chanh, hỗ trợ bà con rất là ý nghĩa, giúp được bà con một phần kinh tế, tăng thêm thu nhập trong đại dịch này. Công việc này thu hút tất cả anh em, ai cũng hăng hái, tình nguyện tham gia. Hy vọng là sẽ có thêm nhiều chương trình giúp đỡ bà con một số sản phẩm đầu ra hiện tại như: chanh, dâu hạ châu và nhiều mặt hàng nông sản khác”.

Với việc làm ý nghĩa, hình ảnh về “Chuyến xe yêu thương” trên các nẻo đường thành phố Cần Thơ đã thu hút sự chú ý của một số nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng người dân. Nhiều người đã tìm đến địa điểm tập kết hàng hóa ủng hộ với tinh thần “của ít, lòng nhiều”, mong gửi gắm những tình cảm yêu thương chân thành nhất đến các hộ nông dân. Đặc biệt, ở nhiều nơi đến, ngoài chủ vườn bán với giá thấp hơn thị trường, nông dân địa phương còn nhanh tay gửi những gì sẵn có trong vườn nhà để góp chút “quà quê” cho hoạt động thêm hiệu quả.

Bà Trần Thị Lào, ở Khu dân cư Trường Hòa, xã Trường Long, huyện Phong Điền, gửi tặng chuyến xe sả và buồng chuối cho biết: “Giúp đỡ cho mấy người không có điều kiện ăn uống, của ít lòng nhiều. Mong muốn dịch bệnh cho hết để bà con người ta làm ăn, có tiền có bạc, không khổ nữa”.

Chính thức khởi động từ ngày 17/7, đến nay, “Chuyến xe yêu thương” đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ gần 100 tấn nông sản như: dưa leo, nhãn, bắp, mướp, chanh, tắc (hạnh)…

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Chuyến xe yêu thương” nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, với mong muốn lớn nhất là góp phần giúp các hộ nông dân vơi bớt một phần khó khăn trong việc tìm đầu ra nông sản ở địa phương và có thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt gia đình. Ngoài ra, chương trình này còn hướng đến chuỗi hoạt động kép: vừa hỗ trợ bà con thu hoạch nông sản, tiêu thụ hàng hóa; vừa góp phần bình ổn giá và hỗ trợ bà con khó khăn.

“Thời gian tới, chuyến xe cũng như chương trình tiếp tục tới với những bà con nông dân trên địa bàn thành phố để hỗ trợ bà con tiêu thụ các loại nông sản khác. Với tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ, cho đến thời điểm hiện tại, các bạn trong hành trình “Chuyến xe yêu thương” vẫn còn rất sung sức để đến với bà con nhân dân trên địa bàn thành phố, cùng hỗ trợ bà con thu hoạch cũng như là tiếp sức với bà con trong sự khó khăn này” - anh Trần Việt Tuấn nói.

Để “Chuyến xe yêu thương” tiếp tục đến với những nơi cần, hiện có khoảng 30 bạn tình nguyện đăng ký tham gia. Mỗi chuyến xe sẽ có 5 bạn trẻ đi theo thu gom 4-5 tấn rau củ/ngày để tặng người dân sống ở khu cách ly, học sinh - sinh viên khó khăn và những lao động nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hoạt động của chuyến xe sẽ tạo thêm động lực cho bà con nông dân vượt qua đại dịch Covid-19, nhanh chóng tái cơ cấu sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu thụ nông sản, đặc sản - cách làm hay từ Đồng Tháp
Tiêu thụ nông sản, đặc sản - cách làm hay từ Đồng Tháp

VOV.VN - Việc tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang là vấn đề được các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai quyết liệt.

Tiêu thụ nông sản, đặc sản - cách làm hay từ Đồng Tháp

Tiêu thụ nông sản, đặc sản - cách làm hay từ Đồng Tháp

VOV.VN - Việc tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang là vấn đề được các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai quyết liệt.

Xứ dừa Bến Tre tích cực hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản 
Xứ dừa Bến Tre tích cực hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản 

VOV.VN - Việc sản xuất hàng nông sản của người dân tỉnh Bến Tre vẫn tiếp tục với nguồn cung dồi dào để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. 

Xứ dừa Bến Tre tích cực hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản 

Xứ dừa Bến Tre tích cực hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông sản 

VOV.VN - Việc sản xuất hàng nông sản của người dân tỉnh Bến Tre vẫn tiếp tục với nguồn cung dồi dào để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. 

Rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19
Rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19.

Rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

Rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19.