Hoa nhập ngoại giá “khủng” đắt hàng trong dịp Tết

VOV.VN - Trong hai ngày 27 và 28 tháng Chạp, tại nhiều cửa hàng kinh doanh hoa tươi ở TP.HCM, sức mua bắt đầu tăng, đặc biệt các loại hoa nhập ngoại có giá “khủng” được nhiều khách hàng chọn lựa.

Theo ghi nhận ở một số cửa hàng hoa tươi ở Quận 1, khách đến mua hoa khá nhộn nhịp. Bắt đầu từ ngày 27 Âm lịch, lượng hoa nhập khẩu đã về rất nhiều, gồm đào đông, mai Mỹ, thanh liễu... Mặc dù giá cao nhưng vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Các loại hoa nhập khẩu cắt cành cũng hút khách mua, trong đó, tuyết mai giá 300.000 - 500.000 đồng một bó, trọng lượng từ 300 - 400g, đào đông 400.000-600.000 đồng/cành, mai Mỹ có giá từ 150.000 - 500.000 đồng/cành… Theo các chủ shop hoa tươi, các loại hoa nhập ngoại này có thể tươi lâu đến hơn nửa tháng.

Tại cửa hàng hoa tươi trên đường Tôn Dật Tiên, quận 7, bên cạnh lan hồ điệp, hoa hồng và một số loại hoa cắt cành phổ biến như cúc, hướng dương và các loại hoa sống đời, hồng môn… cũng được nhiều người chọn mua. Đặc biệt, ở đây có các chậu hoa "dịch vụ", gồm một hoặc nhiều loại hoa đắt tiền được cắm sẵn và trang trí bắt mắt. Mỗi sản phẩm này có giá bán khá cao, từ 2,5 triệu đồng trở lên, thậm chí vài chục triệu đồng nhưng vẫn đắt hàng, liên tục được mang đi giao cho khách.

Các sản phẩm hoa nhập khẩu cũng khá đa dạng và hút khách dù giá khá cao, như tiểu tú cầu 1,25 triệu đồng/bó, mai Mỹ hơn 2 triệu đồng/bó, thanh liễu 328.000 đồng/bó, nhím biển hơn 55.000 đồng/cành... được nhiều khách hàng chọn mua.

Ông Nguyễn Thế Đông, Giám đốc Kênh bán lẻ và Thương mại điện tử Dalat Hasfarm cho biết: “Bắt đầu từ 27 và 28 tháng Chạp, lượng khách dồn về các shop rất đông. Đối với kênh bán lẻ, mấy ngày qua lượng khách hàng đặt trước rất nhiều, bắt đầu giao nhiều trong thời gian qua. Từ ngày 20 Âm lịch tới giờ đã tăng hơn 50 % so với cùng kỳ năm ngoái. Còn bán online năm nay bắt đầu phát triển rất mạnh. Hiện nay các loại hoa đều đang hút hàng. Có những bó hoa 10 triệu, thậm chí 20-30 triệu, khách hàng đặt và làm theo yêu cầu với số lượng tương đối nhiều, có khách vào thấy là mua luôn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa tươi nhập ngoại ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam trước Tết
Hoa tươi nhập ngoại ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam trước Tết

Thị trường hoa Tết 2019 khá phong phú với nhiều loại hoa tươi nhập khẩu. Có khách hàng sẵn sàng chi hàng chục triệu sở hữu bình hoa đắt đỏ về trưng Tết. 

Hoa tươi nhập ngoại ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam trước Tết

Hoa tươi nhập ngoại ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam trước Tết

Thị trường hoa Tết 2019 khá phong phú với nhiều loại hoa tươi nhập khẩu. Có khách hàng sẵn sàng chi hàng chục triệu sở hữu bình hoa đắt đỏ về trưng Tết. 

Nhiều loại hoa lạ ngoại nhập “khuynh đảo” thị trường Tết Mậu Tuất 2018
Nhiều loại hoa lạ ngoại nhập “khuynh đảo” thị trường Tết Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Nhiều loại hoa nhập khẩu độc đáo từ Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan… đang "khuynh đảo" thị trường Tết, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Nhiều loại hoa lạ ngoại nhập “khuynh đảo” thị trường Tết Mậu Tuất 2018

Nhiều loại hoa lạ ngoại nhập “khuynh đảo” thị trường Tết Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Nhiều loại hoa nhập khẩu độc đáo từ Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan… đang "khuynh đảo" thị trường Tết, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Cháy hàng hoa quả nhập ngoại giá “cắt cổ”
Cháy hàng hoa quả nhập ngoại giá “cắt cổ”

Thay vì ủng hộ “cây nhà lá vườn”, không ít người tiêu dùng Việt giờ đây rất ưa chuộng những loại hoa quả nhập ngoại dù giá đắt gấp vài chục lần hoa quả Việt.

Cháy hàng hoa quả nhập ngoại giá “cắt cổ”

Cháy hàng hoa quả nhập ngoại giá “cắt cổ”

Thay vì ủng hộ “cây nhà lá vườn”, không ít người tiêu dùng Việt giờ đây rất ưa chuộng những loại hoa quả nhập ngoại dù giá đắt gấp vài chục lần hoa quả Việt.