Hoa tươi nhập ngoại ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam trước Tết

Thị trường hoa Tết 2019 khá phong phú với nhiều loại hoa tươi nhập khẩu. Có khách hàng sẵn sàng chi hàng chục triệu sở hữu bình hoa đắt đỏ về trưng Tết. 

Từ giữa tháng 1, nhiều cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp nhận khách đặt hoa tết. Nếu như trước kia, khách hàng thường chuộng các loại hoa truyền thống của Việt Nam như hồng, ly, cúc,… thì năm nay chứng kiến sự áp đảo của các loài hoa ngoại giá toàn tiền triệu như đào đông, mai Mỹ, đào Nhật, tuyết mai…

Được ưa chuộng nhất và đắt nhất hiện nay là đào đông. Có mặt tại thị trường Việt Nam khoảng 3 năm nay, hoa Winterberry được biết đến với nhiều tên gọi khác như hoa đào đỏ, hoa trân châu đỏ,… nhưng cách gọi phổ biến nhất vẫn là đào đông. Với đặc điểm thân cao, thẳng, quả đỏ mọng, đào đông được khách hàng ưa chuộng cắm trong phòng khách.

Đào đông và mai Mỹ là 2 loại hoa ngoại bán chạy trong dịp tết.

Từ giữa tháng 1, nhiều cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp nhận khách đặt hoa tết. Nếu như trước kia, khách hàng thường chuộng các loại hoa truyền thống của Việt Nam như hồng, ly, cúc,… thì năm nay chứng kiến sự áp đảo của các loài hoa ngoại giá toàn tiền triệu như đào đông, mai Mỹ, đào Nhật, tuyết mai…

Được ưa chuộng nhất và đắt nhất hiện nay là đào đông. Có mặt tại thị trường Việt Nam khoảng 3 năm nay, hoa Winterberry được biết đến với nhiều tên gọi khác như hoa đào đỏ, hoa trân châu đỏ,… nhưng cách gọi phổ biến nhất vẫn là đào đông. Với đặc điểm thân cao, thẳng, quả đỏ mọng, đào đông được khách hàng ưa chuộng cắm trong phòng khách.

Do giá cao nên trước đây, đào đông được các cửa hàng hoa tươi nhập khẩu về bán phục vụ một một phận khách hàng chịu chơi. Tuy nhiên, năm nay, đào đông được nhập khẩu về từ nhiều nguồn, nên giá cả trên thị trường cũng rất phong phú, từ 250.000 -500.000 đồng/cành. Các cửa hàng thường bán theo bó từ 5 - 10 cành, từ 2 - 5 triệu đồng/bó.

Theo chị Lê, chủ shop hoa nhập khẩu tại phố Thành Công, quận Ba Đình, đào đông loại super VIP (đẹp nhất) dài 1,2 m được cửa hàng nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan về có giá 400.000 đồng/cành. Mức giá cửa hàng bán ra so với thị trường khá cạnh tranh.

“Tết năm ngoái loại hoa này giá 500.000 đồng/cành, “cháy” hàng không có mà bán. Năm nay chúng tôi nhận đặt cọc trước từ 5 cành trở lên, đến ngày 25.1 sẽ khóa sổ. Hàng sẽ trả vào ngày cận tết, thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Khách có thể mang bình tới cắm, hoặc mua bình trực tiếp tại cửa hàng”, chị Lê nói.

Chị Lê cho hay, việc yêu cầu khách đặt trước giúp cửa hàng căn đủ số lượng nhập hàng, tránh tình trạng thiếu như những năm trước. Dù chưa đến cao điểm, nhưng mỗi ngày túc tắc cũng được hơn chục đơn hàng. Có những đơn hàng, khách đặt bình hoa 20-30 cành lên tới cả chục triệu.

Cũng giống như đào đông, mai Mỹ còn có tên gọi khác là hoa đầu xuân, nhưng do có màu vàng giống hoa mai Việt Nam và được nhập khẩu từ Mỹ, nên tên gọi được Việt hóa thành “mai Mỹ”. Giá mai Mỹ được chia theo kích thước, loại dài 1,1 m giá 250.000 đồng/cành; loại 1,3 m giá 360.000 đồng/cành; loại 1,5 m giá 440.000 đồng.

Là người kinh doanh hoa nhập khẩu nhiều năm, chị Trang, shop hoa ở quận Hai Bà Trưng, chia sẻ: “Sở dĩ những loại hoa này được khách hàng ưa chuộng ngoài độc lạ, nó còn màu màu sắc vàng, đỏ, trắng đặc trưng cho ngày tết Việt Nam. Ở các nước châu Âu, châu Mỹ, những loài hoa này thường được trang trí vào dịp Noel, tết Dương lịch mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ”.

Không chỉ sôi động tại các cửa hàng hoa tươi, trên mạng xã hội các loại hoa ngoại cũng được rao bán rầm rộ với nhiều mức giá khác nhau. Nhiều cửa hàng quanh năm bán quần áo, đồ gia dụng, trái cây… cũng nhảy vào lĩnh vực hoa Tết. Giá rẻ hơn từ 20-30% so với các hàng hoa ngoài thị trường. Nhiều cửa hàng còn quảng cáo hoa nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan,… nhưng theo tiết lộ của một chủ cửa hàng, những người bán hoa “tay ngang” trên mạng chủ yếu nhập hoa từ Trung Quốc về bán.

Hoa tuyết mai được mệnh danh là tuyệt sắc hoa Tết năm nay.
Một trong những loại đang được bán tràn ngập trên các trang mạng xã hội và được mệnh danh là tuyệt sắc hoa tết Kỷ Hợi là tuyết mai. “So với đào đông, mai Mỹ, hoa tuyết có độ bền không kém cạnh nhưng giá cả rẻ hơn nhiều. Những bông hoa trắng mỏng manh nhưng càng cắm càng ra nhiều hoa, lộc lá. Trước Tết tôi đã nhập vài đợt, khách hàng ai cũng khen độ bền để được 2-3 tuần. Khách hàng người ít thì đặt 2-3 bó, người nhiều đặt cả chục bó về cắm tặng bạn bè, người thân trong dịp Tết”, chị Hoàng Hằng, chuyên kinh doanh hoa online cho biết.

Theo những người người bán hàng online, kinh doanh hoa Tết 1 vốn 4 lời nhưng do hàng Trung Quốc phải nhập qua nhiều công đoạn nên độ rủi ro khá cao. Vì vậy, để chắc ăn, các cửa hàng chỉ nhập những loại hoa có mức giá tầm trung về bán như: tuyết mai, đào Nhật, thanh liễu, mao lương… đặt theo đơn hàng, khách chuyển khoản đặt cọc đặt 50%, hàng về sẽ thanh toán đủ.

Hiện tuyết mai được bán với giá 250.000 đồng/bó. Nhiều cửa hàng online nhận đặt hoa Tết với giá từ 230.000-250.000 đồng/bó. Đặt cọc đơn hàng, giá hoa giáp Tết từ 17.1-12.12.Giao hàng đến ngày 2.2 (28 Tết). Các loại hoa khác như dơn lúa 70.000-100.000 đồng/bó; mao lương 100.000-150.000 đồng/chục.

Chị Minh Nguyệt, kinh doanh hoa tươi tại chợ Quảng An (Tây Hồ) chia sẻ: “Tiền nào của đấy, hoa Trung Quốc tuy có rẻ hơn nhưng không thể bền và đẹp như hoa nhập khẩu từ Hà Lan hay Mỹ. Chưa kể người mua có thể phải chấp nhận rủi ro, hoa đẹp không như mong muốn. Khách hàng nên chọn những cửa hàng uy tín, tốt nhất đến tận nơi chọn hoa vì có thể nhiều cửa hàng hoa trà trộn hoa Trung Quốc giá rẻ vào bán cùng hơn so với hoa nhập từ Hà Lan”.

Muốn chơi hoa bền, đẹp trong những ngày Tết, theo chị Nguyệt, khách hàng phải thường xuyên thay nước 2-3 ngày/lần, hoặc cho thêm gói dưỡng hoa vài viên B1 vào sẽ giữ được hoa tươi lâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ hoa Tết
Làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ hoa Tết

VOV.VN - Những ngày này, các hộ dân tại làng hoa Tây Tựu đang tích cực chăm sóc hoa để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán cận kề.

Làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ hoa Tết

Làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ hoa Tết

VOV.VN - Những ngày này, các hộ dân tại làng hoa Tây Tựu đang tích cực chăm sóc hoa để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán cận kề.

Người trồng hoa ở Đắk Lắk tin tưởng vụ hoa Tết năm nay thắng lợi
Người trồng hoa ở Đắk Lắk tin tưởng vụ hoa Tết năm nay thắng lợi

VOV.VN - Thời điểm này, người trồng hoa ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tỉ mỉ chăm bón, tạo dáng  để cho ra những sản phẩm hoa chất lượng cao phục vụ Tết.

Người trồng hoa ở Đắk Lắk tin tưởng vụ hoa Tết năm nay thắng lợi

Người trồng hoa ở Đắk Lắk tin tưởng vụ hoa Tết năm nay thắng lợi

VOV.VN - Thời điểm này, người trồng hoa ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tỉ mỉ chăm bón, tạo dáng  để cho ra những sản phẩm hoa chất lượng cao phục vụ Tết.

Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 đầy sắc màu và mang đậm nét nghĩa tình
Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 đầy sắc màu và mang đậm nét nghĩa tình

VOV.VN - Điều đặc biệt nhất của đường hoa năm nay là sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình, trên lưng có họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền.

Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 đầy sắc màu và mang đậm nét nghĩa tình

Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 đầy sắc màu và mang đậm nét nghĩa tình

VOV.VN - Điều đặc biệt nhất của đường hoa năm nay là sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình, trên lưng có họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền.

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng phấn khởi vì thời tiết thuận lợi
Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng phấn khởi vì thời tiết thuận lợi

VOV.VN - Thời tiết thuận lợi, người trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng đang tích cực chăm sóc cho vụ hoa Tết dự báo sẽ có nhiều niềm vui.

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng phấn khởi vì thời tiết thuận lợi

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng phấn khởi vì thời tiết thuận lợi

VOV.VN - Thời tiết thuận lợi, người trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng đang tích cực chăm sóc cho vụ hoa Tết dự báo sẽ có nhiều niềm vui.