Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt- Trung 2011

Với chủ đề "Hợp tác - Hữu nghị cùng hội nhập - phát triển", hội chợ năm nay có hơn 600 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham gia

Tối 11/11, tại tỉnh Lào Cai đã khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung 2011. Hội chợ nhằm tạo thêm cơ hội để các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Trung Quốc giao lưu, hợp tác, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai bên.

Đây là hội chợ lần thứ 11, được tổ chức luân phiên hằng năm tại tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc). Với chủ đề "Hợp tác - Hữu nghị cùng hội nhập - phát triển", hội chợ năm nay có hơn 600 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham gia trưng bày, giới thiệu các loại hàng nông, lâm, thủy, hải sản, ô tô, máy móc, thiết bị, vật liệu điện, điện tử, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, đồ gỗ, hàng gia dụng… Tại Hội chợ cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Qua các kỳ tổ chức, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) được đánh giá có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai tăng bình quân hằng năm khoảng 22%. đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, thâm nhập thị trường Vân Nam và các tỉnh Tây Nam Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ cho biết: "Qua 11 kỳ hội chợ tổ chức luân phiên hai bên đã để lại ấn tượng tốt đẹp với các doanh nghiệp và các qua các hội chợ này các doanh nghiệp đã tìm đến các mặt hàng, các nhu cầu của địa phưong mình. Quan trọng nhất là đã giao lưu, tìm hiểu được các địa phương, đối tác của mình mà mình cần liên hệ để tổ chức ký kết hợp đồng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên