Hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 38 và các hội nghị liên quan

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 (AMEM 38) và các Hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20/11/2020 tại Hà Nội.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 38 diễn ra vào ngày 19/11, trong 2 ngày 17-18/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong diễn ra các phiên Hội nghị quan chức cấp cao năng lượng (được tổ chức theo hình thức trực tuyến), tiếp theo các hoạt động thuộc chuỗi Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38 đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24-27/8 vừa qua. Đây là các Hội nghị quan chức trù bị quan trọng cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng lần thứ 38, ASEAN+3 lần thứ 17, Hội nghị Bộ trưởng các nước Đông Á lần thứ 14.

Với tư cách là Trưởng SEOM của Việt Nam trong ASEAN, Bộ Công Thương đã chủ trì điều hành và phối hợp với các cơ quan liên quan tham dự hội nghị. Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết, tại các phiên họp này, sẽ xem xét lại một lần nữa các vấn đề chính về năng lượng của khu vực ASEAN, đặc biệt nội dung và kế hoạch thực hiện của Chương trình hợp tác năng lượng ASEAN (APAEC) giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến các hoạt động hợp tác về năng lượng với các đối tác quốc tế, đặc biệt là việc thống nhất Dự thảo Tuyên bố chung của Bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Năng lượng lần thứ 38 (AMEM 38).

Theo kế hoạch, Chương trình hợp tác năng lượng ASEAN (APAEC) giai đoạn 2 có chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và tăng cường khả năng phục hồi thông qua đổi mới và hợp tác hơn” nhằm thống nhất đưa mục tiêu tỉ lệ năng lượng tái tạo đạt 23% và giảm cường độ năng lượng xuống 32% vào năm 2025. Các nước thành viên tiếp tục xây dựng lộ trình phát triển năng lượng tái tạo và giảm cường độ năng lượng tại khu vực vào năm 2030 thông qua triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển năng lượng tái tạo phải có hệ thống lưu trữ năng lượng?
Phát triển năng lượng tái tạo phải có hệ thống lưu trữ năng lượng?

VOV.VN - Nếu tỷ lệ năng lượng tái tạo lên tới 20% thì bắt buộc phải tính tới hệ thống lưu trữ để đảm bảo cho hệ thống điện vận hành an toàn.

Phát triển năng lượng tái tạo phải có hệ thống lưu trữ năng lượng?

Phát triển năng lượng tái tạo phải có hệ thống lưu trữ năng lượng?

VOV.VN - Nếu tỷ lệ năng lượng tái tạo lên tới 20% thì bắt buộc phải tính tới hệ thống lưu trữ để đảm bảo cho hệ thống điện vận hành an toàn.

Tăng nhập khẩu than và khí làm giảm khả năng tự chủ về năng lượng
Tăng nhập khẩu than và khí làm giảm khả năng tự chủ về năng lượng

VOV.VN - Cần tìm kiếm các nguồn nhập khẩu với chi phí hợp lý, ổn định, và đầu tư có trọng điểm cho việc khai thác các nguồn năng lượng trong nước.

Tăng nhập khẩu than và khí làm giảm khả năng tự chủ về năng lượng

Tăng nhập khẩu than và khí làm giảm khả năng tự chủ về năng lượng

VOV.VN - Cần tìm kiếm các nguồn nhập khẩu với chi phí hợp lý, ổn định, và đầu tư có trọng điểm cho việc khai thác các nguồn năng lượng trong nước.

Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN xác định 8 ưu tiên
Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN xác định 8 ưu tiên

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38 (SOME 38) diễn ra trong thời gian từ 24 – 25/8.

Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN xác định 8 ưu tiên

Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN xác định 8 ưu tiên

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38 (SOME 38) diễn ra trong thời gian từ 24 – 25/8.