Hội nghị CG bàn về những ưu tiên trong năm 2013

(VOV) -Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự hội nghị này.

Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) cho Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị thường niên vào ngày 10/12/2012 tại Hà Nội. Chủ đề bao quát của hội nghị là “Lập nền tảng  cho sự phát triển bền vững”.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các chủ đề: Cập nhật kinh tế Việt Nam: tăng cường hiệu quả và tính cạnh tranh, cập nhật tình hình  kinh tế vĩ mô năm 2012 và những ưu tiên trong năm 2013; Giáo dục và kỹ năng: Tạo lập nền tảng bước vào nước có thu nhập trung bình thành công; Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững và toàn diện; Tiến trình phát triển CG: một phương thức mới cho đối thoại chính sách cấp cao; Báo cáo từ: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Đối thoại chống tham nhũng; Diễn đàn Hiệu quả viện trợ.

Trước thềm CG, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) – một cơ chế đối thoại có tổ chức giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp – sẽ được tổ chức vào ngày 3/12/2012 tại Hà Nội với chủ đề “Khôi phục động lực kinh tế”.

Diễn đàn năm nay sẽ xoay quanh các chủ đề: Nhận thức về môi trường kinh doanh của các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; Tóm tắt về kinh tế Việt Nam năm 2012 và kế hoạch phát triển năm 2013; Thảo luận về thị trường ngân hàng và vốn, đầu tư và thương mại/thuế, cơ sở hạ tầng/cảng biển, ô tô và du lịch

Hội nghị CG cho Việt Nam có sự tham gia của đại diện Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ song phương và đa phương, và các tổ chức phi chính phủ. Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam, cùng với đại diện cao cấp của các bộ ngành quan trọng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa sẽ chủ trì hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,7%
WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,7%

Với mức độ suy giảm tăng trưởng như hiện nay, các chuyên gia cho rằng, mức lạm phát ở một con số nhưng nên ở trong khoảng 8-9% là hợp lý trong năm nay.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,7%

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,7%

Với mức độ suy giảm tăng trưởng như hiện nay, các chuyên gia cho rằng, mức lạm phát ở một con số nhưng nên ở trong khoảng 8-9% là hợp lý trong năm nay.

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng sát với thực tiễn
Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng sát với thực tiễn

(VOV) - Các tổ chức quốc tế nhận định, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục khó khăn trong 3 tháng còn lại và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng sát với thực tiễn

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng sát với thực tiễn

(VOV) - Các tổ chức quốc tế nhận định, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục khó khăn trong 3 tháng còn lại và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Sẽ sớm phê duyệt đề án tái cơ cấu kinh tế Việt Nam
Sẽ sớm phê duyệt đề án tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

Theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh, quá trình soạn thảo đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế về cơ bản đã hoàn tất.

Sẽ sớm phê duyệt đề án tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

Sẽ sớm phê duyệt đề án tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

Theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh, quá trình soạn thảo đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế về cơ bản đã hoàn tất.