Hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội vùng Tây Bắc

VOV.VN - Hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội vùng Tây Bắc dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2015

Chiều nay (31/12), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức họp báo, giới thiệu Hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội vùng Tây Bắc và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội vùng Tây Bắc dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2015 nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi về tiềm năng, lợi thế của vùng Tây Bắc; tạo tiền đề để nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận các dự án trọng điểm thu hút đầu tư, tìm hiểu cơ chế, chính sách ưu đãi tại các địa phương vùng Tây Bắc; là diễn đàn cho các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc. Ông Trương Xuân Cừ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc cho biết: “Ngoài các nội dung thường kỳ, Hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2015 sẽ thêm nội dung biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu trong vùng Tây Bắc để nhằm khuyến khích, tôn vinh các doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào vùng Tây Bắc. Tây Bắc hiện nay nếu không có sự đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào để phát triển thì sẽ rất khó. Vì thế, Tây Bắc phải kêu gọi, mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư trên tất cả các lĩnh vực công, nông, lâm, nghiệp”.

   Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Bắc, trong năm 2014, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn 12 tỉnh Tây Bắc ước đạt gần 111 nghìn tỷ đồng, đáp ứng trên 80% vốn cho nhu cầu đầu tư tín dụng tại vùng và các đối tượng khác như hộ nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Về cơ bản, nguồn vốn tín dụng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế- xã hội của vùng Tây Bắc, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn. 

Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội vùng Tây Bắc, ngày 30/1/2015 sẽ diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu” tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cải thiện đầu tư và thu hút dự án ODA, NGO vào Tây Bắc
Cải thiện đầu tư và thu hút dự án ODA, NGO vào Tây Bắc

Tây Bắc là vùng còn nghèo với tỷ lệ hộ nghèo là 25,6%, cao gấp 3 lần cả nước, số huyện nghèo chiếm 70%...

Cải thiện đầu tư và thu hút dự án ODA, NGO vào Tây Bắc

Cải thiện đầu tư và thu hút dự án ODA, NGO vào Tây Bắc

Tây Bắc là vùng còn nghèo với tỷ lệ hộ nghèo là 25,6%, cao gấp 3 lần cả nước, số huyện nghèo chiếm 70%...

Trồng cao su ở Tây Bắc: Bài toán kinh tế "treo"
Trồng cao su ở Tây Bắc: Bài toán kinh tế "treo"

VOV.VN - "Nếu tôi là họ sẽ không tham gia dự án này vì chưa nhìn thấy hiệu quả. Thêm nữa, sẽ bấu víu vào đâu khi kịch bản xấu nhất xảy ra?"

Trồng cao su ở Tây Bắc: Bài toán kinh tế "treo"

Trồng cao su ở Tây Bắc: Bài toán kinh tế "treo"

VOV.VN - "Nếu tôi là họ sẽ không tham gia dự án này vì chưa nhìn thấy hiệu quả. Thêm nữa, sẽ bấu víu vào đâu khi kịch bản xấu nhất xảy ra?"

Vùng Tây Bắc khai mạc Hội chợ Nông nghiệp-Thương Mại
Vùng Tây Bắc khai mạc Hội chợ Nông nghiệp-Thương Mại

VOV.VN - Hội chợ trưng bày gần 200 gian hàng của hơn 100 đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Vùng Tây Bắc khai mạc Hội chợ Nông nghiệp-Thương Mại

Vùng Tây Bắc khai mạc Hội chợ Nông nghiệp-Thương Mại

VOV.VN - Hội chợ trưng bày gần 200 gian hàng của hơn 100 đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Triển khai thực hiện đầu tư vào vùng Tây Bắc
Triển khai thực hiện đầu tư vào vùng Tây Bắc

(VOV) - Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Triển khai thực hiện đầu tư vào vùng Tây Bắc

Triển khai thực hiện đầu tư vào vùng Tây Bắc

(VOV) - Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư.