Hội thảo chuyên đề về thực thi lộ trình hội nhập về dịch vụ logistic

 Dịch vụ logistics là điều kiện quan trọng để  đẩy mạnh lộ trình tự do hóa thương mại, tiến tới xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015

Sáng 22/8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội thảo chuyên đề về thực thi lộ trình hội nhập về dịch vụ logistics. Tham dự Hội thảo có các quan chức các nước ASEAN, các chuyên gia và đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logictics trong và ngoài khối ASEAN. Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú  đến dự.  

Dịch vụ logistics đã được các nước thành viên ASEAN thực hiện cách đây 2 năm. Đây là điều kiện quan trọng để  đẩy đẩy mạnh lộ trình tự do hóa thương mại, tiến tới xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Thực hiện dịch vụ logistics, có 3 phương thức vận chuyển hàng hóa là đường bộ, hàng không và đường biển. Tuy nhiên, hiện tại, việc vận chuyển hàng hóa trên cả 3 phương thức này còn nhiều yếu kém và chưa có sự kết nối giữa các nước trong khu vực ASEAN.

Tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định cần phải đẩy mạnh hợp tác về dịch vụ logicstics trong khu vực. Việc đầu tiên cần làm là phải nâng cao tính cạnh tranh của dịch vụ logictics, nâng cao và mở rộng năng lực của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư hạ tầng phục vụ cho vận tải đa phương thức.

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh: Xu thế toàn cầu hóa và phát triển khoa học công nghệ đang thúc đẩy sự phát triển mạnh của dịch vụ logistic để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của giao lưu thương mại toàn cầu. Phát triển dịch vụ logistic trở thành mục tiêu quan trọng trong chính sách của các nước thành viên ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú nói: “Là loại hình dịch vụ ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ logicstic đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành. Với tư cách là nước điều phối ASEAN, Việt Nam đã nỗ lực hết sức mình để cùng các thành viên ASEAN hoàn thành đầy đủ lộ trình ưu tiên của dịch vụ logistics...”.

Hội thảo chuyên đề thực thi lộ trình hội nhập về dịch vụ logistics là dịp để các đại biểu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lĩnh vực logistics nhìn nhận lại quá trình thực hiện dịch vụ logistics trong thời gian qua, đồng thời thảo luận những giải pháp nhằm đẩy nhanh lộ trình thực hiện dịch vụ này, tiến tới xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên