Hội thảo Việt Nam-Ấn Độ trong ngành công nghiệp phụ trợ

VOV.VN - Đại sứ Preeti Saran khẳng định: "Tôi nhận thấy triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ là rất tốt".

Chiều 15/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo Việt Nam-Ấn Độ trong ngành công nghiệp phụ trợ.

Tới dự có Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam cùng hơn 20 doanh nghiệp Ấn Độ và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô của Việt Nam.

Trong phát biểu của mình, bà Preeti Saran – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức hội thảo lần này, góp phần vào việc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ. Việc trao đổi đoàn doanh nghiệp thường xuyên trở thành yếu tố quạn trọng trong những nỗ lực tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Theo Đại sứ Preeti Saran, Việt Nam là thị trường tiềm năng cho ngành công nghiệp ô tô xe máy, đồng thời là nơi sản xuất và là cửa ngõ để các doanh nghiệp Ấn Độ thâm nhập thị trường các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Preeti Saran khẳng định: “Với cơ sở và thực tế tại thị trường tiềm năng và lớn như Việt Nam, tôi nhận thấy triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ là rất tốt. Tôi tin rằng, những nỗ lực của cả hai bên sẽ đóng góp đáng kể trong việc đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư, hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, cả hai nước đều là hai nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh. Với nỗ lực chung của chính phủ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược”.

Đại sứ Preeti Saran vui mừng về những bước tăng trưởng nhanh chóng trong những năm qua về trao đổi, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hiện nay, Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Từ tháng 1 -9/2013, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt bằng kim ngạch thương mại của năm ngoái với mức tăng hơn 39%. Với thuận lợi này, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 5 tỷ USD trong cả năm nay. Đáng chú ý là sự có mặt của nhiều doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Đại sứ Preeti Saran còn mong muốn Việt Nam mở văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đều mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự phát triển năng động, nhanh chóng của Việt Nam.

Ông Arvind Kumar Jain - Giám đốc Công ty Kiran Udyog PVT cho biết: “Hội thảo này là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Ấn Độ chúng tôi có thể trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các đối tác Việt Nam, tìm hiểu về đất nước các bạn. Chúng tôi cũng mong muốn được tham gia hợp tác, đầu tư tại Việt Nam về sản xuất phụ tùng ô tô xe máy, cũng như đóng góp vào quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tôi tin chắc rằng, chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú trọng tới Ấn Độ là sự kiện rất quan trọng đối với quan hệ chung giữa hai nước, trong đó có thương mại, kinh tế. Chúng tôi rất hy vọng vào những kết quả tốt đẹp và thành công của chuyến thăm này”.

Về phía Bộ Công Thương, ông Nguyễn Mạnh Quân, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng mong muốn các doanh nghiệp Ấn Độ tới Việt Nam tìm hiểu và đầu tư, hợp tác tại Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có sản xuất ô tô xe máy. Sự tham gia của các doanh nghiệp Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác chung giữa hai nước.

Ông Nguyễn Mạnh Quân nhấn mạnh: “Về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ trong phát triển ngành quy hoạch hỗ trợ đối với ô tô xe máy tại Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát và đề xuất với Thủ tướng chính phủ để điều chỉnh quyết định số 12 cụ thể hóa những ưu đãi để khuyến khích phát triển ngành quy hoạch hỗ trợ, trong đó có quy hoạch hỗ trợ đối với ô tô xe máy”.    

Hội thảo lần này thực sự là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tiếp xúc, trao đổi, mở ra cơ hội mới về hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai nước trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô xe máy và ngành công nghiệp hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Cộng hòa Ấn Độ

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh