Hôm nay, khai mạc phiên toàn thể hội nghị WEF ASEAN 2018

VOV.VN - Hôm nay (12/9), Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Phiên toàn thể của Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) chính thức khai mạc hôm nay (12/9), tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thế giới và gần 1.000 đại biểu đến từ các tập đoàn đa quốc gia.

Hội nghị WEF ASEAN 2018 là hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất trong năm do Việt Nam tổ chức. (Ảnh minh họa: KT)
WEF ASEAN 2018 diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 với chủ đề "ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0".

Sáng 12/9, sau lễ đón chính thức lãnh đạo cấp cao các nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF cùng lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và khu vực, các đại biểu quốc tế sẽ tham dự Phiên khai mạc của Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Phiên họp tập trung thảo luận về những ưu tiên của ASEAN trong Cách mạng công nghiệp 4.0 - phiên họp quan trọng nhất trong chuỗi các hoạt động nằm khuôn khổ WEF ASEAN 2018.

Trong ngày, các vấn đề nổi bật khác sẽ diễn ra như: An ninh mạng, thế hệ mới trong chính trị, trí tuệ nhân tạo, tương lai kỹ thuật số của ASEAN, triển vọng kinh tế châu Á, vấn đề xung đột thương mại, thách thức với chủ nghĩa đa dạng ở ASEAN, khởi nghiệp sáng tạo, ASEAN hướng tới an toàn giao thông đường bộ, thiết kế thành phố 4.0.

Trong khuôn khổ WEF ASEAN 2018, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của ASEAN và khu vực.

Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam vào chiều mai (13/9)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WEF ASEAN 2018: Cơ hội các nước thảo luận cách thích ứng cách mạng 4.0
WEF ASEAN 2018: Cơ hội các nước thảo luận cách thích ứng cách mạng 4.0

VOV.VN - Hội nghị WEF ASEAN 2018 là cơ hội để các nước thảo luận các biện pháp thích ứng, tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

WEF ASEAN 2018: Cơ hội các nước thảo luận cách thích ứng cách mạng 4.0

WEF ASEAN 2018: Cơ hội các nước thảo luận cách thích ứng cách mạng 4.0

VOV.VN - Hội nghị WEF ASEAN 2018 là cơ hội để các nước thảo luận các biện pháp thích ứng, tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị WEF ASEAN 2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị WEF ASEAN 2018

VOV.VN - Chiều 9/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tới kiểm tra công tác chuẩn bị; tổng duyệt các phương án tổ chức WEF ASEAN 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị WEF ASEAN 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị WEF ASEAN 2018

VOV.VN - Chiều 9/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tới kiểm tra công tác chuẩn bị; tổng duyệt các phương án tổ chức WEF ASEAN 2018.

WEF ASEAN 2018 thảo luận các yếu tố thúc đẩy mô hình kinh doanh mới
WEF ASEAN 2018 thảo luận các yếu tố thúc đẩy mô hình kinh doanh mới

VOV.VN - Nền kinh tế và kinh doanh năng động là một trong những chủ đề chính của Hội nghị WEF ASEAN 2018 được tổ chức tại Hà Nội từ 11-13/9/2018.

WEF ASEAN 2018 thảo luận các yếu tố thúc đẩy mô hình kinh doanh mới

WEF ASEAN 2018 thảo luận các yếu tố thúc đẩy mô hình kinh doanh mới

VOV.VN - Nền kinh tế và kinh doanh năng động là một trong những chủ đề chính của Hội nghị WEF ASEAN 2018 được tổ chức tại Hà Nội từ 11-13/9/2018.

Ban Tổ chức WEF ASEAN 2018 họp rà soát công tác chuẩn bị
Ban Tổ chức WEF ASEAN 2018 họp rà soát công tác chuẩn bị

VOV.VN - Cơ cấu Ban Tổ chức và các Tiểu ban đã tương đối hoàn thiện và cơ bản thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị.

Ban Tổ chức WEF ASEAN 2018 họp rà soát công tác chuẩn bị

Ban Tổ chức WEF ASEAN 2018 họp rà soát công tác chuẩn bị

VOV.VN - Cơ cấu Ban Tổ chức và các Tiểu ban đã tương đối hoàn thiện và cơ bản thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị.

Chủ tịch WEF: Đừng để con người thành nô lệ của robot
Chủ tịch WEF: Đừng để con người thành nô lệ của robot

VOV.VN - Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - Klaus Schwab nhấn mạnh, đừng để con người thành nô lệ của robot mà phải để chúng thành công cụ phục vụ.

Chủ tịch WEF: Đừng để con người thành nô lệ của robot

Chủ tịch WEF: Đừng để con người thành nô lệ của robot

VOV.VN - Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - Klaus Schwab nhấn mạnh, đừng để con người thành nô lệ của robot mà phải để chúng thành công cụ phục vụ.