Hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ duy tu, sửa chữa “tàu 67” tại Bình Định

VOV.VN - Với tàu hoạt động 1 năm sẽ bảo dưỡng, 2 năm tiến hành tiểu tu, 3 năm trung tu, 4 năm sẽ phải tiến hành đại tu theo đúng trình tự.

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt danh sách tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 (gọi tắt là “tàu 67”) được hỗ trợ chi phí duy tu, sửa chữa theo quy định tại Nghị định 67 và Nghị định 17 về một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo đó, 12 “tàu 67” được hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa theo quy định. Trong đó, huyện Phù Cát có 4 tàu được hỗ trợ hơn 500 triệu đồng, huyện Phù Mỹ có 4 tàu được hỗ trợ gần 550 triệu đồng và thị xã Hoài Nhơn có 4 tàu được hỗ trợ hơn 570 triệu đồng.

Theo quy định tại Nghị định 67 và Nghị định 17, Nhà nước hỗ trợ kinh phí duy tu, sửa chữa định kỳ tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 với mức hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 1% giá trị đóng mới tàu cá vỏ thép, tổng công suất máy chính từ 400 sức ngựa trở lên. Chi phí này được tính theo định mức kinh tế kỹ thuật duy tu, sửa chữa định kỳ.

Để nhận được sự hỗ trợ này, chủ “tàu 67” phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục quy định, với tàu hoạt động 1 năm sẽ bảo dưỡng, 2 năm tiến hành tiểu tu, 3 năm trung tu, 4 năm sẽ phải tiến hành đại tu theo đúng trình tự.

“Qua nhiều năm vận hành khai thác, các tàu 67 đã hư hỏng nhiều rất cần được duy tu sửa chữa. Giờ có được sự hỗ trợ của Nhà nước để giúp bà con ngư dân duy tu sửa chữa tàu đó là điều rất mừng cho bà con ngư dân”, ông Lê Ngô Hát, chủ tàu vỏ thép 67 ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một công ty bảo hiểm đã bán bảo hiểm cho tàu vỏ thép 67
Một công ty bảo hiểm đã bán bảo hiểm cho tàu vỏ thép 67

VOV.VN - Một công ty bảo hiểm đã bán bảo hiểm cho tàu vỏ thép 67 của tỉnh Bình Định. Đây chính là nút thắt quan trọng tháo gỡ vướng mắc cho tàu cá kịp ra khơi ngay tháng đầu năm mới.

Một công ty bảo hiểm đã bán bảo hiểm cho tàu vỏ thép 67

Một công ty bảo hiểm đã bán bảo hiểm cho tàu vỏ thép 67

VOV.VN - Một công ty bảo hiểm đã bán bảo hiểm cho tàu vỏ thép 67 của tỉnh Bình Định. Đây chính là nút thắt quan trọng tháo gỡ vướng mắc cho tàu cá kịp ra khơi ngay tháng đầu năm mới.

Ngân hàng kéo chủ tàu 67 ra tòa, chuyện vẫn chưa có hồi kết!
Ngân hàng kéo chủ tàu 67 ra tòa, chuyện vẫn chưa có hồi kết!

VOV.VN - Cần lắm sự vào cuộc của các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, địa phương và các ngân hàng.

Ngân hàng kéo chủ tàu 67 ra tòa, chuyện vẫn chưa có hồi kết!

Ngân hàng kéo chủ tàu 67 ra tòa, chuyện vẫn chưa có hồi kết!

VOV.VN - Cần lắm sự vào cuộc của các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, địa phương và các ngân hàng.

Nợ chồng nợ, ngư dân vỡ mộng tàu 67
Nợ chồng nợ, ngư dân vỡ mộng tàu 67

VOV.VN - Tính đến nay, tại tỉnh Bình Định, các ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với 62 khách hàng (trong đó có 48 chủ tàu vỏ thép, 6 chủ tàu gỗ, 8 chủ tàu Composite), tổng số tiền cho vay 921 tỷ đồng.

Nợ chồng nợ, ngư dân vỡ mộng tàu 67

Nợ chồng nợ, ngư dân vỡ mộng tàu 67

VOV.VN - Tính đến nay, tại tỉnh Bình Định, các ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với 62 khách hàng (trong đó có 48 chủ tàu vỏ thép, 6 chủ tàu gỗ, 8 chủ tàu Composite), tổng số tiền cho vay 921 tỷ đồng.