Hơn 400.000 đồng/kg vải tại Nhật Bản

Để có quả vải đạt chất lượng, đủ điều kiện xuất đi các thị trường khó tính, doanh nghiệp cần nhờ vào nguồn vốn ngân hàng để hỗ trợ một phần chi phí cho người nông dân.

Tiền vay ngân hàng chiếm khoảng 20% dòng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Khoản vốn vay còn được dùng để trang bị máy móc làm sạch củ, quả theo quy trình khắt khe của Nhật Bản, sau đó sẽ được xuất đi các thị trường tiêu thụ lớn như Nhật, Mỹ, Anh và EU.

Nhờ công nghệ hiện đại được đầu tư bởi nguồn vốn vay, vải tươi đang được doanh nghiệp xuất khẩu sang Nhật Bản với giá khoảng 18 - 20 USD/kg (hơn 400.000 đồng). Nhờ vậy, các hộ nông dân yên tâm trồng trọt theo đúng quy trình được hướng dẫn, vải chín đến đâu được thu mua đến đó.

"Thu nhập của chúng tôi cao hơn, ổn định hơn, giá cao hơn giá thị trường nên rất là phấn khởi", ông Trần Văn Tính, người nông dân Hải Dương, chia sẻ.

Cũng nhờ vốn vay, doanh nghiệp có thêm nguồn lực thu mua thêm các loại nông sản khác như mía, cà rốt, tùy mùa nào thức nấy, từ đó mở rộng thị phần xuất khẩu. Dự định trong năm tới, doanh nghiệp sẽ vay thêm từ ngân hàng để mở rộng nhà máy, đầu tư vào dây chuyền sản xuất nhằm tham gia sâu hơn vào khâu chế biến.

"Nguồn vốn rất quan trọng để giúp phát triển vùng nguồn liệu cũng như nguồn vốn dài hạn đầu tư nhà máy, từ khâu logistics vận chuyển đến các khu công nghệ chế biến cao", bà Ngô Thị Thu Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Ameii Việt Nam cho biết.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông sản tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, rau quả thuộc nhóm 5 các sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu vải thiều sang Hà Lan - Câu chuyện thành công của xúc tiến thương mại trong dịch
Xuất khẩu vải thiều sang Hà Lan - Câu chuyện thành công của xúc tiến thương mại trong dịch

VOV.VN - Việc xuất khẩu thành công quả vải sang Hà Lan, sấu đông lạnh sang Australia cho thấy nếu tất cả các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp vào cuộc thì rất nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ xuất khẩu ra nhiều thị trường nước ngoài với giá trị cao gấp nhiều lần giá bán trong nước.

Xuất khẩu vải thiều sang Hà Lan - Câu chuyện thành công của xúc tiến thương mại trong dịch

Xuất khẩu vải thiều sang Hà Lan - Câu chuyện thành công của xúc tiến thương mại trong dịch

VOV.VN - Việc xuất khẩu thành công quả vải sang Hà Lan, sấu đông lạnh sang Australia cho thấy nếu tất cả các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp vào cuộc thì rất nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ xuất khẩu ra nhiều thị trường nước ngoài với giá trị cao gấp nhiều lần giá bán trong nước.

Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ
Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ

VOV.VN - Vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa được xuất khẩu chính ngạch sang Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ, mở ra cơ hội loại quả đặc sản này tiếp cận thị trường các nước Liên minh châu Âu (EU).

Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ

Xuất khẩu chính ngạch vải thiều Thanh Hà sang Pháp, Bỉ

VOV.VN - Vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa được xuất khẩu chính ngạch sang Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ, mở ra cơ hội loại quả đặc sản này tiếp cận thị trường các nước Liên minh châu Âu (EU).

Xuất khẩu 50 tấn vải thiều Bắc Giang sang Nhật Bản
Xuất khẩu 50 tấn vải thiều Bắc Giang sang Nhật Bản

VOV.VN - Bắc Giang xuất khẩu được 50 tấn vải thiều sang Nhật Bản, có doanh nghiệp đang xuất khẩu mỗi ngày 4-6 tấn sang thị trường này.

Xuất khẩu 50 tấn vải thiều Bắc Giang sang Nhật Bản

Xuất khẩu 50 tấn vải thiều Bắc Giang sang Nhật Bản

VOV.VN - Bắc Giang xuất khẩu được 50 tấn vải thiều sang Nhật Bản, có doanh nghiệp đang xuất khẩu mỗi ngày 4-6 tấn sang thị trường này.