Hơn 800 doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng vẫn ngừng hoạt động

VOV.VN - Đến hết năm 2020, hơn 800 doanh nghiệp du lịch vẫn tạm dừng hoạt động hoặc phá sản do dịch Covid-19.

Năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng giảm hơn 63% so cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm hơn 75%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch giảm 28.000 tỷ đồng. Hơn 26.000 lao động trong ngành du lịch phải tạm thời nghỉ việc hoặc chuyển sang ngành nghề khác.

Trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch Đà Nẵng đã từng bước vượt qua và thích ứng trong trạng thái bình thường mới. Sở Du lịch đã điều chỉnh lại các chương trình, hoạt động truyền thông, xúc tiến du lịch Đà Nẵng khai thác thị trường nội địa. Công tác truyền thông được thực hiện sáng tạo về phương thức, nội dung với việc ứng dụng công nghệ 4.0.

Thời gian tới, du lịch Đà Nẵng phải đối mặt với một số khó khăn như thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch do lao động phải nghỉ việc quá dài đã chuyển sang làm ngành nghề khác. Năm 2021, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tập trung thu hút khách du lịch nội địa.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện Đà Nẵng chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới như: Chương trình “Đêm Đà Nẵng”, bãi biển đêm Mỹ An, Du lịch đường thủy nội địa.

“Trước mắt chúng tôi tập trung cho công tác đảm bảo an toàn du lịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND thành phố Đà Nẵng. Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá cho thị trường nội địa. Theo đó, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu, xu hướng của khách du lịch nội địa trong thời gian tới để trước khi có đủ điều kiện để triển khai đón các thị trường trọng điểm quốc tế trong thời gian tới” - ông Nguyễn Xuân Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 70.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và đóng cửa 9 tháng qua
Hơn 70.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và đóng cửa 9 tháng qua

VOV.VN - Hơn 70.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và đóng cửa, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và hộ kinh doanh cá thể, ảnh hưởng tới hơn 31 triệu người lao động.

Hơn 70.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và đóng cửa 9 tháng qua

Hơn 70.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và đóng cửa 9 tháng qua

VOV.VN - Hơn 70.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và đóng cửa, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và hộ kinh doanh cá thể, ảnh hưởng tới hơn 31 triệu người lao động.

Doanh nghiệp bất động sản giải thể, ngừng hoạt động tăng 136%
Doanh nghiệp bất động sản giải thể, ngừng hoạt động tăng 136%

VOV.VN - 923 doanh nghiệp bất động sản bị giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng năm 2020, tăng 136% so với cùng kỳ. Tác động tiêu cực của đại dịch đến thị trường bất động sản có thể còn kéo dài trong 1-2 năm.

Doanh nghiệp bất động sản giải thể, ngừng hoạt động tăng 136%

Doanh nghiệp bất động sản giải thể, ngừng hoạt động tăng 136%

VOV.VN - 923 doanh nghiệp bất động sản bị giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng năm 2020, tăng 136% so với cùng kỳ. Tác động tiêu cực của đại dịch đến thị trường bất động sản có thể còn kéo dài trong 1-2 năm.

Mỗi ngày, cả nước có 287 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể
Mỗi ngày, cả nước có 287 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể

VOV.VN - 8 tháng qua, cả nước có 68.900 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể.

Mỗi ngày, cả nước có 287 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể

Mỗi ngày, cả nước có 287 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể

VOV.VN - 8 tháng qua, cả nước có 68.900 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể.