Hơn 90% công nhân ở Đà Nẵng đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Đến thời điểm này, tại TP. Đà Nẵng, khoảng 90% công nhân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, khoảng 90% doanh nghiệp tại 6 Khu Công nghiệp, Khu chế xuất đã hoạt động với 100% công suất.

Sáng 7/2, tại Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, tất cả 200 công nhân đã làm việc nghiêm túc sau kỳ  nghỉ Tết. Trở lại nhà máy làm việc, ai nấy đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Công nhân Trần Đình Linh, quê ở thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, làm việc ở phân xưởng block phim Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng bày tỏ: "Sau ngày nghỉ Tết là em đi làm lại ngay, phân xưởng đi làm đầy đủ hết. Tụi em đi làm lại từ ngày 7/2, không khí cũng vui. Đầu năm đi làm lại được lãnh đạo Công ty lì xì. Mong muốn năm nay, dịch bệnh được kiểm soát để đi làm lại bình thường. Năm ngoái do dịch bệnh cũng nghỉ nhiều nên thu nhập không được ổn định".

Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà đầu tư Nhật Bản với vốn ban đầu hơn 3 triệu USD. Doanh nghiệp này sử dụng nhựa tái chế Poly propylen để sản xuất bao bì, xuất khẩu 100% sang Nhật Bản. Ngay sau khi Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường mới, doanh nghiệp này đã khôi phục sản xuất hoàn toàn, doanh thu năm 2021 tăng hơn so với năm trước nhưng lợi nhuận có giảm sút.

Ông Maru Yama Yugo, Tổng Giám đốc  Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng khẳng định: "Năm 2022 và 2023, Công ty sẽ nhập thêm dây chuyền máy móc để mở rộng sản xuất. Công ty sẽ mở rộng sản xuất để đưa doanh thu, lợi nhuận tăng trở lại theo kế hoạch dự kiến ban đầu".

Cũng như Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã sản xuất trở lại sau những ngày nghỉ Tết. Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu Chế xuất và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng cho hay, đến ngày 7, tháng Giêng, 85% công nhân ở 6 Khu Công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn thành phố đã đi làm trở lại. Hơn 90% doanh nghiệp hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết.

"Ngày mùng 7 (ngày hôm qua), khoảng 85% số lượng công nhân đã đi làm. Một số các doanh nghiệp họ chọn ngày khởi công, ngày bắt đầu làm việc là ngày mồng 8 hoặc ngày mồng 9. Trong ngày nay hoặc ngày mai họ sẽ tiếp tục nâng công suất. Hy vọng là 2 ngày nữa, 100% công nhân sẽ đi làm. Ban Quản lý nắm tình hình hàng ngày cho biết, 90% doanh nghiệp đã đi vào hoạt động", ông Phạm Trường Sơn nói.

Những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Nhâm Dần, Lãnh đạo thành phố đã đến thăm, động viên người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố lắng nghe tình hình sản xuất kinh doanh, ghi nhận những khó khăn vướng mắc của từng doanh nghiệp.

 Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Thành ủy Đà Nẵng chọn chủ đề  năm 2022 là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Thành phố sẽ tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp khôi phục kinh tế trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

"Thành phố đánh giá cao sự tuân thủ và phối hợp của các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua và cũng đánh giá cao kết quả và những đóng góp của doanh nghiệp trong sự tăng trưởng của thành phố trong năm 2021. Thành phố rất quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp nhất là sau dịch bệnh năm 2021. Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ định hướng của các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất", ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân trên địa bàn huyện Cầm Giàng (Hải Dương) đi làm trở lại từ 27/2
Công nhân trên địa bàn huyện Cầm Giàng (Hải Dương) đi làm trở lại từ 27/2

VOV.VN - Các doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, những công nhân nào âm tính mới đủ điều kiện đi làm trở lại.

Công nhân trên địa bàn huyện Cầm Giàng (Hải Dương) đi làm trở lại từ 27/2

Công nhân trên địa bàn huyện Cầm Giàng (Hải Dương) đi làm trở lại từ 27/2

VOV.VN - Các doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, những công nhân nào âm tính mới đủ điều kiện đi làm trở lại.

Nhiều công nhân ở Bình Dương chưa đi làm vì phải trông con
Nhiều công nhân ở Bình Dương chưa đi làm vì phải trông con

VOV.VN - Đến thời điểm này, học sinh ở Bình Dương vẫn chưa đi học trở lại nên rất nhiều công nhân lao động phải nghỉ làm hoặc gửi con ở những nhóm trẻ tự phát.

Nhiều công nhân ở Bình Dương chưa đi làm vì phải trông con

Nhiều công nhân ở Bình Dương chưa đi làm vì phải trông con

VOV.VN - Đến thời điểm này, học sinh ở Bình Dương vẫn chưa đi học trở lại nên rất nhiều công nhân lao động phải nghỉ làm hoặc gửi con ở những nhóm trẻ tự phát.

Đà Nẵng trao hơn 1000 suất quà tặng công nhân không về quê ăn Tết
Đà Nẵng trao hơn 1000 suất quà tặng công nhân không về quê ăn Tết

VOV.VN - Sáng nay (26/1), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối với các địa phương tổ chương trình “Xuân yêu thương” trao quà tặng công nhân, lao động nghèo không về quê ăn Tết.

Đà Nẵng trao hơn 1000 suất quà tặng công nhân không về quê ăn Tết

Đà Nẵng trao hơn 1000 suất quà tặng công nhân không về quê ăn Tết

VOV.VN - Sáng nay (26/1), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối với các địa phương tổ chương trình “Xuân yêu thương” trao quà tặng công nhân, lao động nghèo không về quê ăn Tết.