Hongkong tìm hiểu cơ hội đầu tư vào TPHCM

Hongkong có thế mạnh về hàng hải và hệ thống cơ sở hạ tầng, hàng năm đón nhận khoảng 220.000 tàu lớn ở cả đường biển và đường sông vào cảng.

Ngày 26/2, Phái đoàn Vận tải biển Hongkong do Bộ trưởng Giao thông và Nhà ở Hongkong dẫn đầu đến thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư về hàng hải và bất động sản giữa hai bên.

Theo Cục Phát triển Thương mại Hongkong, Việt Nam là một trong 30 quốc gia có buôn bán 2 chiều lớn nhất với Hongkong trong 10 tháng của đầu năm 2008. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hongkong đạt hơn 830 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này gần 2,280 tỷ USD. Hongkong có thế mạnh về hàng hải và hệ thống cơ sở hạ tầng, hàng năm đón nhận khoảng 220.000 tàu lớn ở cả đường biển và đường sông vào cảng.

Hiện, Hongkong có 750 công ty trong lĩnh vực liên quan đến hàng hải và tàu thủy. Năm 2008, vốn đầu tư trực tiếp của Hongkong vào thành phố Hồ Chí Minh là 122,5 triệu USD, cao thứ 4 so với các quốc gia khác đầu tư vào Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên