Hợp tác ba bên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

(VOV) -Đây là bản thoả thuận hợp tác ba bên với mục đích góp phần thực hiện hoá Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam

Chiều 7/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen và Đại sứ Hàn Quốc Ha Chan-ho ký kết Bản Ghi nhớ (MoU) về hợp tác ba bên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Xây dựng Đan Mạch Martin Lidegaard và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Đây là bản thoả thuận hợp tác ba bên với mục đích góp phần thực hiện hoá Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam, giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến 2050.

Các bên tham gia cùng cam kết, hợp tác: Tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức, công nghệ và bí quyết về lĩnh vực tăng trưởng xanh và phát thải thấp; Hỗ trợ nâng cao năng lực thể chế và nguồn nhân lực nhằm thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh ở Việt Nam; Các lĩnh vực hợp tác khác có liên quan mà các bên cùng quan tâm.

Thứ trưởng Cao Viết Sinh đánh giá với sự hỗ trợ tích cực của Đan Mạch và Hàn Quốc , Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, tạo đà cho việc thực hiện thành công Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam trong giai đoạn tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên