Hợp tác phát triển kinh tế đồng bằng sông Hồng

(VOV)- Các tỉnh, thành trong vùng mới chỉ tập trung phát triển đơn lẻ hoặc nhóm, chưa hợp tác để phát huy hết thế mạnh, tiềm năng của vùng.

Sáng 17/11, tại Hà Nội, UBND thành phố chủ trì tổ chức hội nghị hợp tác phát triển giữa các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng tham dự hội nghị.

Đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế trọng điểm, là một trong 5 vùng quan trọng của cả nước, gồm 11 tỉnh, thành phố. Năm 2011, cả vùng  nộp ngân sách hơn 250.000 tỷ đồng, bằng 36,4% thu ngân sách toàn quốc. Tuy nhiên, trong những năm qua, các tỉnh, thành trong vùng chưa xây dựng được cơ chế hợp tác nên đã không phát huy hết thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương và của cả vùng về kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch… Các tỉnh, thành mới chỉ tập trung phát triển đơn lẻ hoặc nhóm tỉnh, thành.

Là trọng tâm kinh tế vùng, Hà Nội cũng mới chỉ hợp tác với từng tỉnh hoặc một số tỉnh trong một số nội dung, lĩnh vực như phối hợp với Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng triển khai dự án “Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ”; phối hợp với các tỉnh lân cận kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh động- thực vật khi đưa vào Thủ đô là thực phẩm an toàn.v.v..

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định: “Hội nghị hợp tác phát triển giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng năm 2012 càng có ý nghĩa thiết thực. Hà Nội sẽ cùng các địa phương trong vùng chung tay, góp sức, chia sẻ khó khăn, cộng đồng trách nhiệm; tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác phát triển toàn diện, nhằm huy động tối đa sức mạnh tổng hợp, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng và mục tiêu mà Nghị quyết số 54 và Kết luận số 13 của Bộ chính trị đề ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2008, kinh tế Hà Nội có thể tăng trưởng 11,5%
Năm 2008, kinh tế Hà Nội có thể tăng trưởng 11,5%

Các chuyên gia cho rằng, mức tăng trưởng kinh tế 2 con số của Hà Nội  nhất là sau khi mở rộng địa giới là rất ấn tượng

Năm 2008, kinh tế Hà Nội có thể tăng trưởng 11,5%

Năm 2008, kinh tế Hà Nội có thể tăng trưởng 11,5%

Các chuyên gia cho rằng, mức tăng trưởng kinh tế 2 con số của Hà Nội  nhất là sau khi mở rộng địa giới là rất ấn tượng

Kinh tế Hà Nội giữ được tốc độ tăng trưởng khá
Kinh tế Hà Nội giữ được tốc độ tăng trưởng khá

6 tháng năm 2011, GDP ước tăng 9,3% so với cùng kỳ - mức tăng khá, ghi nhận sự cố gắng trong bối cảnh lạm phát và lãi suất ngân hàng tăng cao.

Kinh tế Hà Nội giữ được tốc độ tăng trưởng khá

Kinh tế Hà Nội giữ được tốc độ tăng trưởng khá

6 tháng năm 2011, GDP ước tăng 9,3% so với cùng kỳ - mức tăng khá, ghi nhận sự cố gắng trong bối cảnh lạm phát và lãi suất ngân hàng tăng cao.

Kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng bình quân 10,4%/năm
Kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng bình quân 10,4%/năm

Các chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục- đào tạo, an sinh xã hội tiếp tục dẫn đầu cả nước.  

Kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng bình quân 10,4%/năm

Kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng bình quân 10,4%/năm

Các chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục- đào tạo, an sinh xã hội tiếp tục dẫn đầu cả nước.  

Kinh tế Hà Nội đang phục hồi rõ rệt
Kinh tế Hà Nội đang phục hồi rõ rệt

Tổng sản phẩm nội địa dự kiến tăng 8,7%. Đây là mức tăng khá, cao gấp hơn 2 lần mức tăng của quý 1/2009 là 3,1%.

Kinh tế Hà Nội đang phục hồi rõ rệt

Kinh tế Hà Nội đang phục hồi rõ rệt

Tổng sản phẩm nội địa dự kiến tăng 8,7%. Đây là mức tăng khá, cao gấp hơn 2 lần mức tăng của quý 1/2009 là 3,1%.