Huyện đảo Kiên Hải: Sức bật phát triển từ nguồn điện quốc gia

VOV.VN - Có điện lưới ổn định giúp người dân huyện đảo có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng biển đảo.

Tiếp sau huyện đảo Phú Quốc, ngày 10/4 vừa qua, Tổng Công ty điện lực miền Nam (EVNSPC) đã khánh thành Công trình đường dây 22KV cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Việc có điện lưới quốc gia ổn định, giá điện bằng với đất liền sẽ làm cho cuộc sống và kinh tế của huyện đảo Kiên Hải khởi sắc trong thời gian tới.

Đảo Hòn Tre là trung tâm của huyện đảo Kiên Hải và chiếm số dân đông nhất với hơn 4.000 người, cư dân của đảo này chủ yếu sống bằng nghề cá và dịch vụ hậu cần thủy hải sản. Nhiều năm qua, người dân trên đảo Hòn Tre sử dụng nguồn điện từ máy phát điện và giá điện cao nhất hơn là 10.000 đồng/kWh. Hàng năm, ngân sách tỉnh phải hỗ trợ chi phí phát điện, trợ giá điện sinh hoạt cho xã đảo Hòn Tre này hơn 10 tỷ đồng.

Từ năm 2012, UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận cho đầu tư cấp điện từ nguồn lưới điện quốc gia cho đảo Hòn Tre (Trung tâm hành chính huyện đảo Kiên Hải) bằng vốn ngân sách. Tháng 7/2014, dự án đường dây 22KV vượt biển cung cấp điện cho khu hành chính huyện Kiên Hải và xã đảo Hòn Tre với tổng vốn đầu tư hơn 78 tỷ đồng đã được Tổng Công ty Điện lực miền Nam triển khai thực hiện.

Người dân huyện đảo Kiên Hải được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia.
Công trình bao gồm các hạng mục: Cải tạo lưới điện phía bờ huyện Hòn Đất, phần đường dây vượt biển và phần cải tạo lưới điện trên xã đảo Hòn Tre. Vào ngày 11/2, công trình đưa điện từ đất liền ra đảo Hòn Tre đã chính thức được đóng điện vận hành. Hiện công trình đã cấp điện cho 1.125 hộ dân với trên 4.000 nhân khẩu trên đảo.

Điện ra đảo đồng nghĩa với cuộc sống của người dân xã đảo Hòn Tre sẽ được cải thiện. Người dân sẽ có nguồn điện sử dụng ổn định 24/24 giờ để sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt gia đình.

Ông Nguyễn Văn Năm, ngụ tại ấp 3, xã đảo Hòn Tre cho biết, trước kia, cuộc sống của bà con trên đảo rất khó khăn vì không có điện. Đến khi có điện nhưng giá cao gấp đôi, gấp ba trong đất liền và bị mất liên tục, khiến người dân luôn phải chịu cảnh thiếu điện từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng. “Bây giờ có điện rồi bà con phấn khởi lắm. Từ tết đến giờ nhà nào cũng mua sắm thêm đồ điện phục vụ sinh hoạt gia đình”, ông Năm hào hứng nói.

Chị Nguyễn Thị E ngụ tại ấp 1, xã đảo Hòn Tre cũng cho biết, khi xã đảo có điện lưới quốc gia, người dân được được dùng điện với giá rẻ hơn nên cuộc sống thoải mái hơn, ai cũng vui và phấn khởi.

Theo ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải chia sẻ, trước đây, người dân huyện đảo sử dụng điện từ nguồn phát diesel với giá 5.500 đồng/kWh; điện kinh doanh là 11.000 đồng/kWh. Giá điện quá cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh cũng như thu hút đầu tư tại đảo.

Đến ngày 1/6/2014, giá điện trên đảo được tính bằng giá đất liền. Tuy nhiên, do công suất phát hạn chế nên điện cấp cũng không đủ, thường xuyên phải cúp điện... Chính vì vậy, công trình đường dây 22 kV đưa điện từ đất liền ra đảo là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của huyện Kiên Hải.

“Từ khi có điện lưới ổn định từ đất liền ra, tuy mới có 2 tháng nhưng sự cuộc sống của người dân xã đảo đã thực sự khởi sắc. Các dự án đầu tư trên đảo đã bắt đầu được khởi động. Nhiều nhà đầu tư cũng đã tới để tìm hiểu và đầu tư du lịch tại huyện đảo này”, ông Trung cho hay.

Cũng theo ông Lê Minh Trung, nhằm đánh thức tiềm năng và thế mạnh của địa phương trong thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế biển đảo của Chính phủ, huyện Kiên Hải đang tập trung huy động mọi nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, nước, liên lạc viễn thông, y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ... kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy hải sản.

Hiện huyện Kiên Hải đang xây dựng các dự án quy hoạch trung tâm thương mại thị trấn Hòn Tre, trung tâm chợ tại các xã; các khu du lịch nghỉ dưỡng; các dự án trọng điểm gồm âu thuyền trú bão, cầu cảng đủ điều kiện cho tàu hàng và tàu du lịch cập bến, đường giao thông quanh các xã.

Tại buổi lễ khánh thành đường dây 22KV cấp điện cho Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải, ông Mai Văn Huỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định, công trình này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Kiên Giang, không chỉ giúp người dân huyện đảo Kiên Hải có điều kiện phát triển kinh tế xã hội mà còn góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, quốc phòng biển đảo. Công trình được khánh thành thực sự là niềm vui lớn của nhân dân trên đảo Hòn Tre nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, Tổng giám đốc EVNSPC, tuy có quy mô không lớn nhưng đây là dự án đặc thù lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Việc thi công công trình gặp nhiều khó khăn do khởi công vào thời điểm còn mưa bão. Song các nhà thầu thi công đã cố gắng thực hiện kể cả phải làm việc vào ban đêm để dự án hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.

“Dự án hoàn thành đã đấu nối lưới điện trên đảo Hòn Tre vào lưới điện quốc gia, đảm bảo khả năng cung cấp điện liên tục và ổn định trong ít nhất là 30 năm, tạo điều kiện cho đảo Hòn Tre phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân, và góp phần quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng biển đảo Tây-Nam Tổ quốc”, ông Hợp nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyện đảo Kiên Hải ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014
Huyện đảo Kiên Hải ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014

VOV.VN - Tham gia chiến dịch hè năm nay có 80 chiến sĩ tình nguyện đến từ Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

Huyện đảo Kiên Hải ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014

Huyện đảo Kiên Hải ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014

VOV.VN - Tham gia chiến dịch hè năm nay có 80 chiến sĩ tình nguyện đến từ Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm
Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

VOV.VN -Nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 85% tổng mức đầu tư dự án, vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 15% tổng mức đầu tư.

Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

VOV.VN -Nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 85% tổng mức đầu tư dự án, vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 15% tổng mức đầu tư.

Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định
Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định

VOV.VN - Dự kiến Dự án sẽ làm cáp ngầm xuyên biển dài 11km.

Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định

Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định

VOV.VN - Dự kiến Dự án sẽ làm cáp ngầm xuyên biển dài 11km.

2.100 hộ dân huyện đảo Vân Đồn có điện lưới quốc gia
2.100 hộ dân huyện đảo Vân Đồn có điện lưới quốc gia

VOV.VN -Sau 255 ngày đêm, Công ty Điện lực Quảng Ninh và các nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ dự án, cấp điện cho hơn 2.100 hộ dân.

2.100 hộ dân huyện đảo Vân Đồn có điện lưới quốc gia

2.100 hộ dân huyện đảo Vân Đồn có điện lưới quốc gia

VOV.VN -Sau 255 ngày đêm, Công ty Điện lực Quảng Ninh và các nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ dự án, cấp điện cho hơn 2.100 hộ dân.

Xuân đầu tiên đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng điện lưới quốc gia
Xuân đầu tiên đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng điện lưới quốc gia

VOV.VN -Từ ngày có điện lưới quốc gia, các gia đình ở Lý Sơn mua sắm nhiều thiết bị điện gia dụng, sinh hoạt gia đình cũng tiện lợi hơn.

Xuân đầu tiên đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng điện lưới quốc gia

Xuân đầu tiên đảo tiền tiêu Lý Sơn bừng sáng điện lưới quốc gia

VOV.VN -Từ ngày có điện lưới quốc gia, các gia đình ở Lý Sơn mua sắm nhiều thiết bị điện gia dụng, sinh hoạt gia đình cũng tiện lợi hơn.

Khánh thành đường dây 22kV vượt biển đầu tiên tại Việt Nam
Khánh thành đường dây 22kV vượt biển đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Đường dây 22 kV vượt biển trên không dài gần 13 km được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 78 tỷ đồng.

Khánh thành đường dây 22kV vượt biển đầu tiên tại Việt Nam

Khánh thành đường dây 22kV vượt biển đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Đường dây 22 kV vượt biển trên không dài gần 13 km được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 78 tỷ đồng.