Huyền thoại đầu tư Mark Mobius đánh giá cao triển vọng của Việt Nam

"Nếu để đánh giá 1 thị trường mới nổi đáng đầu tư nhất lúc này, tôi sẽ chọn Việt Nam", huyền thoại đầu tư Mark Mobius nói.

Đây là quan điểm của huyền thoại đầu tư người Mỹ và là diễn giả chính của GFF 2019, ông Mark Mobius.

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, nhà đầu tư kỳ cựu chuyên về các thị trường quốc tế này đã đánh giá rất cao các thị trường mới nổi như Việt Nam, Brazil hay Thổ Nhĩ Kỳ, bởi sự phục hồi ấn tượng kể từ đầu năm.

Huyền thoại đầu tư Mark Mobius. Ảnh: Bloomberg.

Ông Mobius cũng cho rằng nhiều thị trường mới nổi đang được hưởng lợi từ mối quan hệ Mỹ - Trung và các nhân tố vĩ mô khác trong năm 2019 này.

Ông Mark Mobius, Nhà sáng lập Quỹ đầu tư Mobius Capital Partners nhận định: "Các thị trường như Bangladesh, Việt Nam, Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ đều đang được hưởng lợi từ một làn sóng dịch chuyển sản xuất quốc tế. Nhiều hàng hóa vốn xuất khẩu từ Trung Quốc nay đang chuyển sang các thị trường này. Đó là một lợi thế rất đáng chú ý"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần nuôi dưỡng và phát triển nhiều “gen Việt” trong nền kinh tế
Cần nuôi dưỡng và phát triển nhiều “gen Việt” trong nền kinh tế

VOV.VN - Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đang tạo sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trên cả ba cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm.

Cần nuôi dưỡng và phát triển nhiều “gen Việt” trong nền kinh tế

Cần nuôi dưỡng và phát triển nhiều “gen Việt” trong nền kinh tế

VOV.VN - Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đang tạo sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trên cả ba cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm.

Phát triển kinh tế số: Chỉ vài Bộ, ngành làm sẽ không đạt mục tiêu
Phát triển kinh tế số: Chỉ vài Bộ, ngành làm sẽ không đạt mục tiêu

VOV.VN - Phát triển kinh tế số quan trọng là việc lồng ghép, áp dụng những dịch vụ số của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Phát triển kinh tế số: Chỉ vài Bộ, ngành làm sẽ không đạt mục tiêu

Phát triển kinh tế số: Chỉ vài Bộ, ngành làm sẽ không đạt mục tiêu

VOV.VN - Phát triển kinh tế số quan trọng là việc lồng ghép, áp dụng những dịch vụ số của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Thiệt hại kinh tế khôn lường nếu không chống được dịch tả lợn Châu Phi
Thiệt hại kinh tế khôn lường nếu không chống được dịch tả lợn Châu Phi

VOV.VN - Việt Nam hiện có 14 triệu hộ chăn nuôi quy mô nông hộ, bởi vậy việc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi gặp nhiều khó khăn.

Thiệt hại kinh tế khôn lường nếu không chống được dịch tả lợn Châu Phi

Thiệt hại kinh tế khôn lường nếu không chống được dịch tả lợn Châu Phi

VOV.VN - Việt Nam hiện có 14 triệu hộ chăn nuôi quy mô nông hộ, bởi vậy việc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi gặp nhiều khó khăn.

Kinh tế chia sẻ: Cơ hội mới để thay đổi phương thức kinh doanh
Kinh tế chia sẻ: Cơ hội mới để thay đổi phương thức kinh doanh

VOV.VN - Hiện Bộ KH&ĐT đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị đánh giá và xây dựng dự thảo đề án kinh tế chia sẻ.

Kinh tế chia sẻ: Cơ hội mới để thay đổi phương thức kinh doanh

Kinh tế chia sẻ: Cơ hội mới để thay đổi phương thức kinh doanh

VOV.VN - Hiện Bộ KH&ĐT đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị đánh giá và xây dựng dự thảo đề án kinh tế chia sẻ.