Hy Lạp chỉ trích chương trình mua trái phiếu của ECB

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis ngày 14/3 đã lên tiếng chỉ trích chương trình mua trái phiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Theo ông Varoufakis, quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ chỉ dẫn đến sự không ổn định đối với thị thường trái phiếu và không mang đến sự hồi phục đầu tư trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Ông Varoufakis nói: “Kết quả hoạt động của Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ chỉ tạo ra một cuộc chạy đua cổ phần. Điều này đã được chứng minh là không bền vững, không giúp thúc đẩy hoạt động tín dụng tư nhân tại các thể chế, mà thực sự quan tâm đến việc tăng cường vốn đầu tư vào các hoạt động có ích.”

Bộ trưởng tài chính Hy Lạp, Yanis Varoufakis (Ảnh: Huffingtonpost)

Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp đưa ra chỉ ít ngày sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu mới đây đã tung tiền mua 9,8 tỷ Euro, tương đương 10,4 tỷ USD trái phiếu trong vòng ba ngày đầu tiên của chương trình nới lỏng định lượng (QE), nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tránh tình trạng giảm phát trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đã cho triển khai gói nới lỏng định lượng trị giá 1.100 tỷ Euro, tương đương 1.200 tỷ USD, dự kiến kéo dài hơn 18 tháng, ít nhất là đến tháng 9/2016. Ngân hàng Trung ương châu Âu hy vọng số tiền này được sử dụng để cho vay và đầu tư mới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm một chu kỳ trượt giá nguy hiểm sẽ không diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp vừa mừng vừa lo khi Eurozone gia hạn gói cứu trợ
Hy Lạp vừa mừng vừa lo khi Eurozone gia hạn gói cứu trợ

VOV.VN - Hy Lạp đã thở phào nhẹ nhõm khi Bộ trưởng Tài chính các nước Eurozone chấp thuận gia hạn gói cứu trợ cho Athen thêm 4 tháng.

Hy Lạp vừa mừng vừa lo khi Eurozone gia hạn gói cứu trợ

Hy Lạp vừa mừng vừa lo khi Eurozone gia hạn gói cứu trợ

VOV.VN - Hy Lạp đã thở phào nhẹ nhõm khi Bộ trưởng Tài chính các nước Eurozone chấp thuận gia hạn gói cứu trợ cho Athen thêm 4 tháng.

Áp lực nặng nề đối với Thủ tướng Hy Lạp
Áp lực nặng nề đối với Thủ tướng Hy Lạp

VOV.VN - Sự "xuống nước" của Thủ tướng Tsipras với các chủ nợ và trì hoãn những cam kết chủ chốt khi tranh cử khiến một bộ phận cử tri Hy Lạp thất vọng.

Áp lực nặng nề đối với Thủ tướng Hy Lạp

Áp lực nặng nề đối với Thủ tướng Hy Lạp

VOV.VN - Sự "xuống nước" của Thủ tướng Tsipras với các chủ nợ và trì hoãn những cam kết chủ chốt khi tranh cử khiến một bộ phận cử tri Hy Lạp thất vọng.

Chính phủ Hy Lạp sẽ thất hứa với cử tri để chiều lòng chủ nợ?
Chính phủ Hy Lạp sẽ thất hứa với cử tri để chiều lòng chủ nợ?

VOV.VN - Chính phủ Hy Lạp đã sẵn sàng trì hoãn một số biện pháp chống thắt lưng buộc bụng để đổi lấy lòng tin của các đối tác.

Chính phủ Hy Lạp sẽ thất hứa với cử tri để chiều lòng chủ nợ?

Chính phủ Hy Lạp sẽ thất hứa với cử tri để chiều lòng chủ nợ?

VOV.VN - Chính phủ Hy Lạp đã sẵn sàng trì hoãn một số biện pháp chống thắt lưng buộc bụng để đổi lấy lòng tin của các đối tác.

Hy Lạp mong muốn đạt thỏa thuận với chủ nợ quốc tế
Hy Lạp mong muốn đạt thỏa thuận với chủ nợ quốc tế

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp kêu gọi chính phủ có những cải cách cấu trúc để đạt được thỏa thuận cuối cùng với các chủ nợ.

Hy Lạp mong muốn đạt thỏa thuận với chủ nợ quốc tế

Hy Lạp mong muốn đạt thỏa thuận với chủ nợ quốc tế

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp kêu gọi chính phủ có những cải cách cấu trúc để đạt được thỏa thuận cuối cùng với các chủ nợ.

EU "dốc hầu bao" hỗ trợ Hy Lạp 500 triệu euro
EU "dốc hầu bao" hỗ trợ Hy Lạp 500 triệu euro

VOV.VN - Quỹ bình ổn Tài chính châu Âu (ECM) hôm qua (10/03) quyết định “dốc hầu bao” hơn 500 triệu euro để hỗ trợ tạm thời cho Hy Lạp.

EU "dốc hầu bao" hỗ trợ Hy Lạp 500 triệu euro

EU "dốc hầu bao" hỗ trợ Hy Lạp 500 triệu euro

VOV.VN - Quỹ bình ổn Tài chính châu Âu (ECM) hôm qua (10/03) quyết định “dốc hầu bao” hơn 500 triệu euro để hỗ trợ tạm thời cho Hy Lạp.

Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố đất nước đã qua giai đoạn Kinh tế khắc khổ
Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố đất nước đã qua giai đoạn Kinh tế khắc khổ

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsiprats ngày 12/3 cho rằng điều cần thiết đối với Hy Lạp lúc này là được cơ cấu lại nợ công của mình.

Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố đất nước đã qua giai đoạn Kinh tế khắc khổ

Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố đất nước đã qua giai đoạn Kinh tế khắc khổ

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsiprats ngày 12/3 cho rằng điều cần thiết đối với Hy Lạp lúc này là được cơ cấu lại nợ công của mình.

EU hối thúc Hy Lạp ngưng lãng phí thời gian và tăng tốc đàm phán
EU hối thúc Hy Lạp ngưng lãng phí thời gian và tăng tốc đàm phán

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã “mệt mỏi” với thái độ chần chừ và thiếu hợp tác trong các cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các đối tác châu Âu.

EU hối thúc Hy Lạp ngưng lãng phí thời gian và tăng tốc đàm phán

EU hối thúc Hy Lạp ngưng lãng phí thời gian và tăng tốc đàm phán

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã “mệt mỏi” với thái độ chần chừ và thiếu hợp tác trong các cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các đối tác châu Âu.

Hy Lạp: nợ ngập đầu vẫn chưa chịu khuất phục các bên cho vay
Hy Lạp: nợ ngập đầu vẫn chưa chịu khuất phục các bên cho vay

VOV.VN -Theo kế hoạch, hôm nay (11/3), các cuộc đàm phán chính của nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ diễn ra ở Brussels, Bỉ.

Hy Lạp: nợ ngập đầu vẫn chưa chịu khuất phục các bên cho vay

Hy Lạp: nợ ngập đầu vẫn chưa chịu khuất phục các bên cho vay

VOV.VN -Theo kế hoạch, hôm nay (11/3), các cuộc đàm phán chính của nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ diễn ra ở Brussels, Bỉ.