Hy Lạp tuyên bố không có tiền trả nợ cho IMF

VOV.VN -Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp vừa tuyên bố nước này không có tiền để thanh toán nợ đúng hạn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 6 tới.

>> Hy Lạp: Thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế 

>> Đức đã chuẩn bị khả năng để Hy Lạp vỡ nợ |

>> Hy Lạp xoa dịu bất đồng với EU

>> Phương án “B” cho khủng hoảng nợ của Hy Lạp

Hãng tin Reuters đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Nikos Voutsis tuyên bố Hy Lạp không thể trả nợ cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đúng hạn vào ngày 5/6 tới vì không có tiền.

Reuters trích lời phát biểu của Bộ trưởng Nikos Voutsis trên kênh truyền hình Mega TV cho biết, khoản tiền mà Hy Lạp phải trả cho IMF vào tháng 6 tới là 1,6 tỉ EUR (tương đương 1,8 tỉ USD). Ông tuyên bố rằng Hy Lạp không có khả năng thanh toán nợ trừ khi đạt được thỏa thuận với các chủ nợ và các nhà tín dụng về gói cứu trợ 7,2 tỷ USD (7,9 tỷ USD).

Quốc kỳ Hy Lạp bên cạnh tượng nữ thần cổ đại Athena tại Athens

Khi được hỏi về mối lo ngại vỡ nợ nếu Athens không thanh toán nợ trong tháng 6 tới đây, Bộ trưởng Nikos Voutsis khẳng định Hy Lạp không mong muốn điều này, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này vẫn lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế.

Reuters nhận định, đứng ngoài thị trường trái phiếu và đứng trước gói cứu trợ đang bị khóa, Hy Lạp hiện thiếu tiền mặt và mắc kẹt giữa việc thanh toán nợ và tiền lương, lương hưu trong nước.

Sau 4 tháng đàm phán với Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và IMF, Hy Lạp hiện vẫn tích cực nỗ lực cho việc đạt thỏa thuận mở đường cho việc giải ngân 7,2 tỉ EUR. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đàm phán vẫn chưa được thống nhất.

Việc không thể hoàn trả 1,5 tỷ EUR cho IMF vào tháng 6 có thể khiến Hy Lạp phải ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ duy trì ở mức thấp
IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ duy trì ở mức thấp

VOV.VN -Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển sẽ tăng từ 1,3% giai đoạn 2008-2014 lên 1,6% giai đoạn 2015-2020. 

IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ duy trì ở mức thấp

IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ duy trì ở mức thấp

VOV.VN -Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển sẽ tăng từ 1,3% giai đoạn 2008-2014 lên 1,6% giai đoạn 2015-2020. 

IMF cảnh báo Việt Nam nên hạn chế vay nước ngoài
IMF cảnh báo Việt Nam nên hạn chế vay nước ngoài

Tốc độ kinh tế Việt Nam năm 2016 sẽ ở mức thấp hơn năm nay, Việt Nam nên hạn chế vay nước ngoài bằng ngoại tệ để giảm nợ quốc gia.

IMF cảnh báo Việt Nam nên hạn chế vay nước ngoài

IMF cảnh báo Việt Nam nên hạn chế vay nước ngoài

Tốc độ kinh tế Việt Nam năm 2016 sẽ ở mức thấp hơn năm nay, Việt Nam nên hạn chế vay nước ngoài bằng ngoại tệ để giảm nợ quốc gia.

Đại diện IMF và bức tranh toàn cảnh về kinh tế Việt Nam
Đại diện IMF và bức tranh toàn cảnh về kinh tế Việt Nam

VOV.VN -Việt Nam cần phải đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tạo sân chơi bình đẳng cho khu vực kinh tế tư nhân.

Đại diện IMF và bức tranh toàn cảnh về kinh tế Việt Nam

Đại diện IMF và bức tranh toàn cảnh về kinh tế Việt Nam

VOV.VN -Việt Nam cần phải đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tạo sân chơi bình đẳng cho khu vực kinh tế tư nhân.

IMF: Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, Nga suy thoái
IMF: Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, Nga suy thoái

VOV.VN -Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 3,5% năm 2015 do các nền kinh tế mới nổi lớn tăng trưởng chậm lại.

IMF: Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, Nga suy thoái

IMF: Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, Nga suy thoái

VOV.VN -Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 3,5% năm 2015 do các nền kinh tế mới nổi lớn tăng trưởng chậm lại.

G20 chỉ trích Mỹ trì hoãn cải tổ Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF
G20 chỉ trích Mỹ trì hoãn cải tổ Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF

VOV.VN - Việc cải tổ IMF đã bị trì hoãn suốt 5 năm qua khi quốc hội Mỹ phong tỏa không đưa ra bỏ phiếu thông qua.

G20 chỉ trích Mỹ trì hoãn cải tổ Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF

G20 chỉ trích Mỹ trì hoãn cải tổ Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF

VOV.VN - Việc cải tổ IMF đã bị trì hoãn suốt 5 năm qua khi quốc hội Mỹ phong tỏa không đưa ra bỏ phiếu thông qua.