IMF dự đoán Trung Quốc tăng trưởng kinh tế trở lại vào năm 2021

VOV.VN - Ngày 16/4, Phó Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ tăng trở lại mức 9,2% trong năm 2021.

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 16/4, Phó Giám đốc điều hành IMF, Zhang Tao cho biết, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ tăng trở lại mức 9,2% trong năm 2021, đánh dấu sự phục hồi và phát triển nền kinh tế của Trung Quốc sau sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

“Chúng tôi dự báo Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn với tốc độ phục hồi sau đại dịch nhanh nhất trong số các quốc gia thuộc nhóm G20. Điều đó sẽ khẳng định sự phát triển dài hạn của nền kinh tế Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu trong việc kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Sự hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ cung cấp kinh nghiệm quý giá cho các quốc gia khác”, ông Zhang Tao nói.

imf.jpg
IMF dự đoán Trung Quốc tăng trưởng kinh tế trở lại vào năm 2021

Trước đó, vào ngày 15/4, Quỹ tiền tệ thế giới đã công bố “Triển vọng kinh tế thế giới năm 2020”, trong đó, dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục giảm khoảng 3% trong nửa cuối năm 2020, do sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Trong cả năm nay, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ chứng kiến mức độ tăng trưởng âm, ước tính ít hơn 5.500 tỷ USD so với dự đoán hai tháng trước. Đối với Trung Quốc, theo số liệu của Cục thống kê Quốc gia, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc trong quý I năm 2020 giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kinh tế Trung Quốc chứng kiến mức tăng trưởng theo quý giảm kể từ khi công bố dữ liệu GDP vào năm 1992./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 1,2% trong năm 2020
IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 1,2% trong năm 2020

VOV.VN - Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới do Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa công bố tiếp tục đưa ra những dự báo bi quan về kinh tế thế giới trong năm 2020.

IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 1,2% trong năm 2020

IMF dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 1,2% trong năm 2020

VOV.VN - Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới do Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa công bố tiếp tục đưa ra những dự báo bi quan về kinh tế thế giới trong năm 2020.

IMF đánh giá GDP toàn cầu 2019 xuống mức thấp nhất trong 10 năm
IMF đánh giá GDP toàn cầu 2019 xuống mức thấp nhất trong 10 năm

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung sẽ làm giảm tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.

IMF đánh giá GDP toàn cầu 2019 xuống mức thấp nhất trong 10 năm

IMF đánh giá GDP toàn cầu 2019 xuống mức thấp nhất trong 10 năm

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung sẽ làm giảm tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua.