IMF họp với WB và các chủ nợ về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế khó khăn         

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng G20, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tổ chức cuộc họp vào sáng nay (25/2) với Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia và G7 về tái cơ cấu nợ cho các nền kinh tế gặp khó khăn nhưng vấp phải bất đồng sâu sắc giữa các thành viên.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hối thúc tất cả các chủ nợ song phương, bao gồm cả Trung Quốc, tham gia vào các cuộc thảo luận có ý nghĩa, đồng thời cho rằng việc xử lý nợ cho Zambia và đảm bảo tài chính cho Sri Lanka là "cấp bách nhất".

Zambia nợ Trung Quốc gần 6 tỷ USD trong tổng số nợ nước ngoài 17 tỷ USD tính đến cuối năm 2021. Trong khi đó, Ghana nợ Trung Quốc 1,7 tỷ USD và Sri Lanka nợ Trung Quốc 7,4 tỷ USD, tương đương gần 1/5 nợ công nước ngoài.

Áp lực đang dồn lên Trung Quốc ( chủ nợ song phương lớn nhất thế giới) và các quốc gia khác về cắt giảm nợ cho các quốc gia đang phát triển đang gặp khó khăn. Trong một bài phát biểu qua video trước cuộc họp G20, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn nhắc lại lập trường của Trung Quốc rằng Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển đa phương khác cần tham gia giảm nợ cùng với các chủ nợ song phương.

Trung Quốc kêu gọi các quốc gia G20 tiến hành phân tích công bằng, khách quan và sâu sắc về nguyên nhân của các vấn đề nợ toàn cầu.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới - David Malpass tuyên bố sẽ "cung cấp tối đa ưu đãi trong việc xử lý nợ" cho các nền kinh tế đang gặp khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF dự báo Ấn Độ và 5 nền kinh tế Đông Nam Á tăng trưởng chậm năm 2023
IMF dự báo Ấn Độ và 5 nền kinh tế Đông Nam Á tăng trưởng chậm năm 2023

VOV.VN - Tăng trưởng của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm xuống 6,1% cùng 5 nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á sẽ giảm xuống 4,3% trong năm 2023.

IMF dự báo Ấn Độ và 5 nền kinh tế Đông Nam Á tăng trưởng chậm năm 2023

IMF dự báo Ấn Độ và 5 nền kinh tế Đông Nam Á tăng trưởng chậm năm 2023

VOV.VN - Tăng trưởng của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm xuống 6,1% cùng 5 nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á sẽ giảm xuống 4,3% trong năm 2023.

IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn của Trung Quốc
IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn của Trung Quốc

VOV.VN - Quỹ tiền tệ Quốc tế hiện dự đoán tốc độ tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc trong thời gian 5 năm tới là 3,8%, giảm so với dự báo cũng của tổ chức này là 4,6% vào tháng 10 năm ngoái.

IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn của Trung Quốc

IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trung hạn của Trung Quốc

VOV.VN - Quỹ tiền tệ Quốc tế hiện dự đoán tốc độ tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc trong thời gian 5 năm tới là 3,8%, giảm so với dự báo cũng của tổ chức này là 4,6% vào tháng 10 năm ngoái.

IMF nhận định giá dầu thế giới sẽ tăng mạnh nếu kinh tế Trung Quốc sớm phục hồi 
IMF nhận định giá dầu thế giới sẽ tăng mạnh nếu kinh tế Trung Quốc sớm phục hồi 

VOV.VN - Đại diện IMF cho rằng, nếu tăng trưởng ở Trung Quốc mạnh hơn trong quý I/2023, thế giới có thể chứng kiến một đợt tăng giá dầu hoặc tăng giá năng lượng.

IMF nhận định giá dầu thế giới sẽ tăng mạnh nếu kinh tế Trung Quốc sớm phục hồi 

IMF nhận định giá dầu thế giới sẽ tăng mạnh nếu kinh tế Trung Quốc sớm phục hồi 

VOV.VN - Đại diện IMF cho rằng, nếu tăng trưởng ở Trung Quốc mạnh hơn trong quý I/2023, thế giới có thể chứng kiến một đợt tăng giá dầu hoặc tăng giá năng lượng.