IMF sẽ giải ngân lần 2 trong gói 12 tỷ USD cho Ai Cập

VOV.VN - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ giải ngân lần 2 trong gói hỗ trợ tín dụng trị giá 12 tỷ USD cho Ai Cập.

Ngân hàng trung ương Ai Cập cho biết, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ giải ngân lần 2 trong gói hỗ trợ tín dụng trị giá 12 tỷ USD cho nước này. Đây được coi là sự tin tưởng của IMF đối với chương trình cải cách kinh tế của nước này. 

IMF sẽ giải ngân lần 2 trong gói 12 tỷ USD cho Ai Cập

Theo Thống đốc ngân hàng trung ương Ai Cập Tarek Amer, động thái này của IMF sẽ dẫn dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Ai Cập, theo đó giúp nền kinh tế phát triển.

Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Amro al-Garhi cho biết, khoản tiền vừa nêu sẽ được giải ngân vào nửa cuối tháng 6 tới. Quyết định  đưa ra sau chuyến thị sát của một phái đoàn IMF phụ trách đánh giá chương trình cải cách kinh tế của Ai Cập. Tuyên bố của IMF cho biết quyết định này thể hiện sự đánh giá cao của thể chế này đối với các nỗ lực mà chính quyền Ai Cập trong thực thi chương trình cải cách quốc gia và ngân sách nhà nước suốt 3 năm qua.

Tháng 11/2016, IMF đã phê chuẩn gói viện trợ trị giá 12 tỷ USD trong 3 năm. Để nhận gói tín dụng này, Ai Cập đã tiến hành các cải cách mạnh mẽ về thuế, trợ cấp năng lượng và thả nổi tỷ giá hối đoái. Trong lần giải ngân thứ nhất, Ai Cập nhận được 2,75 tỷ USD và lần này dự kiến sẽ là 1,25 tỷ USD.

Cùng ngày, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard and Poor's (S&P) đưa ra dự báo về "sự bền vững liên tục" tài chính ở Ai Cập từ năm 2017-2020, nhờ chương trình viện trợ 3 năm của IMF. Hãng này cũng đánh giá về uy tín của đồng nội tệ cũng như triển vọng ổn định của nền kinh tế quốc gia Bắc Phi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị SOM 2 APEC 2017: “Nóng” chủ đề đô thị hóa bền vững
Hội nghị SOM 2 APEC 2017: “Nóng” chủ đề đô thị hóa bền vững

VOV.VN - Trong bối cảnh hội nhập, các thành viên APEC phải có sự thay đổi trong cách tiếp cận quản lý, phát triển đô thị bền vững.

Hội nghị SOM 2 APEC 2017: “Nóng” chủ đề đô thị hóa bền vững

Hội nghị SOM 2 APEC 2017: “Nóng” chủ đề đô thị hóa bền vững

VOV.VN - Trong bối cảnh hội nhập, các thành viên APEC phải có sự thay đổi trong cách tiếp cận quản lý, phát triển đô thị bền vững.

Nông dân nuôi tôm treo đầm vì thua lỗ
Nông dân nuôi tôm treo đầm vì thua lỗ

VOV.VN - Nhiều hộ gia đình ở Cà Mau lâm vào cảnh khó khăn thiếu vốn tái đầu tư sản xuất, buộc phải bỏ không đầm nuôi tôm.

Nông dân nuôi tôm treo đầm vì thua lỗ

Nông dân nuôi tôm treo đầm vì thua lỗ

VOV.VN - Nhiều hộ gia đình ở Cà Mau lâm vào cảnh khó khăn thiếu vốn tái đầu tư sản xuất, buộc phải bỏ không đầm nuôi tôm.

Cơ hội xuất khẩu hàng nghìn tấn thịt lợn sang Hàn Quốc
Cơ hội xuất khẩu hàng nghìn tấn thịt lợn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang có nhu cầu nhập hàng nghìn tấn thịt lợn từ Việt Nam.

Cơ hội xuất khẩu hàng nghìn tấn thịt lợn sang Hàn Quốc

Cơ hội xuất khẩu hàng nghìn tấn thịt lợn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang có nhu cầu nhập hàng nghìn tấn thịt lợn từ Việt Nam.

Xăng cho xe đạt chuẩn khí thải euro 4 và 5 còn nhiều bàn cãi
Xăng cho xe đạt chuẩn khí thải euro 4 và 5 còn nhiều bàn cãi

VOV.VN - Nhiên liệu pha trộn xăng đảm bảo tiêu chuẩn khí thải mức 4 và 5 rất đa dạng nên cần phải đánh giá đúng mục tiêu để chọn giải pháp công nghệ phù hợp.

Xăng cho xe đạt chuẩn khí thải euro 4 và 5 còn nhiều bàn cãi

Xăng cho xe đạt chuẩn khí thải euro 4 và 5 còn nhiều bàn cãi

VOV.VN - Nhiên liệu pha trộn xăng đảm bảo tiêu chuẩn khí thải mức 4 và 5 rất đa dạng nên cần phải đánh giá đúng mục tiêu để chọn giải pháp công nghệ phù hợp.

Lợn thịt loay hoay tiêu thụ - Lợn đen vẫn được giá
Lợn thịt loay hoay tiêu thụ - Lợn đen vẫn được giá

Lợn đen địa phương ở Bắc Kạn vẫn có thương lái đến thu mua, với mức giá từ trên 30.000 - 50.000 đồng/kg.

Lợn thịt loay hoay tiêu thụ - Lợn đen vẫn được giá

Lợn thịt loay hoay tiêu thụ - Lợn đen vẫn được giá

Lợn đen địa phương ở Bắc Kạn vẫn có thương lái đến thu mua, với mức giá từ trên 30.000 - 50.000 đồng/kg.