IMF: Tác động “hình chữ V” từ dịch Covid-19 lên nền kinh tế

VOV.VN - Theo đánh giá của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dịch Covid-19 khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại lớn nhưng sẽ nhanh chóng phục hồi.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định, dịch Covid-19 (nCoV) có thể gây thiệt hại cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020, nhưng nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ và nhanh chóng.

Bà Kristalina Georgieva - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (Ảnh: CNBC)

Bà Kristalina Georgieva cho biết, hiện IMF vẫn đang đánh giá tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế. Bà cho rằng, tác động này sẽ là "hình chữ V", nghĩa là nền kinh tế sẽ được phục hồi nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn.

Tổng Giám đốc IMF nhận định, dịch Covid-19 có thể gây suy giảm nghiêm trọng trong các hoạt động ở Trung Quốc và sau đó phục hồi mạnh. Điều đó cũng có nghĩa là dịch bệnh này sẽ chỉ tác động nhẹ đối với phần còn lại của thế giới.

Phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ Toàn cầu (Global Women's Forum) mới đây ở Dubai, UAE, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá, dịch Covid-19 chỉ có thể làm suy giảm 0,1 - 0,2 điểm phần trăm của nền kinh tế.

"Vẫn quá sớm để có thể đánh giá tác động của dịch bệnh, song đã có những ảnh hưởng trực tiếp đáng kể tới một số ngành như du lịch và vận tải", bà Kristalina Georgieva nói, và thông tin thêm rằng, hiện chưa có kịch bản chính xác nào được đưa ra để dự báo về tác động của dịch Covid-19.

Trong bản cập nhật hồi tháng 1/2020 về Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook), IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 xuống 0,1 điểm phần trăm, chỉ còn 3,3%, sau mức tăng trưởng 2,9% của năm trước - mức thấp nhất trong một thập kỷ qua.

So với tác động của Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2002, bà Kristalina Georgieva lưu ý: Nền kinh tế Trung Quốc khi đó chỉ chiếm 8,0% nền kinh tế toàn cầu. Bây giờ, con số đó là 19%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp để doanh nghiệp “khỏe” trước đại dịch Covid-19
Giải pháp để doanh nghiệp “khỏe” trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh giải pháp trước mắt, doanh nghiệp cần những chính sách hỗ trợ dài hơi để ổn định sản xuất, tránh bị động khi bất ngờ có thiên tai, dịch bệnh.

Giải pháp để doanh nghiệp “khỏe” trước đại dịch Covid-19

Giải pháp để doanh nghiệp “khỏe” trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh giải pháp trước mắt, doanh nghiệp cần những chính sách hỗ trợ dài hơi để ổn định sản xuất, tránh bị động khi bất ngờ có thiên tai, dịch bệnh.

Xây dựng kịch bản phát triển KT-XH phù hợp diễn biến dịch Covid-19
Xây dựng kịch bản phát triển KT-XH phù hợp diễn biến dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu khẩn trương xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp diễn biến dịch Covid-19.

Xây dựng kịch bản phát triển KT-XH phù hợp diễn biến dịch Covid-19

Xây dựng kịch bản phát triển KT-XH phù hợp diễn biến dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu khẩn trương xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp diễn biến dịch Covid-19.

Doanh số bán hoa ngày Valentine ở Trung Quốc giảm tới 90% do Covid-19
Doanh số bán hoa ngày Valentine ở Trung Quốc giảm tới 90% do Covid-19

VOV.VN - Sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 khiến nhiều cửa hàng hoa tại Trung Quốc giảm mạnh về doanh số.

Doanh số bán hoa ngày Valentine ở Trung Quốc giảm tới 90% do Covid-19

Doanh số bán hoa ngày Valentine ở Trung Quốc giảm tới 90% do Covid-19

VOV.VN - Sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 khiến nhiều cửa hàng hoa tại Trung Quốc giảm mạnh về doanh số.

Covid-19 làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu
Covid-19 làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu

VOV.VN - Tháng 2/2020 chứng kiến sự gián đoạn chưa từng có của chuỗi cung ứng toàn cầu bởi dịch Covid-19 gây gián đoạn các hoạt động thương mại.

Covid-19 làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu

Covid-19 làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu

VOV.VN - Tháng 2/2020 chứng kiến sự gián đoạn chưa từng có của chuỗi cung ứng toàn cầu bởi dịch Covid-19 gây gián đoạn các hoạt động thương mại.

Covid-19 có thể khiến hàng không thế giới thiệt hại 5 tỷ USD
Covid-19 có thể khiến hàng không thế giới thiệt hại 5 tỷ USD

VOV.VN - Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) dự báo, đại dịch Covid-19 có thể khiến doanh thu các hãng hàng không trên thế giới thiệt hại 4-5 tỷ USD.

Covid-19 có thể khiến hàng không thế giới thiệt hại 5 tỷ USD

Covid-19 có thể khiến hàng không thế giới thiệt hại 5 tỷ USD

VOV.VN - Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) dự báo, đại dịch Covid-19 có thể khiến doanh thu các hãng hàng không trên thế giới thiệt hại 4-5 tỷ USD.

Doanh nghiệp nông sản hạn chế tác động của dịch Covid-19
Doanh nghiệp nông sản hạn chế tác động của dịch Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu chế biến sâu sản phẩm sau thu hoạch để gia tăng giá trị nông sản của Việt Nam qua đó mới ổn định được thị trường tiêu thụ.

Doanh nghiệp nông sản hạn chế tác động của dịch Covid-19

Doanh nghiệp nông sản hạn chế tác động của dịch Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu chế biến sâu sản phẩm sau thu hoạch để gia tăng giá trị nông sản của Việt Nam qua đó mới ổn định được thị trường tiêu thụ.