Campuchia triệt phá gần 1.000 sòng bạc bất hợp pháp trong 3 ngày

VOV.VN - Gần 1.000 tụ điểm cờ bạc trái phép đã bị phát hiệt và triệt phá trong chiến dịch truy quét diễn ra trong 3 ngày qua tại Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Kandal và tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia.

Theo Giám đốc cơ quan cảnh sát tỉnh Kandal Chhoeun Socheat, tất cả các lực lượng chức năng địa phương trong tỉnh đã hiệp lực triển khai chiến dịch ngăn chặn các loại hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Theo đó, lực lượng chức năng đã đột kích 937 ổ nhóm đánh bạc trái phép tại 11 huyện, quận trong tỉnh.

Trong khi đó, tại Phnom Penh, tính từ ngày 17/9 đến 7h sáng ngày 20/9, lực lượng chức năng đã triệt phá 44 tụ điểm cờ bạc bất hợp pháp và bắt giữ 91 đối tượng. Còn tại tỉnh Preah Sihanouk, 3 tụ điểm cờ bạc phi pháp cũng đã bị lực lượng chức năng đột kích trong 2 ngày 18-19/9.

Chiến dịch triệt phá quy mô lớn tại Campuchia được thực hiện theo lệnh của Thủ tướng Hun Sen ngày 17/9, theo đó yêu cầu trấn áp nạn cờ bạc bất hợp pháp ở Campuchia và cảnh báo sa thải những quan chức lơ là trách nhiệm. Ông nhấn mạnh hoạt động đánh bạc không mang lại lợi ích cho nền kinh tế quốc gia, mà còn khiến nhiều người bị nghiện và phải bán tài sản, nhà cửa vì những trò đỏ đen này.

Hôm qua (19/9), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng cho rằng, cờ bạc bất hợp pháp là nguyên nhân chính của các loại tội phạm buôn bán người tại Campuchia.

Phó Thủ tướng Samdech Sar Kheng nhấn mạnh: “Cờ bạc bất hợp pháp là căn bệnh ung thư xã hội. Nếu chúng ta không giải quyết được, bệnh ung thư này sẽ lây lan và làm cho các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia siết chặt quản lý lao động nước ngoài nhằm ngăn chặn nạn lừa đảo
Campuchia siết chặt quản lý lao động nước ngoài nhằm ngăn chặn nạn lừa đảo

VOV.VN - Chính phủ Campuchia sẽ siết chặt quản lý hộ chiếu và giấy phép lao động đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Campuchia nhằm ngăn chặn nạn lừa đảo.

Campuchia siết chặt quản lý lao động nước ngoài nhằm ngăn chặn nạn lừa đảo

Campuchia siết chặt quản lý lao động nước ngoài nhằm ngăn chặn nạn lừa đảo

VOV.VN - Chính phủ Campuchia sẽ siết chặt quản lý hộ chiếu và giấy phép lao động đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Campuchia nhằm ngăn chặn nạn lừa đảo.

Campuchia chủ trì hội nghị ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
Campuchia chủ trì hội nghị ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Campuchia sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 16 (AMMTC 16) và các Hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến nhằm tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Campuchia chủ trì hội nghị ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Campuchia chủ trì hội nghị ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Campuchia sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 16 (AMMTC 16) và các Hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến nhằm tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng Campuchia muốn loại bỏ cán bộ không trấn áp cờ bạc bất hợp pháp
Thủ tướng Campuchia muốn loại bỏ cán bộ không trấn áp cờ bạc bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh cho tất cả các cơ quan chức năng liên quan phải đồng loạt ra tay trấn áp nạn cờ bạc bất hợp pháp trên toàn quốc. Thủ tướng Hun Sen cũng cảnh báo sẽ cách chức các cán bộ tỉnh, thành phố, huyện và xã nếu để nạn cờ bạc phát triển trên địa bàn.

Thủ tướng Campuchia muốn loại bỏ cán bộ không trấn áp cờ bạc bất hợp pháp

Thủ tướng Campuchia muốn loại bỏ cán bộ không trấn áp cờ bạc bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh cho tất cả các cơ quan chức năng liên quan phải đồng loạt ra tay trấn áp nạn cờ bạc bất hợp pháp trên toàn quốc. Thủ tướng Hun Sen cũng cảnh báo sẽ cách chức các cán bộ tỉnh, thành phố, huyện và xã nếu để nạn cờ bạc phát triển trên địa bàn.

 Thủ tướng Campuchia: ASEAN phải là một khu vực kiểu mẫu
Thủ tướng Campuchia: ASEAN phải là một khu vực kiểu mẫu

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia kiêm Chủ tịch ASEAN 2022 Hun Sen cho rằng, ASEAN phải là một khu vực kiểu mẫu và phải cùng nhau đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

 Thủ tướng Campuchia: ASEAN phải là một khu vực kiểu mẫu

Thủ tướng Campuchia: ASEAN phải là một khu vực kiểu mẫu

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia kiêm Chủ tịch ASEAN 2022 Hun Sen cho rằng, ASEAN phải là một khu vực kiểu mẫu và phải cùng nhau đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.