Indonesia cần nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Việt Nam

VOV.VN - Mặc dù cũng là nước sản xuất gạo, nhưng Indonesia vẫn cần nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Việt Nam.

Đây là thông tin được ông Mayerfas, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo sáng 4/12 giới thiệu về “Hội chợ thương mại và Diễn đàn kinh doanh Indonesia – Việt Nam”.

Theo ông Mayerfas, Indonesia là một trong những nước có lượng tiêu thụ gạo trên nhất thế giới nên yêu cầu về đảm bảo lương thực rất lớn. Mặc dù cũng là nước sản xuất gạo, nhưng Indonesia vẫn phải nhập khẩu gạo và Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà nước này muốn nhập khẩu.

Ông Mayerfas, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam (bên trái) chủ trì họp báo.

Bên cạnh gạo, nhu cầu nhập khẩu của Indonesia với mặt hàng cà phê cũng rất lớn với kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam năm 2014 là 40-50 triệu USD và sẽ ngày càng gia tăng từ năm 2016.

Ông Mayerfas cho biết, Hội chợ thương mại và Diễn đàn kinh doanh Indonesia – Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 - 12/12. Hội chợ thương mại Indonesia dự kiến có khoảng 100 doanh nghiệp đến từ nước này tham dự và trưng bày các sản phẩm chất lượng cao như: ô tô và phụ tùng máy móc, xây dựng và tư vấn, dược phẩm và dụng cụ y tế, thực phẩm, đồ uống…

Việc tổ chức hội chợ và diễn đàn kinh doanh Indonesia – Việt Nam bên cạnh việc giúp kết nối doanh nghiệp hai nước còn nhằm kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Indonesia (1955-2015). Các sự kiện này là cơ hội để tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa 2 nước trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kiểm soát chặt, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm mạnh
Trung Quốc kiểm soát chặt, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm mạnh

VOV.VN -9 tháng, gạo Việt xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh do nước này đang kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu gạo theo hình thức qua biên giới.

Trung Quốc kiểm soát chặt, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm mạnh

Trung Quốc kiểm soát chặt, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm mạnh

VOV.VN -9 tháng, gạo Việt xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh do nước này đang kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu gạo theo hình thức qua biên giới.

Trung Quốc chiếm hơn 33% thị phần gạo xuất khẩu của Việt Nam
Trung Quốc chiếm hơn 33% thị phần gạo xuất khẩu của Việt Nam

VOV.VN - Bờ Biển Ngà cũng có sự tăng trưởng đột biến với 24,5% về lượng và 22,4% về giá trị trong 4 tháng, vươn lên vị trí thứ 5 thị trường nhập khẩu gạo VN

Trung Quốc chiếm hơn 33% thị phần gạo xuất khẩu của Việt Nam

Trung Quốc chiếm hơn 33% thị phần gạo xuất khẩu của Việt Nam

VOV.VN - Bờ Biển Ngà cũng có sự tăng trưởng đột biến với 24,5% về lượng và 22,4% về giá trị trong 4 tháng, vươn lên vị trí thứ 5 thị trường nhập khẩu gạo VN

Gạo Việt nhưng phải dùng bao bì nước ngoài để bán trong siêu thị?
Gạo Việt nhưng phải dùng bao bì nước ngoài để bán trong siêu thị?

VOV.VN -Hiện chưa có thương hiệu gạo mang tên Việt Nam vì gạo Việt Nam chủ yếu đóng bao và mang nhãn hàng của doanh nghiệp hay quốc gia nhập khẩu.

Gạo Việt nhưng phải dùng bao bì nước ngoài để bán trong siêu thị?

Gạo Việt nhưng phải dùng bao bì nước ngoài để bán trong siêu thị?

VOV.VN -Hiện chưa có thương hiệu gạo mang tên Việt Nam vì gạo Việt Nam chủ yếu đóng bao và mang nhãn hàng của doanh nghiệp hay quốc gia nhập khẩu.