Indonesia đón 7 nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu từ Trung Quốc

VOV.VN -Theo Ủy ban điều phối đầu tư Indonesia, các công ty này sẽ mang lại khoản đầu tư 850 triệu USD và tạo công ăn việc làm cho 30.000 công nhân Indonesia.

Bảy công ty nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc đã xác nhận kế hoạch di dời cơ sở sản xuất sang Indonesia. Đây được coi là một tín hiệu đáng mừng cho lĩnh vực thu hút đầu tư của quốc gia vạn đảo trong bối cảnh đại dịch.

"Lực lượng đặc nhiệm xử lí di dời đầu tư" Indonesia được thành lập để đón các công ty nước ngoài từ Trung Quốc (Nguồn: Todayline)

Đây là những công ty của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn công nghiệp LG của Hàn Quốc và tập đoàn điện tử Panasonic của Nhật Bản. Theo Ủy ban điều phối đầu tư Indonesia (BKPM), ước tính các công ty này sẽ mang lại khoản đầu tư 850 triệu USD cho Indonesia và tạo công ăn việc làm cho 30.000 công nhân.

Trong một cuộc họp nội các ngày 30/6, Tổng thống Indonesia đã ra lệnh cho các Bộ trưởng và người đứng đầu Ủy ban điều phối đầu tư, đáp ứng tất cả các yêu cầu của các nhà đầu tư nếu họ muốn chuyển đến Indonesia. Khu công nghiệp tích hợp Batang ở miền Trung Java với diện tích 4.000 héc-ta đất đã được chính phủ Indonesia chuẩn bị để đón các nhà đầu tư nước ngoài, đang có ý định di dời khỏi Trung Quốc do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc đã phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia, ông Erick Thohir khẳng định, Indonesia sẽ đảm bảo quá trình cấp phép và tái định cư suôn sẻ cho các nhà đầu tư để thành lập các nhà máy trong khu công nghiệp.

Ông cũng cho biết thêm, 17 công ty nước ngoài khác cũng đang tính đến việc mở các cơ sở ở Indonesia. Việc tái định cư và mở rộng cơ sở của 17 công ty tiềm năng này sẽ mang lại tổng vốn đầu tư 37 tỷ USD và cung cấp việc làm cho 112.000 người dân quốc gia vạn đảo.

Trước đó, Indonesia đã thành lập "Lực lượng đặc nhiệm xử lí di dời đầu tư" để đón làn sóng "di cư" của các công ty nước ngoài từ Trung Quốc. Việc thu hút đầu tư nước ngoài cũng là đang chính sách trọng điểm của Indonesia để giúp nền kinh tế nước này thoát khỏi nguy cơ tăng trưởng âm trong năm nay do dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên