Indonesia muốn hợp tác với Việt Nam để thiết lập hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN

VOV.VN - Chủ tịch KADIN Indonesia cũng nhấn mạnh, phía Indonesia mong muốn hợp tác với các DN và chính phủ Việt Nam để thiết lập hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN.

“Chúng tôi muốn lắng nghe DN Việt Nam cùng các bên liên quan đề xuất và mong muốn gì để có thể thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng”. Đây là chia sẻ của ông Arsjad Rasjid, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN), đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN 2023 (ASEAN-BAC 2023) trong cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV tthường trú tại Indonesia, trước thềm chuyến thăm đến Việt Nam trong hai ngày 13 và 14/3, nhằm quảng bá các chương trình nghị sự kinh tế và doanh nghiệp ưu tiên trong năm chủ tịch ASEAN.

Với nỗ lực xây dựng cộng đồng  ASEAN "Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” chuyến thăm đến Việt Nam của Chủ tịch KADIN Indonesia không chỉ là để quảng bá cho các chương trình nghị sự trong năm Chủ tịch của Indonesia, mà còn muốn thúc đẩy hội nhập và hợp tác kinh tế khu vực, nhằm đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN, giúp ASEAN trở thành tâm điểm của tăng trưởng.

Theo ông Arsjad Rasjid, ASEAN có tốc độ tăng trưởng trung bình là 5,5%, với các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao khu vực như Việt Nam, Indonesia hay Philippines. Ngoài ra các nước ASEAN cũng kiểm soát tốt lạm phát và đóng góp đối với nền kinh tế toàn cầu hơn cả EU hay Mỹ… Do đó, ASEAN có thể là nhân tố lớn tiếp theo của nền kinh tế thế giới. Với sức nặng kinh tế tổng hợp, sức sống và sự đa dạng của 10 nền kinh tế ASEAN, đã đến lúc ASEAN cần thiết lập một tiếng nói chung gửi tới thế giới, đoàn kết, đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng, mang lại lợi ích cho người dân toàn khu vực.

Riêng đối với Việt Nam, với tổng GDP của Indonesia và Việt Nam chiếm hơn 60% tổng GDP của ASEAN, khiến cả hai quốc gia đều đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu này. Do đó, Indonesia mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực ưu tiên đã được chính quyền của Tổng thống Indonesia Joko Widodo xác định như phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ cao và chuyển đổi kỹ thuật số, đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng toàn cầu.

Các sáng kiến được giới thiệu tại Việt Nam

Chủ tịch Phòng công nghiệp KADIN Indonesia cho biết, các nội dung trong chương trình quảng bá lần này theo tầm nhìn chiến lược của ASEAN-BAC là “Vai trò trung tâm của ASEAN: Đổi mới hướng tới tính toàn diện hơn” thông qua những đổi mới nhằm thúc đẩy tính bao trùm lớn hơn trong khu vực. Bao trùm nghĩa là không để ai hay quốc gia nào bị bỏ lại phía sau mặc dù các quốc gia đều có sự khác biệt từ kinh tế đến văn hóa. Vì vậy, các sáng kiến phải có tính bao trùm và toàn diện với 5 vấn đề ưu tiên bao gồm chuyển đổi kỹ thuật số, phát triển bền vững, đảm bảo tính bền vững của y tế, an ninh lương thực, thuận lợi hóa các hoạt động đầu tư.

Ngoài ra có 7 kế thừa bao gồm: Hệ thống Mã QR ASEAN: Hệ thống mã QR ASEAN giúp cải thiện đáng kể thanh toán xuyên biên giới và kết nối thanh toán trong khu vực, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, cải thiện thương mại và du lịch giữa các nước ASEAN. Kết nối ASEAN thông qua thanh toán xuyên biên giới QR ASEAN đã được thực hiện giữa 3 quốc gia là Thái Lan, Malaysia và Singapore và dự kiến có thêm nhiều quốc gia tham gia vào sáng kiến này.

Nền tảng cho vay kỹ thuật số: Đây là một nỗ lực hỗ trợ các DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và hỗ trợ tài chính toàn diện thông qua công nghệ tài chính. Điều này mang đến cơ hội mở rộng khả năng tiếp cận cho vay kỹ thuật số cho các MSMEs cải thiện lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số và tài chính toàn diện của ASEAN

Chiến dịch One Shot: ASEAN-BAC quảng bá chiến dịch One Shot nhằm xây dựng 1 chương trình bảo vệ sức khỏe lâu dài, thông qua mở rộng phạm vi tiêm chủng thường xuyên, từ khi nhỏ đến khi đã trưởng thành. One Shot cũng cho phép triển khai vaccnine dành cho người trưởng thành để giải quyết các bệnh có thể phòng ngừa được hiện nay.

Doanh nghiệp Wiki ASEAN: Các MSMEs đã và đang là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam và Indonesia. Nền tảng này sẽ cho phép MSMEs kết nối các doanh nghiệp trên toàn ASEAN để tiếp cận thị trường khu vực và toàn cầu, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng mở rộng quy mô.

Ngoài ra, các sáng kiến bao gồm khử cacbon trong công nghiệp thông qua ASEAN Net Zero Hub và Carbon Center of Excellence cũng như vòng khép kín toàn diện đối với mặt hàng gạo thông qua hợp tác với Chương trình nâng cao chuỗi giá trị gạo (RVCEP). Ông cho rằng, tại Việt Nam có một chương trình tương tự giúp tăng năng suất và thành lập các HTX nông dân cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác với khu vực tư nhân. Bằng cách tích hợp vòng khép kín toàn diện của ASEAN với các chương trình tại Việt Nam, có thể cải thiện an ninh lương thực trong ASEAN thông qua nông nghiệp bền vững, tiếp cận thị trường tốt hơn và gia tăng giá trị.

KADIN Indonesia muốn lắng nghe đề xuất của doanh nghiệp Việt Nam

Đề cập các lĩnh vực tiềm năng cụ thể KADIN Indonesia quan tâm hợp tác để xây dựng quan hệ đối tác với các DN và các bên liên quan tại Việt Nam, ông Arsjad Rasjid cho rằng điều quan trọng là phía Indonesia cũng muốn lắng nghe các DN Việt Nam đề xuất những gì để thúc đẩy hợp tác với Indonesia cũng như Việt Nam muốn Indonesia đầu tư vào lĩnh vực nào.

Theo thỏa thuận song phương hai nước, có các hợp tác trong việc phát triển nền kinh tế xanh hay lương thực thực phẩm… với rất nhiều tiềm năng. Chính vì vậy chuyến quảng bá lần này tại Việt Nam, KADIN Indonesia mong muốn lắng nghe tiếng nói của các DN cũng như là cơ hội để các bên liên quan ở cấp độ chính phủ tìm hiểu tiềm năng hợp tác. Trong khuôn khổ khu vực các chính phủ ASEAN cũng đang thảo luận và đưa ra các đề xuất để có thể hợp tác, tìm ra tiếng nói chung. Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN vào tháng 9 tới là cơ hội không chỉ thúc đẩy hợp tác nội khối, mà còn đưa ra các đề xuất của ASEAN với thế giới và với các đối tác.

Chủ tịch KADIN Indonesia cũng nhấn mạnh, phía Indonesia mong muốn hợp tác với các DN và chính phủ Việt Nam để thiết lập hệ sinh thái xe điện khu vực ASEAN. Ông cho rằng, thị trường Đông Nam Á có tiềm năng rất lớn đối với xe điện, với giá trị thị trường dự kiến là 2,7 tỷ USD vào năm 2027. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất là thiếu cơ sở hạ tầng xe điện. Theo Cơ quan năng lượng quốc tế, tính đến năm 2020, toàn khu vực ASEAN chỉ có khoảng 9.000 điểm sạc công cộng, thấp hơn nhiều so với con số cần thiết để hỗ trợ sự tăng trưởng dự kiến của thị trường xe điện trong khu vực. 

Để vượt qua những thách thức này, phía KADIN Indonesia đang tích cực tìm cách hợp tác với chính phủ và các bên liên quan, để thúc đẩy chính sách thân thiện với xe điện với các ưu đãi tài chính. Ngoài ra, Indonesia cam kết thúc đẩy sự hợp tác giữa ngành công nghiệp xe điện (EV) của Indonesia và Việt Nam. Cả hai quốc gia đều có tiềm năng lớn về xe điện, với Việt Nam là thị trường xe điện lớn thứ ba ở Đông Nam Á và Indonesia là thị trường ô tô lớn nhất trong khu vực. Bằng cách hợp tác và chia sẻ kiến thức cũng như nguồn lực, hai quốc gia có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của thị trường xe điện trong khu vực ASEAN.

Việt Nam - Nhân tố chủ chốt của nền kinh tế ASEAN

Đánh giá về vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, ông Arsjad Rasjid nhấn mạnh, kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tham gia tích cực và đóng vai trò năng động trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác nội khối, cũng như hợp tác của ASEAN với các đối tác khác như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và EU.

Trong vài thập kỷ qua, Việt Nam đã nổi lên là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm trên 6% kể từ năm 1986. Việt Nam hiện là nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN và có tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, điều này đang thúc đẩy tiêu dùng và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng tích cực tham gia vào các nỗ lực hội nhập kinh tế khu vực, trong đó có việc tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); là động lực chính trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Chủ tịch KADIN đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN 2023 nhấn mạnh, với tư cách là những nhân tố chủ chốt trong nền kinh tế khu vực, Việt Nam và Indonesia có thể hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, tăng cường hội nhập khu vực và giải quyết những thách thức chung như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và nghèo đói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ngày Indonesia tại Cần Thơ”: Nâng tầm hợp tác giao thương Việt Nam - Indonesia
“Ngày Indonesia tại Cần Thơ”: Nâng tầm hợp tác giao thương Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2022), trong hai ngày 17 và 18/12, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM tổ chức “Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ” năm 2022.

“Ngày Indonesia tại Cần Thơ”: Nâng tầm hợp tác giao thương Việt Nam - Indonesia

“Ngày Indonesia tại Cần Thơ”: Nâng tầm hợp tác giao thương Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2022), trong hai ngày 17 và 18/12, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM tổ chức “Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ” năm 2022.

Doanh nghiệp Indonesia muốn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam
Doanh nghiệp Indonesia muốn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam

VOV.VN - Sau một thời gian dài thế giới và hai quốc gia phải đối mặt với dịch COVID-19, chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 21-23/12 tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là cơ hội tốt để lãnh đạo hai nước thảo luận và tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương.

Doanh nghiệp Indonesia muốn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam

Doanh nghiệp Indonesia muốn mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam

VOV.VN - Sau một thời gian dài thế giới và hai quốc gia phải đối mặt với dịch COVID-19, chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 21-23/12 tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là cơ hội tốt để lãnh đạo hai nước thảo luận và tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương.

Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD
Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

VOV.VN - Mục tiêu đưa kim ngạch lên 15 tỷ USD vào năm 2028 giữa Việt Nam và Indonesia là hoàn toàn có thể đạt được nhưng còn nhiều việc hai bên cần phải làm để tối ưu hóa thương mại song phương.

Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

Indonesia và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

VOV.VN - Mục tiêu đưa kim ngạch lên 15 tỷ USD vào năm 2028 giữa Việt Nam và Indonesia là hoàn toàn có thể đạt được nhưng còn nhiều việc hai bên cần phải làm để tối ưu hóa thương mại song phương.

Phục hồi kinh doanh Indonesia đạt 91%, nhanh nhất khu vực Đông Nam Á
Phục hồi kinh doanh Indonesia đạt 91%, nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu về “Chỉ số phục hồi Đông Nam Á” của công ty dữ liệu ADA, Australia cho thấy, sự phục hồi kinh doanh ở Indonesia, quốc gia từng chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 là nhanh nhất khu vực.

Phục hồi kinh doanh Indonesia đạt 91%, nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

Phục hồi kinh doanh Indonesia đạt 91%, nhanh nhất khu vực Đông Nam Á

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu về “Chỉ số phục hồi Đông Nam Á” của công ty dữ liệu ADA, Australia cho thấy, sự phục hồi kinh doanh ở Indonesia, quốc gia từng chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 là nhanh nhất khu vực.

Indonesia sẽ dẫn đầu xu hướng giảm ngân hàng truyền thống tại Đông Nam Á
Indonesia sẽ dẫn đầu xu hướng giảm ngân hàng truyền thống tại Đông Nam Á

VOV.VN - Trong bối cảnh khách hàng chuyển dần từ việc giao dịch ngân hàng truyền thống sang các dịch vụ ngân hàng số, Indonesia có thể dẫn đầu xu hướng giảm số lượng các chi nhánh ngân hàng tại Đông Nam Á trong vòng 10 năm tới.

Indonesia sẽ dẫn đầu xu hướng giảm ngân hàng truyền thống tại Đông Nam Á

Indonesia sẽ dẫn đầu xu hướng giảm ngân hàng truyền thống tại Đông Nam Á

VOV.VN - Trong bối cảnh khách hàng chuyển dần từ việc giao dịch ngân hàng truyền thống sang các dịch vụ ngân hàng số, Indonesia có thể dẫn đầu xu hướng giảm số lượng các chi nhánh ngân hàng tại Đông Nam Á trong vòng 10 năm tới.

Indonesia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thủy sản với Việt Nam
Indonesia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thủy sản với Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch hợp tác với Việt Nam trong lĩnh nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Indonesia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thủy sản với Việt Nam

Indonesia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thủy sản với Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch hợp tác với Việt Nam trong lĩnh nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch  Việt Nam-Indonesia trong bối cảnh đại dịch
Thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch  Việt Nam-Indonesia trong bối cảnh đại dịch

VOV.VN - Hội thảo đã thu hút gần 150 người tham gia trực tuyến và đông đảo doanh nghiệp quan tâm theo dõi qua các nền tảng truyền thông xã hội. 

Thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch  Việt Nam-Indonesia trong bối cảnh đại dịch

Thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch  Việt Nam-Indonesia trong bối cảnh đại dịch

VOV.VN - Hội thảo đã thu hút gần 150 người tham gia trực tuyến và đông đảo doanh nghiệp quan tâm theo dõi qua các nền tảng truyền thông xã hội.