Indonesia muốn trở thành một trong những quốc gia đứng đầu trong tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Đây là chia sẻ của Bộ trưởng các doanh nghiệp nhà nước Indonesia, ông Erick Thohir tại Hội nghị kĩ thuật số Indonesia năm 2020.

So với nhiều nước trên thế giới, tăng trưởng kinh tế của Indonesia trong cuộc khủng hoảng vẫn ở mức không quá tồi tệ. Song Bộ trưởng các doanh nghiệp nhà nước Indonesia bày tỏ sự không hài lòng khi Indonesia còn thua kém một số nước láng giềng.

Tại Hội nghị kĩ thuật số Indonesia năm 2020, Bộ trưởng các doanh nghiệp nhà nước Indonesia, ông Erick Thohir cho biết, mặc dù Indonesia rơi vào suy thoái trong 2 quý liên tiếp song thành tích tăng trưởng kinh tế nước này vẫn tốt hơn so với các nước thành viên G20 như Pháp, Anh, Ấn Độ và một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore. Tuy nhiên, Bộ trưởng Erick cho rằng, Indonesia không hề tự mãn, bởi hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này còn kém hai nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Ông Erick Thohir mong muốn Indonesia phải trở thành một trong những quốc gia đứng đầu trong tăng trưởng kinh tế.

Để làm được điều này, chính phủ tiếp tục thúc đẩy chương trình có tên gọi “Indonesia Khỏe mạnh, Indonesia Làm việc, Indonesia Phát triển” nhằm đối phó với đại dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, ông Erick Thohir tin rằng việc giải quyết đại dịch Covid-19 vẫn là chìa khóa chính. Nếu đại dịch bùng phát không thể xử lý, Bộ trưởng Erick Thohir dự đoán nền kinh tế sẽ không tăng trưởng cho đến Quý II năm 2022.

Bộ trưởng các doanh nghiệp nhà nước Indonesia thông tin, hiện nay có tới 90% doanh nghiệp nhà nước Indonesia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và chỉ có doanh nghiệp viễn thông Telkom và ngân hàng Himbara là có thể tồn tại.

Trong thời gian tới, Bộ các doanh nghiệp nhà nước Indonesia sẽ xem xét lại chiến lược lớn, bảo vệ các doanh nghiệp nhà nước khỏi tác động của Covid-19, thực hiện tái cơ cấu và sắp xếp lại danh mục đầu tư, hợp nhất và đơn giản hóa hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Ông Erick Thohir cũng kêu gọi các công ty quốc doanh phải thay đổi mô hình kinh doanh trong thời kỳ đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng bị bắt
Indonesia tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng bị bắt

VOV.VN - Bộ Biển và Nghề cá Indonesia đã ban hành lệnh tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng Edhy Prabowo bị bắt do nghi tham nhũng liên quan đến xuất khẩu mặt hàng thủy sản này.

Indonesia tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng bị bắt

Indonesia tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng bị bắt

VOV.VN - Bộ Biển và Nghề cá Indonesia đã ban hành lệnh tạm dừng xuất khẩu tôm hùm giống sau khi Bộ trưởng Edhy Prabowo bị bắt do nghi tham nhũng liên quan đến xuất khẩu mặt hàng thủy sản này.

Thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch  Việt Nam-Indonesia trong bối cảnh đại dịch
Thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch  Việt Nam-Indonesia trong bối cảnh đại dịch

VOV.VN - Hội thảo đã thu hút gần 150 người tham gia trực tuyến và đông đảo doanh nghiệp quan tâm theo dõi qua các nền tảng truyền thông xã hội. 

Thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch  Việt Nam-Indonesia trong bối cảnh đại dịch

Thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch  Việt Nam-Indonesia trong bối cảnh đại dịch

VOV.VN - Hội thảo đã thu hút gần 150 người tham gia trực tuyến và đông đảo doanh nghiệp quan tâm theo dõi qua các nền tảng truyền thông xã hội. 

Việt Nam nhập khẩu lượng lớn ô tô từ Thái Lan và Indonesia
Việt Nam nhập khẩu lượng lớn ô tô từ Thái Lan và Indonesia

VOV.VN - Tổng cục Hải quan cho biết, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam trong 10 tháng năm 2020 chiếm 84% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.

Việt Nam nhập khẩu lượng lớn ô tô từ Thái Lan và Indonesia

Việt Nam nhập khẩu lượng lớn ô tô từ Thái Lan và Indonesia

VOV.VN - Tổng cục Hải quan cho biết, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia về Việt Nam trong 10 tháng năm 2020 chiếm 84% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.

Mỹ gia hạn ưu đãi thuế quan phổ cập cho Indonesia
Mỹ gia hạn ưu đãi thuế quan phổ cập cho Indonesia

VOV.VN - Quyết định gia hạn Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập không chỉ mang lại lợi ích tích cực cho Indonesia, mà còn cho hoạt động kinh doanh ở Mỹ.

Mỹ gia hạn ưu đãi thuế quan phổ cập cho Indonesia

Mỹ gia hạn ưu đãi thuế quan phổ cập cho Indonesia

VOV.VN - Quyết định gia hạn Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập không chỉ mang lại lợi ích tích cực cho Indonesia, mà còn cho hoạt động kinh doanh ở Mỹ.