Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL 2012

(VOV) -Diễn đàn có chủ đề “Hướng tới nền nông nghiệp chất lượng và bền vững”.

Tối 5/12, tại thành phố Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang, đã khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL – MDEC Tiền Giang 2012. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Diễn đàn hợp tác ĐBSCL được tổ chức hàng năm và được xác định là diễn đàn quan trọng, nhằm tăng tính hợp tác và liên kết vùng, với các Bộ, ngành; liên kết giữa vùng với các tổ chức quốc tế và các nước. Qua đó, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, phát huy tiềm năng, kinh tế to lớn của ĐBSCL.

Từ bức tranh chung của ĐBSCL - MDEC - Tiền Giang 2012 được tổ chức thực hiện với chủ đề “Hướng tới nền nông nghiệp chất lượng và bền vững” nhằm mục đích thu thập ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, những nhà sản xuất, kinh doanh giỏi và liên kết vùng trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để cùng bàn thảo, tìm ra giải pháp để hành động và đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp với đặc điểm của vùng trong thời kỳ hội nhập theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của ĐBSCL; góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Cụ thể sẽ có 7 hoạt động chính tại diễn đàn lần này gồm: Hội chợ triển lãm trái cây, rau quả ĐBSCL; Hội thảo tham vấn kế hoạch châu thổ ĐBSCL; Diễn đàn nông dân ĐBSCL; Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL; Hội nghị xúc tiến, đầu tư, thương mại ĐBSCL; Hội thảo về rà soát cơ chế, chính sách đối với các mặt hàng nông sản chủ lực ở ĐBSCL và Hội nghị Ban chỉ đạo MDEC – Tiền Giang 2012.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nhấn mạnh: Diễn đàn kinh tế ĐBSCL lần này có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của khu vực ĐBSCL, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân; đồng thời, tiếp tục tạo dựng hình ảnh mới cho vùng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, hội nhập kinh tế và hướng đến sự phát triển bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn hạn chế
Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn hạn chế

Theo các chuyên gia, cần đẩy mạnh ứng dụng KHKT trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL.

Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn hạn chế

Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn hạn chế

Theo các chuyên gia, cần đẩy mạnh ứng dụng KHKT trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL.

Đồng bằng sông Cửu Long sau 5 năm gia nhập WTO
Đồng bằng sông Cửu Long sau 5 năm gia nhập WTO

Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của vùng đã chiếm lĩnh các thị trường như EU, Hoa Kỳ và một số nước châu Á.

Đồng bằng sông Cửu Long sau 5 năm gia nhập WTO

Đồng bằng sông Cửu Long sau 5 năm gia nhập WTO

Nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của vùng đã chiếm lĩnh các thị trường như EU, Hoa Kỳ và một số nước châu Á.