Khánh Hòa đẩy mạnh xúc tiến đầu tư từ Nhật Bản

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư từ thị trường Nhật Bản vào những lĩnh vực lợi thế, ưu tiên của địa phương.

Dự kiến, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản, thời điểm diễn ra Chương trình “Gặp gỡ Nhật Bản- Khu vực Nam Trung Bộ” do Bộ Ngoại giao tổ chức tại thành phố Nha Trang vào ngày 6 và 7/10.

Hội nghị xúc tiến đầu tư gặp gỡ các doanh nghiệp Nhật Bản với chủ đề: Phát triển môi trường đô thị Việt Nam- Tình hình phát triển hiện nay và môi trường đầu tư ở Khánh Hòa. Trong đó, tập trung giới thiệu tổng quan tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là Khu kinh tế Vân Phong, các khu công nghiệp; môi trường và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong tương lai; đề xuất những chính sách ưu tiên dành cho doanh nghiệp Nhật Bản khi đầu tư tại Khánh Hòa…

Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Khánh Hòa với các đối tác Nhật Bản tại Việt Nam; thu hút các nguồn vốn đầu tư, công nghệ hiện đại, tiên tiến của Nhật Bản, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Khu kinh tế Vân Phong đang được tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh việc thu hút đầu tư từ nước ngoài. (Ảnh minh họa: KT)
Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nhật Bản là một đối tác chiến lược của Việt Nam. Từ nhiều năm nay, Khánh Hòa chưa có nhiều hoạt động kêu gọi đầu tư nước ngoài. Do vậy, vấn đề này cần phải làm từng bước và phải làm nhiều lần.

“Năm nay, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ khởi động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài. Tạo điều kiện phát triển thêm cho Khánh Hòa, tỉnh đã giao cho các ngành để chuẩn bị gấp rút tổ chức việc này”, ông Vinh cho hay.

Được biết, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã thành lập Tổ công tác chuẩn bị tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư Khánh Hòa tại Nhật Bản, dự kiến sẽ diễn ra tại 2 thành phố Tokyo và Osaka vào trung tuần tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút FDI năm 2017: Viễn cảnh tươi sáng
Thu hút FDI năm 2017: Viễn cảnh tươi sáng

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế có cái nhìn khá lạc quan về triển vọng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2017.

Thu hút FDI năm 2017: Viễn cảnh tươi sáng

Thu hút FDI năm 2017: Viễn cảnh tươi sáng

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế có cái nhìn khá lạc quan về triển vọng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2017.

Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 2 tỷ USD
Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 2 tỷ USD

VOV.VN - Hà Nội hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay.

Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 2 tỷ USD

Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 2 tỷ USD

VOV.VN - Hà Nội hiện là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay.

Thanh Hóa vượt lên dẫn đầu thu hút FDI vào Việt Nam
Thanh Hóa vượt lên dẫn đầu thu hút FDI vào Việt Nam

VOV.VN -6 tháng đầu năm nay, Thanh Hoá là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký là 3,06 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư.

Thanh Hóa vượt lên dẫn đầu thu hút FDI vào Việt Nam

Thanh Hóa vượt lên dẫn đầu thu hút FDI vào Việt Nam

VOV.VN -6 tháng đầu năm nay, Thanh Hoá là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký là 3,06 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư.