Khánh Hòa sẽ thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại cấp tỉnh

VOV.VN - Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa sẽ thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại cấp tỉnh để xúc tiến đầu tư, thương mại trên địa bàn nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tránh phiền hà cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định điều này tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp diễn ra hôm nay (13/12).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương. Đây là 2 đơn vị công lập đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá đầu tư, quảng bá thương mại trên địa bàn nhưng hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế.

Công tác xúc tiến còn phân tán, thiếu sự phối hợp giữa các sở, ngành. Vì vậy, tỉnh chưa kết nối được chiến lược - quy hoạch - kế hoạch - đầu tư, hiệu quả xúc tiến đầu tư chưa cao. Để triển khai khẩn trương các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa, tỉnh này cần tổ chức lại các đầu mối xúc tiến đầu tư để tạo sự đột phá, khơi thông và huy động kịp thời, hiệu quả các nguồn lực.

Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thống nhất về định hướng thành lập cơ quan xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động với cơ chế đặc thù. Khi trung tâm ra đời sẽ thực hiện thống nhất, đồng bộ chức năng, nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại theo mô hình hiện đại, có chiến lược và công cụ chuyên nghiệp để tiếp cận với thị trường các nhà đầu tư theo từng lĩnh vực, khu vực khác nhau trong nước và trên thế giới.

Bên cạnh đó, trung tâm xúc tiến phải phù hợp với lộ trình, mục tiêu phát triển, vùng động lực và các dự án, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh theo quy hoạch. Trung tâm có các nhiệm vụ cơ bản, gồm: xúc tiến hỗ trợ nhà đầu tư; theo dõi và tham mưu UBND tỉnh để cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tư vấn đầu tư.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, cơ chế hoạt động của Trung tâm đảm bảo nguyên tắc có sự xuyên suốt, phối hợp công khai, minh bạch, được cụ thể hóa bằng văn bản theo hướng chính quyền quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư.

“Tỉnh Khánh Hòa đang thiếu một thiết chế đủ mạnh và đủ hiệu quả để xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp. UBND tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng mô hình, đã báo cáo với Ban Thường vụ về đề án. Chúng tôi muốn nâng trung tâm này trực thuộc UBND tỉnh, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Giám đốc Trung tâm. Thay vì cơ chế doanh nghiệp phải đi từ dưới lên trên theo các sở, ngành thì phải có những nhận diện để chỉ đạo ngay lập tức, phân nhóm từ trên xuống dưới. Có quy định cụ thể, ràng buộc trách nhiệm và công khai những việc này”, ông Nguyễn Hải Ninh cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Australia
Thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Australia

VOV.VN - Trung tâm ra đời nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia giai đoạn sau đại dịch.

Thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Australia

Thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Việt-Australia

VOV.VN - Trung tâm ra đời nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Australia giai đoạn sau đại dịch.

Hợp tác hữu nghị nâng tầm hiệu quả xúc tiến đầu tư Việt Nam-Indonesia
Hợp tác hữu nghị nâng tầm hiệu quả xúc tiến đầu tư Việt Nam-Indonesia

VOV.VN - Phía Indonesia mong muốn Việt Nam sẽ trở thành cửa ngõ để doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào Lào, Campuchia và các thị trường lớn như EU và Trung Quốc.

Hợp tác hữu nghị nâng tầm hiệu quả xúc tiến đầu tư Việt Nam-Indonesia

Hợp tác hữu nghị nâng tầm hiệu quả xúc tiến đầu tư Việt Nam-Indonesia

VOV.VN - Phía Indonesia mong muốn Việt Nam sẽ trở thành cửa ngõ để doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào Lào, Campuchia và các thị trường lớn như EU và Trung Quốc.