Khánh thành Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân

VOV.VN - Cảng quốc tế Vĩnh Tân đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận.

Sáng 20/4, UBND tỉnh Bình Thuận và Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức khánh thành Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong sau 4 năm thi công.

Đến dự lễ khánh thành có ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, đại diện các bộ ngành trung ương và địa phương.

Các đại biểu Trung ương và địa phương nhấn nút khánh thành đưa vào hoạt động Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân do Công ty CP Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (thuộc Tập đoàn Thái Bình Dương) làm chủ đầu tư với tổng số vốn 2.300 tỷ đồng. Cảng được xây dựng trên diện tích hơn 140 ha, bao gồm 4 bến cảng hiện đại, công suất lên đến 8 triệu tấn/năm. Cảng gồm tổ hợp 1 bến 30.000DWT, 2 bến 50.000DWT và trong giai đoạn phát triển tương lai sẽ có thêm bến 70.000DWT.

Cảng quốc tế Vĩnh Tân thuộc nhóm cảng biển số 4 (nhóm cảng biển Nam Trung Bộ) của Việt Nam, được xây dựng đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Các đại biểu tham quan tòa nhà điều hành Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, đây là một dự án quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận. Cảng Vĩnh Tân ra đời là một điểm nhấn đột phá quan trọng trong việc giải quyết kết nối vùng miền, tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông đối ngoại, giải quyết nhu cầu cấp bách về vận chuyển hàng hóa của Bình Thuận và các tỉnh lân cận trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Nhà đầu tư giới thiệu về hoạt động tại nhà điều hành

“Sự ra đời của Cảng Quốc tế Vĩnh Tân sẽ nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí logistics, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; thúc đẩy phát triển kinh tế biển; tạo động lực để thu hút đầu tư và tạo nhiều tiền đề, động lực quan trọng để giúp cho Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ tăng trưởng trong thời gian tới”, ông Nguyễn Ngọc Hai cho biết.

Hệ thống cần cẩu điện trong cảng

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã trao tặng 2 tỷ đồng tài trợ các hoạt động xã hội tại huyện Tuy Phong, trong đó: tài trợ 1 tỷ đồng cho Hội phụ nữ xã Vĩnh Tân giúp các phụ nữ nghèo khắc phục hậu quả thiên tai, 500 triệu đồng cho quỹ khuyến học xã Vĩnh Tân và 500 triệu đồng hỗ cho quỹ khuyến học và an sinh xã hội huyện Tuy Phong./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dịch vụ cảng biển sẽ tăng từ 1/1/2019
Giá dịch vụ cảng biển sẽ tăng từ 1/1/2019

VOV.VN - Mức giá mới đối với dịch vụ cảng biển sẽ được áp dụng từ 1/1/2019, theo Thông tư số 54 mà Bộ GTVT vừa ban hành.

Giá dịch vụ cảng biển sẽ tăng từ 1/1/2019

Giá dịch vụ cảng biển sẽ tăng từ 1/1/2019

VOV.VN - Mức giá mới đối với dịch vụ cảng biển sẽ được áp dụng từ 1/1/2019, theo Thông tư số 54 mà Bộ GTVT vừa ban hành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Cảng biển Singapore
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Cảng biển Singapore

VOV.VN -Thủ tướng bày tỏ ấn tượng và đánh giá rất cao kinh nghiệm và công nghệ hàng đầu thế giới của Singapore trong quy hoạch, vận hành cảng biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Cảng biển Singapore

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Cảng biển Singapore

VOV.VN -Thủ tướng bày tỏ ấn tượng và đánh giá rất cao kinh nghiệm và công nghệ hàng đầu thế giới của Singapore trong quy hoạch, vận hành cảng biển.

Đầu tư hơn 5.700 tỷ vào cảng biển, Trung ương thu về trên 90.000 tỷ
Đầu tư hơn 5.700 tỷ vào cảng biển, Trung ương thu về trên 90.000 tỷ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn cho biết, đối với cảng Cái Mép - Thị Vải, Trung ương chi đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng nhưng thu về hơn 90.000 tỷ đồng.

Đầu tư hơn 5.700 tỷ vào cảng biển, Trung ương thu về trên 90.000 tỷ

Đầu tư hơn 5.700 tỷ vào cảng biển, Trung ương thu về trên 90.000 tỷ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Dương Minh Tuấn cho biết, đối với cảng Cái Mép - Thị Vải, Trung ương chi đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng nhưng thu về hơn 90.000 tỷ đồng.