Khi nào mới hết “điệp khúc” được mùa mất giá, được giá mất mùa?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, "điệp khúc" được mùa mất giá sẽ còn tiếp diễn nếu vẫn sản xuất không theo quy hoạch, công nghệ chế biến lạc hậu...

Tại phiên thảo luận tại Hội trường mới đây về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, một số đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng về các chiến dịch "giải cứu" nông sản và điệp khúc "được mùa rớt giá" đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng nay vẫn chưa khắc phục được.

Vừa qua, giá lợn hơi chạm đáy khiến nhiều địa phương phải ra tay "giải cứu"

Những điểm yếu trong nông nghiệp

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) nêu thực trạng: "Bài ca" được mùa mất giá, được giá mất mùa quá quen thuộc mà nông dân và đại biểu Quốc hội "hát đi hát lại" qua nhiều nhiệm kỳ. Nhiều năm qua hết thanh long, dưa hấu, tỏi, hành tím, hạt tiêu, giờ thịt heo, trứng gà, bí đỏ, chuối,... ế ẩm, dư thừa phải giải cứu, và danh sách nông sản ế có thể sẽ còn kéo dài.

Trước tình trạng thịt heo rẻ như khoai lang, ông Cương nhấn mạnh, báo cáo của Chính phủ vẫn chưa có đánh giá cụ thể.

Đại biểu Cương đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cần tăng thời gian chất vấn để tìm giải pháp tiêu thụ nông sản, song song với việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương

Chia sẻ quan điểm này, đại biểu Đoàn Văn Việt (Lâm Đồng) cho biết, dù nông nghiệp là ngành quan trọng của nền kinh tế nhưng vẫn còn nhiều tồn tại.

Theo ông Việt, ngành nông nghiệp đang chạy theo sản lượng, nguồn cung dư thừa dẫn tới được mùa rớt giá. Nông dân còn sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ, công nghệ chiến biến sau khi thu hoạch chưa phát triển, giá trị hàng hóa nông nghiệp còn thấp. Nông dân chủ yếu lấy công làm lãi, sản xuất không theo quy hoạch, tự phát...

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) cho rằng, trong vấn đề tăng trưởng kinh tế hiện nay, nút thắt lớn nhất chủ yếu vẫn do tăng trưởng không tốt từ khu vực sản xuất, đặc biệt là khâu chế biến.

Với thực trạng hiện nay, giá một số mặt hàng không ổn định như giá thịt lợn hơi, giá tiêu, giá trứng giảm mạnh gây thiệt hại lớn cho người sản xuất. Giải pháp của Chính phủ là đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó có giải pháp giải cứu ngành chăn nuôi lợn là giải pháp tức thời, để ngành nông nghiệp phát triển bền vững, Chính phủ cần có giải pháp căn cơ, ồng bộ hơn, bà Phúc nêu ý kiến.

Đẩy mạnh tái cơ cấu và liên kết các nhà

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, cần thay đổi tư duy trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Vừa qua ngành nông nghiệp có một số phát động trợ giá ngắn hạn là không hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương mới chỉ quan tâm đến chỉ tiêu sản xuất, chưa quan tâm đến giá cả. Cần chuyển sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Cũng theo ông Hòa, hiện Việt Nam chưa có bộ máy nghiên cứu thị trường. Việc tìm kiếm thị trường nước ngoài có vai trò rất quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp.

Trăn trở với những khó khăn của nông dân, đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) cho rằng, cần tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển hạ tầng đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất, tăng cường quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy

Theo bà Thuý, cần có chính sách đặc thù cụ thể để xây dựng mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến tới tiêu thụ ổn định, đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, của người dân, của doanh nghiệp và nhà nước.

Đề xuất giải pháp "cứu" ngành nông nghiệp, đại biểu Đoàn Văn Việt của tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Chính phủ cần có chính sách mạnh mẽ và cụ thể hơn nữa để hỗ trợ xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tạo bước chuyển biến trong sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp hóa nông dân, doanh nghiệp hóa nông nghiệp. Chính sách này để phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt phải có cơ chế để phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

Đồng thời, đại biểu này cũng kiến nghị, cần xây dựng khung chính sách rõ ràng tạo điều kiện cho các địa phương đẩy mạnh các hoạt động liên kết nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông và ngân hàng.

"Mục tiêu là làm sao quy hoạch được vùng nguyên liệu đủ để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến các loại nông sản theo đó việc tập trung tích tụ đất đai liên kết giữa các hộ nông dân là những giải pháp cần phải tính đến", ông Việt góp ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường xuất khẩu nông sản: Khó khăn chưa giảm
Thị trường xuất khẩu nông sản: Khó khăn chưa giảm

VOV.VN - Cần xác định vị thế của từng ngành hàng nông sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu để ưu tiên nguồn lực phát triển.

Thị trường xuất khẩu nông sản: Khó khăn chưa giảm

Thị trường xuất khẩu nông sản: Khó khăn chưa giảm

VOV.VN - Cần xác định vị thế của từng ngành hàng nông sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu để ưu tiên nguồn lực phát triển.

Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng
Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng

VOV.VN - Trong 5 tháng đầu năm 2017 các mặt hàng: Gạo, cà phê, hạt điều, rau củ quả... đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng

Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng

VOV.VN - Trong 5 tháng đầu năm 2017 các mặt hàng: Gạo, cà phê, hạt điều, rau củ quả... đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Vì sao phải “giải cứu” nông sản hai lần trong quý I?
Vì sao phải “giải cứu” nông sản hai lần trong quý I?

VOV.VN - Theo lý giải của quan chức Bộ NN&PTNT, tình trạng các loại nông sản bị dư thừa do cung vượt cầu và khó xuất sang thị trường Trung Quốc.

Vì sao phải “giải cứu” nông sản hai lần trong quý I?

Vì sao phải “giải cứu” nông sản hai lần trong quý I?

VOV.VN - Theo lý giải của quan chức Bộ NN&PTNT, tình trạng các loại nông sản bị dư thừa do cung vượt cầu và khó xuất sang thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc - Cần giải pháp bền vững
Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc - Cần giải pháp bền vững

VOV.VN -Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ hầu hết các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Mặc dù vậy xuất khẩu nông sản sang thị trường này vẫn còn khó khăn.

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc - Cần giải pháp bền vững

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc - Cần giải pháp bền vững

VOV.VN -Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ hầu hết các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Mặc dù vậy xuất khẩu nông sản sang thị trường này vẫn còn khó khăn.

Cơ cấu lại ngành hàng nông sản để ưu tiên nguồn lực phát triển
Cơ cấu lại ngành hàng nông sản để ưu tiên nguồn lực phát triển

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng cần thiết phải cơ cấu lại từng ngành hàng nông sản trên thị trường toàn cầu để ưu tiên nguồn lực phát triển.

Cơ cấu lại ngành hàng nông sản để ưu tiên nguồn lực phát triển

Cơ cấu lại ngành hàng nông sản để ưu tiên nguồn lực phát triển

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng cần thiết phải cơ cấu lại từng ngành hàng nông sản trên thị trường toàn cầu để ưu tiên nguồn lực phát triển.

Xuất khẩu nhiều nhưng thương hiệu nông sản, thực phẩm Việt vẫn mờ nhạt
Xuất khẩu nhiều nhưng thương hiệu nông sản, thực phẩm Việt vẫn mờ nhạt

VOV.VN - Việc xây dựng thương hiệu cho ngành hàng nông sản, thực phẩm thời gian qua còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu nhiều nhưng thương hiệu nông sản, thực phẩm Việt vẫn mờ nhạt

Xuất khẩu nhiều nhưng thương hiệu nông sản, thực phẩm Việt vẫn mờ nhạt

VOV.VN - Việc xây dựng thương hiệu cho ngành hàng nông sản, thực phẩm thời gian qua còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu.