Khởi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

VOV.VN - Vân Đồn - Móng Cái là tuyến cao tốc dài nhất của Quảng Ninh, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, tổng số vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

Sáng nay (3/4), UBND tỉnh Quảng Ninh chính thức khởi công dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Đây là tuyến cao tốc dài nhất của Quảng Ninh, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT với tổng số vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự lễ khởi công.

Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Cao tốc có chiều dài 80,2 km, điểm đầu tiếp nối với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đi qua các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và kết thúc tại thành phố Móng Cái. Với 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp rộng 25,25 m, vận tốc tối đa 100km/h, tuyến cao tốc sử dụng hệ thống điều khiển giao thông thông minh và các kỹ thuật công nghệ hiện đại khác trong điều hành, cảnh báo tai nạn, ùn tắc. Công trình sẽ được đưa vào vận hành khai thác trong năm 2021 và chuyển giao cho Nhà nước quản lý sau 19 năm.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là công trình giao thông trọng điểm dự kiến đưa vào vận hành vào đầu năm 2021.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái không chỉ có ý nghĩa riêng với tỉnh Quảng Ninh mà còn tạo hành lang giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế cho vùng và cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền, nhân dân Quảng Ninh và sự chuẩn bị của nhà đầu tư.

"Tôi đánh giá cao và biểu dương kết quả của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, sự quyết tâm của nhà đầu tư trong chuẩn bị các điều kiện để thực hiện dự án khởi công hôm nay. Tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao nhân dân địa phương với tinh thần vì lợi ích chung của đất nước của địa phương đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để phục vụ thi công dự án. Nhà đầu tư cùng nhà thầu cần tập trung để thực hiện công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhưng phải tuyệt đối an toàn", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Tiếp nối các công trình trọng điểm, các dự án giao thông hàng nghìn tỷ đồng đã đưa vào vận hành như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, dự án cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong việc huy động các nguồn lực tư nhân, chủ động giải bài toán hạ tầng giao thông trong điều kiện ngân sách giới hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long nêu rõ: "Với phương châm huy động các nguồn lực, chủ yếu là hợp tác công - tư để triển khai thực hiện các dự án hạ tầng này, chúng tôi đã thành công trong mấy năm qua. trong đó có những công trình kết nối đến khu kinh tế Vân Đồn. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái cũng là một trong những công trình để Khu kinh tế Vân Đồn có thể phát triển theo định hướng Chính phủ phê duyệt, kết nối với thành phố cửa khẩu Móng Cái".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cam kết phối hợp với nhà đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn.

Sau khi dự án hoàn thành, Quảng Ninh sẽ sở hữu 1/10 trong số 2000 km đường cao tốc trên cả nước vào năm 2020 theo chỉ tiêu của Chính phủ, góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc kéo dài từ Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đến thành phố cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam, kết nối với ASEAN và Trung Quốc, mở ra những cơ hội giao thương, phát triển du lịch trọng điểm quốc gia và quốc tế.

Đây là sân bay đầu tiên ở Việt Nam do tư nhân đầu tư với hạ tầng hiện đại, dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Sau lễ khởi công, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác đã đi khảo sát sân bay quốc tế Vân Đồn. Đây là dự án sân bay đầu tiên trong cả nước do tư nhân đầu tư xây dựng, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay hành khách cỡ lớn với công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 2,5 triệu lượt khách/năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Clip: Chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

VOV.VN - Máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam chở những vị khách đầu tiên trên hành trình TPHCM - Vân Đồn (Quảng Ninh).

Clip: Chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Clip: Chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

VOV.VN - Máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam chở những vị khách đầu tiên trên hành trình TPHCM - Vân Đồn (Quảng Ninh).

Giá đất tại Vân Đồn, Phú Quốc năm 2019 sẽ không còn nóng?
Giá đất tại Vân Đồn, Phú Quốc năm 2019 sẽ không còn nóng?

VOV.VN -Theo ông Nguyễn Văn Đính, PCT kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, năm 2019, giá đất tại Vân Đồn, Phú Quốc năm 2019 sẽ không tăng nóng.

Giá đất tại Vân Đồn, Phú Quốc năm 2019 sẽ không còn nóng?

Giá đất tại Vân Đồn, Phú Quốc năm 2019 sẽ không còn nóng?

VOV.VN -Theo ông Nguyễn Văn Đính, PCT kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, năm 2019, giá đất tại Vân Đồn, Phú Quốc năm 2019 sẽ không tăng nóng.

 Phun vòi rồng đón chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Phun vòi rồng đón chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

VOV.VN - Chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn 

 Phun vòi rồng đón chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Phun vòi rồng đón chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

VOV.VN - Chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn 

Hành khách Quảng Ninh hào hứng sử dụng dịch vụ tại sân bay Vân Đồn
Hành khách Quảng Ninh hào hứng sử dụng dịch vụ tại sân bay Vân Đồn

VOV.VN - Đăng kí bay chuyến Vân Đồn – Quảng Ninh, những hành khách đầu tiên sử dụng dịch vụ tại Cảng hàng không Vân Đồn rất hào hứng, phấn khởi.

Hành khách Quảng Ninh hào hứng sử dụng dịch vụ tại sân bay Vân Đồn

Hành khách Quảng Ninh hào hứng sử dụng dịch vụ tại sân bay Vân Đồn

VOV.VN - Đăng kí bay chuyến Vân Đồn – Quảng Ninh, những hành khách đầu tiên sử dụng dịch vụ tại Cảng hàng không Vân Đồn rất hào hứng, phấn khởi.