Khởi động dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc
VOV.VN -Dự án xây dựng cầu Châu Đốc tại An Giang có tổng chiều dài 3,26 km, trong đó cầu Châu Đốc dài 667m, rộng 12m cho xe siêu trường, siêu trọng lưu thông.
Chiều nay (12/12), tại phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT. Đây là một trong những công trình Bộ Giao thông vận tải thực hiện để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tham dự lễ khởi động có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ |
Để hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ trong khu vực ĐBSCL, Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu và quyết định thực hiện đầu tư Dự án xây dựng công trình cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT. Đây cũng là nguyện vọng chung của các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang.
Ông Nguyễn Phương Ngoan, người dân thành phố Châu Đốc cho rằng: “Việc khởi công cầu Châu Đốc bắc qua Tân Châu, bà con phấn khởi lắm. Nó phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh biên giới. Các huyện đầu nguồn sẽ nhờ cây cầu này để phát triển kinh tế”.
Dự án xây dựng cầu Châu Đốc có tổng chiều dài 3,26 km, trong đó cầu Châu Đốc dài 667m, rộng 12m cho xe siêu trường, siêu trọng lưu thông; điểm đầu nối vào Quốc lộ 91 tại Km113+071, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc và điểm cuối tại khu vực giao với đường tỉnh 953, thị xã Tân Châu. Dự kiến, tổng vốn đầu tư dự án là 931 tỉ đồng.
Phát biểu tại lễ khởi động dự án, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc thay thế phà Châu Giang hiện tại là cần thiết, tạo sự liên kết giao thông, từng bước hoàn chỉnh dự án tuyến N1 theo quy hoạch, thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực. Cầu Châu Đốc sau khi hoàn thành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho thị xã biên giới Tân Châu và thành phố Châu Đốc, từng bước góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông phục vụ cho khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương đang được đầu tư phát triển; đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác an ninh quốc phòng bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo: “Thực hiện chủ trương của Đảng, kết cấu hạ tầng giao thông phải đi trước một bước và là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH cho khu vực, tạo điều kiện thu hút đầu tư; đồng thời tăng cường an ninh, quốc phòng. Trong lễ khởi động này, yêu cầu Bộ GTVT, tỉnh An Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện dự án đúng tiến độ; phấn đấu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng theo đúng tiến độ, đáp ứng mục tiêu của dự án và nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh và khu vực”.
Như vậy, cầu Châu Đốc là công trình xóa bến phà thứ 9 ở ĐBSCL. Trước đó có 5 chiếc cầu được xây dựng gồm Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu, Hàm Luông và Cổ Chiên đã xóa xong 5 bến phà. Ngoài ra, còn 3 cầu đang xây dựng sắp xóa 3 bến phà nữa gồm cầu Mỹ Lợi, cầu Vàm Cống và cầu Cao Lãnh./.