Khởi tố tài xế chạy 87km/h gây tai nạn khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Chiều ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế xe khách Hoa Mai gây tai nạn giao thông trên QL 51 khiến 1 người chết, 2 người bị thương. 

Theo đó, tài xế gây ra vụ tai nạn trên là Cao Quốc Phát, sinh năm 1966, trú tại 111/4, đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu bị khởi tố và bắt tạm giam do hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". 

Theo điều tra, vào khoảng 5 giờ 55 phút ngày 22/6, Cao Quốc Phát là tài xế xe khách cho Công ty TNHH dịch vụ du lịch Hoa Mai điều khiển xe BKS 72B - 024.04 lưu thông xe hướng từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi TP. Hồ Chí Minh. 

Khi đến đoạn ngã 3 đèn tín hiệu giao thông nối QL 51 với Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, đầu xe bên trái ô tô khách va chạm với đuôi xe mô tô mang biển kiểm soát 72E1 - 729.20 do chị Lê Thị Phượng, sinh năm 1986, trú tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ điều khiển chở theo cháu Phạm Thị Thanh Mai, sinh năm 2005 cùng ngụ tại phường Phú Mỹ và chị Nguyễn Thị Chuột, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang dừng xe giữa giao lộ chờ qua đường. 

Hậu quả làm chị Chuột tử vong tại hiện trường, cháu Mai và chị Phượng bị thương. Ngay sau đó xe của Công ty Hoa Mai tiếp tục đâm tiếp vào 2 thanh niên đang đi xe mô tô cùng chiều.

Tài xế Phát khai nhận, tại giao lộ trên Phát cho xe tăng tốc để vượt qua khỏi giao lộ với tốc độ 87 km/h thì gây tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn thảm khốc từ rượu bia: Hình phạt nào cũng không thể bù đắp được
Tai nạn thảm khốc từ rượu bia: Hình phạt nào cũng không thể bù đắp được

VOV.VN - Đây là một vụ tai nạn thảm khốc và đau đớn khi nạn nhân đều là người trong một gia đình. Người gây tai nạn lại là cán bộ, công tác trong lĩnh vực giao thông, nhưng lại vi phạm về nồng độ cồn và đi xe với tốc độ cao.

Tai nạn thảm khốc từ rượu bia: Hình phạt nào cũng không thể bù đắp được

Tai nạn thảm khốc từ rượu bia: Hình phạt nào cũng không thể bù đắp được

VOV.VN - Đây là một vụ tai nạn thảm khốc và đau đớn khi nạn nhân đều là người trong một gia đình. Người gây tai nạn lại là cán bộ, công tác trong lĩnh vực giao thông, nhưng lại vi phạm về nồng độ cồn và đi xe với tốc độ cao.

Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn làm 3 người chết ở Bình Định
Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn làm 3 người chết ở Bình Định

VOV.VN - Công an xác định lái xe khách Nguyễn Hữu Nhân không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên đã tông vào xe máy khiến 3 người tử vong.

Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn làm 3 người chết ở Bình Định

Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn làm 3 người chết ở Bình Định

VOV.VN - Công an xác định lái xe khách Nguyễn Hữu Nhân không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên đã tông vào xe máy khiến 3 người tử vong.

Tạm giam lái xe gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong
Tạm giam lái xe gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong

VOV.VN - Ngày 4/5, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với lái xe gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong.

Tạm giam lái xe gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong

Tạm giam lái xe gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong

VOV.VN - Ngày 4/5, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với lái xe gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 phụ nữ tử vong.