Không tuân thủ lịch nuôi, tôm chết hàng loạt

(VOV) -Do nuôi tôm trước lịch, thời tiết diễn biến thất thường khiến tôm giống vừa thả nuôi không đủ sức đề kháng nên chết đột ngột.

Từ sau Tết Nguyên đán Qúy Tỵ đến nay, nhiều chủ hồ nuôi tôm thẻ chân trắng trái lịch tại các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam bị thua lỗ nặng vì tôm bị nhiễm bệnh và chết hàng chục hecta.

Theo lịch vụ mùa thì vụ tôm năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 1/3, tuy nhiên, nhiều ngày trước, người dân tại 6 vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tỉnh Quảng Nam đã thả giống. Hiện đã có khoảng 20 hecta tôm nuôi thả bị chết. Địa phương thả nuôi nhiều nhất là thành phố Tam Kỳ huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình…

Trước tình trạng tôm nuôi bị chết hàng loạt, Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Quảng Nam đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy tôm nuôi bị chết bởi bệnh đốm trắng. Do nuôi tôm trước lịch, thời tiết diễn biến thất thường khiến tôm giống vừa thả nuôi không đủ sức đề kháng nên chết đột ngột.

Để hạn chế dịch bệnh lây lan, Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Quảng Nam yêu cầu, các hộ nuôi tôm nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh. Khi phát hiện  bệnh, chủ hồ tôm nuôi không được xả nước ra môi trường bên ngoài để tránh lây lan dịch bệnh.

Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Lịch là 1/3 mới được thả nhưng họ đã thả trước đó một tháng rồi. Họ làm sai lịch vì giá tôm nó được, giống nó cũng chưa vào vụ nên nó rẻ. Vùng này độc lập, mấy năm họ làm được nhưng năm nay bị bệnh chết nên vừa rồi cũng xuống chỉ đạo cho họ nuôi trước lịch mà được thì cũng chỉ là hú họa thôi, phải tuân thủ theo lịch là có cơ sở khoa học của họ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôm chết do không thực hiện quy hoạch vùng nuôi
Tôm chết do không thực hiện quy hoạch vùng nuôi

Hàng loạt lồng nuôi tôm tại Phú Yên và Khánh Hòa xảy ra hiện tượng tôm chết, kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Tôm chết do không thực hiện quy hoạch vùng nuôi

Tôm chết do không thực hiện quy hoạch vùng nuôi

Hàng loạt lồng nuôi tôm tại Phú Yên và Khánh Hòa xảy ra hiện tượng tôm chết, kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Bạc Liêu: Khắc phục tình trạng tôm chết
Bạc Liêu: Khắc phục tình trạng tôm chết

Theo thống kê của Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Bạc Liêu, đến giữa tháng 6/2012, toàn tỉnh đã có hơn 9.600 ha tôm chết.

Bạc Liêu: Khắc phục tình trạng tôm chết

Bạc Liêu: Khắc phục tình trạng tôm chết

Theo thống kê của Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Bạc Liêu, đến giữa tháng 6/2012, toàn tỉnh đã có hơn 9.600 ha tôm chết.

Phú Yên: Tôm chết hàng loạt tại khu vực đầm Ô Loan
Phú Yên: Tôm chết hàng loạt tại khu vực đầm Ô Loan

Người dân huyện Tuy An, Phú Yên thả nuôi hơn 480 ha tôm thẻ và tôm sú nhưng đã có khoảng 193 ha tôm bị chết, chủ yếu ở xã An Hòa với 40 ha bị mất trắng.

Phú Yên: Tôm chết hàng loạt tại khu vực đầm Ô Loan

Phú Yên: Tôm chết hàng loạt tại khu vực đầm Ô Loan

Người dân huyện Tuy An, Phú Yên thả nuôi hơn 480 ha tôm thẻ và tôm sú nhưng đã có khoảng 193 ha tôm bị chết, chủ yếu ở xã An Hòa với 40 ha bị mất trắng.

Tôm chết hàng loạt tại nhiều địa phương
Tôm chết hàng loạt tại nhiều địa phương

Hiện nay, tình trạng tôm chết vẫn đang xuất hiện ở nhiều địa phương, có nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan ra diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Tôm chết hàng loạt tại nhiều địa phương

Tôm chết hàng loạt tại nhiều địa phương

Hiện nay, tình trạng tôm chết vẫn đang xuất hiện ở nhiều địa phương, có nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan ra diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Tôm chết hàng loạt, nông dân mất tiền tỉ
Tôm chết hàng loạt, nông dân mất tiền tỉ

Gần 1 tuần này, hàng trăm ha tôm thẻ chân trắng và tôm sú hơn 1 tháng tuổi ở huyện Tuy An (Phú Yên) bỗng dưng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân.

Tôm chết hàng loạt, nông dân mất tiền tỉ

Tôm chết hàng loạt, nông dân mất tiền tỉ

Gần 1 tuần này, hàng trăm ha tôm thẻ chân trắng và tôm sú hơn 1 tháng tuổi ở huyện Tuy An (Phú Yên) bỗng dưng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân.