Kiểm điểm tiến độ tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: Tổng công ty ĐSVN đã có sự cầu thị và đạt được bước chuyển biến nhất định.

Chiều 23/7, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) và kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với Tổng công ty.

Ông Phạm Công Trịnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN cho biết: Hiện nay, Tổng công ty đang hoàn tất các thủ tục bàn giao và đăng ký doanh nghiệp để 2 Công ty In đường sắt và In đường sắt Sài Gòn đi vào hoạt động; Tổng công ty cũng đang thực hiện thương thảo hợp đồng với công ty tư vấn để thực hiện thoái vốn góp tại 13 công ty cổ phần và dự kiến 1/8/2014 tới sẽ bắt đầu bán thoái vốn theo phương án đã báo cáo; Tổng công ty đang xây dựng phương án cổ phần hóa khối vận tải đường sắt.

 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ tái
cơ cấu của Tổng công ty ĐSVN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT, Tổng công ty đang tạm dừng công tác cải tạo, sửa chữa Ga Đường sắt Nha Trang để triển khai theo mô hình ga Hà Nội và Sài Gòn; khẩn trương hoàn thành các dự án đầu tư, nâng cấp thông tin, tín hiệu đường sắt. Cùng với đó, Tổng công ty đã triển khai các nội dung liên quan để thực hiện tổng kiểm kê tài sản tại thời điểm 1/7/2014; rà soát, phân loại các đường ngang và đề xuất xây dựng kế hoạch bàn giao đường ngang có gác cho địa phương tổ chức gác chắn theo lộ trình; ngày 18/7 vừa qua ban hành biểu đồ chạy tàu, trong đó điều chỉnh giờ tàu đi, về hợp lý...

“Tổng công ty thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập phương án lắp đặt hệ thống camera trong tháng 7/2014; đầu tư xây dựng hệ thống điều hòa không khí tại Ga Hà Nội, trước mắt tổ chức lắp đặt xong 06 máy điều hòa không khí tại phòng đợi phía Nam Ga Hà Nội. Tổng công ty triển khai sơn mới được 562 toa xe các đoàn tàu khách Thống nhất từ đầu đến cuối đoàn tàu” - ông Trịnh cho biết thêm.

Qua báo cáo của Tổng công ty ĐSVN cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: Tổng công ty đã có sự cầu thị và đạt được bước chuyển biến nhất định. Điều này tạo nên một số kết quả bước đầu. “Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Cụ thể, chưa có đầu mối trong hệ thống theo dõi, điều hành, xử lý các văn bản của Tổng công ty; các thông tin Tổng công ty báo cáo chưa cụ thể, rõ ràng...”- Thứ trưởng nói.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng yêu cầu Tổng công ty ĐSVN trong thời gian tới phải kiểm tra lại hệ thống theo dõi, điều hành, xử lý các văn bản; phân công đầu mối cụ thể theo dõi các hoạt động về nội dung đổi mới của Tổng công ty; báo cáo tại cuộc họp phải ngắn gọn, rõ ràng và cụ thể; thống kê tất cả các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để có đánh giá cụ thể cho từng nội dung.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng cũng có chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung về công tác tái cơ cấu cũng như việc thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với TCT ĐSVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bê bối của ngành đường sắt Việt Nam
Những bê bối của ngành đường sắt Việt Nam

VOV.VN - Một số công chức đường sắt Việt Nam nhận hối lộ 80 triệu Yên không chỉ là vụ bê bối duy nhất của ngành trong thời gian qua.

Những bê bối của ngành đường sắt Việt Nam

Những bê bối của ngành đường sắt Việt Nam

VOV.VN - Một số công chức đường sắt Việt Nam nhận hối lộ 80 triệu Yên không chỉ là vụ bê bối duy nhất của ngành trong thời gian qua.

Quý III/2014 sẽ thanh tra Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Quý III/2014 sẽ thanh tra Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

VOV.VN - Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đối với cuộc thanh tra tại ĐSVN, TTCP sẽ thanh tra công tác nội bộ, trong đó có công tác tổ chức cán bộ.

Quý III/2014 sẽ thanh tra Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Quý III/2014 sẽ thanh tra Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

VOV.VN - Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đối với cuộc thanh tra tại ĐSVN, TTCP sẽ thanh tra công tác nội bộ, trong đó có công tác tổ chức cán bộ.

Bổ nhiệm ông Vũ Tá Tùng làm Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Bổ nhiệm ông Vũ Tá Tùng làm Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

VOV.VN - Quyết định vừa được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT

Bổ nhiệm ông Vũ Tá Tùng làm Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Bổ nhiệm ông Vũ Tá Tùng làm Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

VOV.VN - Quyết định vừa được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT

Hitachi nhắm tới đơn hàng từ ngành đường sắt Việt Nam
Hitachi nhắm tới đơn hàng từ ngành đường sắt Việt Nam

Chủ tịch Hitachi, ông Hiroaki Nakanishi, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường mà Tập đoàn sẽ tìm cách giành lấy những đơn hàng. 

Hitachi nhắm tới đơn hàng từ ngành đường sắt Việt Nam

Hitachi nhắm tới đơn hàng từ ngành đường sắt Việt Nam

Chủ tịch Hitachi, ông Hiroaki Nakanishi, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường mà Tập đoàn sẽ tìm cách giành lấy những đơn hàng. 

Ngành đường sắt Việt Nam: Độc quyền nên trì trệ?
Ngành đường sắt Việt Nam: Độc quyền nên trì trệ?

Hơn 120 năm, ngành đường sắt Việt Nam không có nhiều đổi thay: Cao điểm mua vé tàu như thời bao cấp, đắt đỏ...

Ngành đường sắt Việt Nam: Độc quyền nên trì trệ?

Ngành đường sắt Việt Nam: Độc quyền nên trì trệ?

Hơn 120 năm, ngành đường sắt Việt Nam không có nhiều đổi thay: Cao điểm mua vé tàu như thời bao cấp, đắt đỏ...

Ngành Đường sắt Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Pháp
Ngành Đường sắt Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Pháp

VOV.VN -Đoàn đại biểu Công đoàn đường sắt Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 42 Công đoàn đường sắt Pháp.

Ngành Đường sắt Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Pháp

Ngành Đường sắt Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Pháp

VOV.VN -Đoàn đại biểu Công đoàn đường sắt Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 42 Công đoàn đường sắt Pháp.