Kiên Giang góp vốn xoay vòng theo vụ lúa – giúp nhau thoát nghèo ở vùng biên

VOV.VN - Tổ góp vốn xoay vòng theo vụ lúa của chi hội Phụ nữ ấp Cỏ Quen, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang ra đời từ năm 2013, đến nay đã gần 10 năm vẫn được duy trì và phát triển hiệu quả. Nhờ tổ góp vốn, nhiều chị em hội viên nghèo có tiền để đầu tư sản xuất, vươn lên khấm khá.

Lên vùng biên lập nghiệp đã nhiều năm, gia đình chị Lê Thị Hẹ, ngụ ấp Cỏ Quen, xã Phú Lợi được xem là một trong những hộ khó khăn của địa phương. Chồng chị Hẹ bị tật bẩm sinh, không có khả năng lao động, gia đình chỉ có 2 công đất ruộng, gánh nặng kinh tế và việc nuôi con ăn học gần như đặt toàn bộ lên đôi vai của chị Hẹ. 3 năm trước, nhờ tham gia tổ góp vốn xoay vòng theo vụ lúa, chị bốc thăm được số tiền gần 50 triệu đồng, về đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Giờ đây khi đã thoát diện hộ nghèo, có nhà cửa ổn định và đủ thu nhập để lo cho 2 con ăn học, anh chị lúc nào cũng trân trọng cơ hội từ số vốn đã nhận được, xem đó là động lực vươn lên, đồng thời tiếp tục tham gia tổ góp vốn để giúp đỡ cho các chị em phụ nữ khác.

“Khi tham gia được số tiền thì em mua bò chăn nuôi, còn ít thì đổ vô làm 2 công ruộng, thấy có phát triển”, chị Hẹ tâm sự.

Trong thời gian đầu mới thành lập, sau mỗi vụ lúa, chị em mỗi người góp từ 1 đến 2 triệu đồng, nay đã tăng lên từ 3 đến 5 triệu đồng/người để hỗ trợ vốn cho 1-2 chị em có hoàn cảnh khó khăn đầu tư phát triển kinh tế. Số hội viên tham gia cũng tăng từ 12 người lên có thời điểm gần 40 người. Số vốn 1 hội viên nhận được có thời điểm lên đến trên 70 triệu đồng. Đây là số tiền rất lớn mà những hộ nghèo ở vùng biên giới có thể tiếp cận được mà không phải trả bất kì tiền lãi suất nào. Những hội viên được nhận vốn đã mạnh dạn đầu tư nuôi bò, mua phân bón, cải đạo đất trồng lúa, hoặc buôn bán nhỏ, trồng rau màu. Nhờ vậy mà đời sống ngày càng khấm khá hơn. Tỉ lệ hộ nghèo ở ấp Cỏ Quen cũng ngày một giảm bền vững, ít trường hợp tái nghèo. Đến nay tổ đã giúp cho trên 20 lượt hội viên có vốn thoát nghèo bền vững.

“Nhờ có số tiền đó tôi mới cất được cái nhà, nếu không có số tiền đó thì tôi không có tiền bù vào để làm được cái nhà tốt như bây giờ”, chị Lâm Thanh Thúy, hội viên cho biết.

Để đạt kết quả trên, trước hết nhờ vào uy tín cá nhân của người tổ trưởng tổ vay vốn đó là bà Văn Siêu Cuội, đã đứng ra thành lập tổ vay vốn theo vụ lúa đầu tiên của phụ nữ huyện Giang Thành, trực tiếp nêu gương góp vốn nhưng không nhận suất bốc thăm mà nhường lại cho chị em hội viên. Bà Cuội cũng động viên, giám sát các chị em đã nhận vốn thì sử dụng đúng mục đích, tập trung làm ăn phát triển kinh tế.

“Muốn lấy lòng tin của chị em không phải là dễ bởi vì tôi làm từ cộng tác viên dân số, vừa chăm sóc bà mẹ trẻ em rồi chị em có cần gì thì tôi tốc hành đi làm, trong khả năng làm được gì thì tôi đi làm hết, từ đó, tôi tạo được lòng tin. Bởi vậy các mô hình của phụ nữ đưa về tôi đều đạt hết”, bà Văn Siêu Cuội chia sẻ.

Chỉ sau một thời gian ngắn ra đời, tổ góp vốn ấp Cỏ Quen đã tạo được sức lan tỏa rộng, nhiều tổ góp vốn nối tiếp ra đời, cũng dưới hình thức xoay vòng theo vụ lúa. Phong trào phụ nữ biên giới giúp nhau phát triển kinh tế cũng từ đó trở nên sôi nổi.

“Tôi thấy mô hình của chị e phụ nữ rất hiệu quả, sau này sẽ tuyên truyền thêm trong ấp cũng như chỉ đạo ra ngoài ấp, xã để tạo thêm cho chị em phụ nữ trong thời gian tới”, bà Tạ Thị Kim Phấn, Chủ tịch hội LHPN huyện Giang Thành cho hay.

Tổ góp vốn xoay vòng ấp Cỏ Quen, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang không những đã đem lại những hiệu quả thiết thực trong phong trào phát triển sản xuất ở vùng biên, mà còn là bài học về tính tiết kiệm, tinh thần tương ái theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực tiễn hóa tại cơ sở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cây sả "bén duyên" trên đất cù lao, giúp nông dân Tiền Giang thoát nghèo
Cây sả "bén duyên" trên đất cù lao, giúp nông dân Tiền Giang thoát nghèo

VOV.VN - Gần đây, diện tích cây sả thương phẩm ở tỉnh Tiền Giang liên tục tăng. Đặc biệt, tại vùng đất cù lao Tân Phú Đông rất thích hợp với loại cây trồng này. Nhờ trồng cây sả, nhiều nông dân vùng đất khó đã thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Cây sả "bén duyên" trên đất cù lao, giúp nông dân Tiền Giang thoát nghèo

Cây sả "bén duyên" trên đất cù lao, giúp nông dân Tiền Giang thoát nghèo

VOV.VN - Gần đây, diện tích cây sả thương phẩm ở tỉnh Tiền Giang liên tục tăng. Đặc biệt, tại vùng đất cù lao Tân Phú Đông rất thích hợp với loại cây trồng này. Nhờ trồng cây sả, nhiều nông dân vùng đất khó đã thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo
Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo

VOV.VN - Dù tuổi đã cao, nhưng già làng Hồ Sĩ Thi, người dân tộc Cơ tu, ở xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tích cực nêu gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo

Đảng viên Cơ Tu làm kinh tế giỏi, giúp nhiều người thoát nghèo

VOV.VN - Dù tuổi đã cao, nhưng già làng Hồ Sĩ Thi, người dân tộc Cơ tu, ở xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tích cực nêu gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Sầu riêng Khánh Sơn và nhiều loại cây trồng giúp bà con miền núi thoát nghèo
Sầu riêng Khánh Sơn và nhiều loại cây trồng giúp bà con miền núi thoát nghèo

VOV.VN - Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là 2 huyện miền núi, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện khó khăn nhất ở tỉnh Khánh Hòa. Phát triển mô hình sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, cấp đất sản xuất là những giải pháp hữu hiệu để nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước thoát nghèo.

Sầu riêng Khánh Sơn và nhiều loại cây trồng giúp bà con miền núi thoát nghèo

Sầu riêng Khánh Sơn và nhiều loại cây trồng giúp bà con miền núi thoát nghèo

VOV.VN - Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là 2 huyện miền núi, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện khó khăn nhất ở tỉnh Khánh Hòa. Phát triển mô hình sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, cấp đất sản xuất là những giải pháp hữu hiệu để nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước thoát nghèo.