Kiên Giang: Tổng giám đốc kê khai sai 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Việc làm sai nguyên tắc này đã khiến Tổng Giám đốc chiếm đoạt gần 400.000 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, Ủy Ban kiểm tra tỉnh vừa ra thông báo kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Công ty TNHH MTV Phương Nam và ông Nguyễn Ngọc Hiển, Bí thư Chi bộ kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Công ty Phương Nam được thành lập ngày 11/4/2006 do Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang quản lý, hoạt động  theo loại hình doanh nghiệp nhà nước. Từ năm 2006 đến cuối năm 2012 công ty đã thực hiện đầu tư tài chính và liên doanh liên kết với 14 đơn vị với vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Theo Kết luận của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, với vai trò là Bí thư chi bộ, Tổng giám đốc Công ty, ông Nguyễn Ngọc Hiển đã điều hành hoạt động của công ty Phương Nam kém hiệu quả. Đầu tư vốn ra ngoài công ty chiếm tỷ trọng lớn, 83/100 tỷ đồng.

Từ năm 2010 – 2012, chỉ có 4/14 đơn vị liên doanh liên kết có lợi nhuận nhưng tỷ suất  lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư thấp (6,75%/năm). Còn 10 đơn vị góp vốn đầu tư chưa hiệu quả. Trong đó có những dự án đầu tư kéo dài, thua lỗ, kém hiệu quả nhưng chậm được chấn chỉnh hay chuyển đổi nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đồng vốn của ngân sách...

Từ năm 2010 - 2012, Ban Giám đốc được phân công tham gia Hội đồng quản trị, các đơn vị liên doanh và được phía đối tác chi tiền thù lao với số tiền hơn 631.269 đồng  nhưng không khai báo nộp về chủ sở hữu là trái với quy định của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, công ty đã hạch toán hơn 896 triệu đồng tiền chênh lệch giữa quỹ lương theo quyết toán được duyệt với quỹ lương đã thực hiện vào phần lợi nhuận của công ty là không đúng quy định, gây thiệt thòi đối với công chức, viên chức và người lao động.

Ngoài ra, cá nhân ông  Nguyễn Ngọc Hiển kê khai tài sản thiếu trung thực với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị kiểm điểm theo quy trình đối với ông Nguyễn Ngọc Hiển và thu hồi, nộp về chủ sở hữu các khoản tiền thù lao của Tổng Giám đốc và 2 phó giám đốc nhận của các đơn vị liên doanh, liên kết, trong đó cá nhân ông Hiển là hơn 394.714.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành cần lộ trình quyết liệt
Thoái vốn đầu tư ngoài ngành cần lộ trình quyết liệt

Thoái vốn phải có lộ trình để không gây khó khăn cho doanh nghiệp thoái vốn và doanh nghiệp nhận đầu tư.

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành cần lộ trình quyết liệt

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành cần lộ trình quyết liệt

Thoái vốn phải có lộ trình để không gây khó khăn cho doanh nghiệp thoái vốn và doanh nghiệp nhận đầu tư.

Cấm các doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư ngoài ngành
Cấm các doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư ngoài ngành

Theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, một trong những mục tiêu quan trọng là các doanh nghiệp (DN) nhà nước phải thực hiện thoái vốn đầu tư ra khỏi các lĩnh vực ngoài ngành.

Cấm các doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư ngoài ngành

Cấm các doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư ngoài ngành

Theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, một trong những mục tiêu quan trọng là các doanh nghiệp (DN) nhà nước phải thực hiện thoái vốn đầu tư ra khỏi các lĩnh vực ngoài ngành.

Đến năm 2015, phải hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành
Đến năm 2015, phải hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết nêu rõ, đến 2015, các Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường

Đến năm 2015, phải hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành

Đến năm 2015, phải hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết nêu rõ, đến 2015, các Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư không thuộc ngành nghề kinh doanh chính theo nguyên tắc thị trường