Kim ngạch thương mại của Campuchia tăng 20% trong nửa đầu năm 2022

VOV.VN - Kim ngạch thương mại Campuchia đạt 27,2 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2022. Trong đó, Việt Nam là một trong 3 đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia.

Theo báo cáo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, kim ngạch thương mại trong 06 tháng đầu năm 2022 đạt 27,2 % tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 11,37 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 15,86 tỷ USD.  

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Campuchia: Hàng dệt may, đồ gỗ, cao su và nông sản… Các mặt hàng nhập khẩu chính của Campuchia: các phương tiện, máy móc, nhôm, thép, phân bón và thuốc men…

Trung Quốc đứng đầu về kim ngạch thương mại với Campuchia, tiếp theo là Mỹ và Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, cả Việt Nam - Campuchia đều phải căng mình đối phó và ngăn chặn đại dịch, nhưng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước vẫn phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2020 đạt trên 5 tỷ USD, năm 2021 trên 9 tỷ USD; riêng trong quý I/2022 đã đạt gần 3,4 tỷ USD, dự kiến trong năm 2022 có thể đạt trên 10 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Kinh tế Campuchia: Giảm thuế xăng dầu, chưa hẳn là lựa chọn tốt
Bộ Kinh tế Campuchia: Giảm thuế xăng dầu, chưa hẳn là lựa chọn tốt

VOV.VN - Việc giảm thuế sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách quốc gia, vốn sẽ được dùng để giải quyết các vấn đề xã hội như hỗ trợ người nghèo, phòng chống dịch Covid-19,…

Bộ Kinh tế Campuchia: Giảm thuế xăng dầu, chưa hẳn là lựa chọn tốt

Bộ Kinh tế Campuchia: Giảm thuế xăng dầu, chưa hẳn là lựa chọn tốt

VOV.VN - Việc giảm thuế sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách quốc gia, vốn sẽ được dùng để giải quyết các vấn đề xã hội như hỗ trợ người nghèo, phòng chống dịch Covid-19,…

Ngân hàng Quốc gia Campuchia ưu tiên 10 mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Ngân hàng Quốc gia Campuchia ưu tiên 10 mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Ngân hàng nước này tập trung vào việc duy trì tỷ giá ổn định giữa đồng Riel và USD, tăng cường thực hiện các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu cho các lĩnh vực chủ lực, cải thiện môi trường tài chính...

Ngân hàng Quốc gia Campuchia ưu tiên 10 mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Quốc gia Campuchia ưu tiên 10 mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Ngân hàng nước này tập trung vào việc duy trì tỷ giá ổn định giữa đồng Riel và USD, tăng cường thực hiện các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu cho các lĩnh vực chủ lực, cải thiện môi trường tài chính...

Kinh tế Campuchia dự kiến tăng trưởng khoảng 3% năm 2021
Kinh tế Campuchia dự kiến tăng trưởng khoảng 3% năm 2021

VOV.VN - Với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và sự chỉ đạo linh hoạt của Chính phủ hoàng gia Campuchia đã đưa một số lĩnh vực như may mặc, thương mại, viễn thông, vận tải và xây dựng phục hồi.

Kinh tế Campuchia dự kiến tăng trưởng khoảng 3% năm 2021

Kinh tế Campuchia dự kiến tăng trưởng khoảng 3% năm 2021

VOV.VN - Với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và sự chỉ đạo linh hoạt của Chính phủ hoàng gia Campuchia đã đưa một số lĩnh vực như may mặc, thương mại, viễn thông, vận tải và xây dựng phục hồi.