Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng quý thứ 6 liên tiếp

VOV.VN - Mức tăng trưởng kinh tế quý I của Nhật Bản được đánh giá là mức cao kỷ lục.

Số liệu thống kê được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 15/5 cho thấy, kinh tế nước này trong quý 1/2014 tăng trưởng 1,5% so với quý trước và là quý thứ 6 liên tiếp đạt mức tăng trưởng dương. Nếu tính theo đơn vị năm, mức tăng trưởng này lên tới 5,9%, mức cao kỷ lục đối với kinh tế Nhật Bản.

Tiêu dùng cá nhân, đầu tư trang thiết bị của doanh nghiệp và đầu tư vào nhà đất tăng mạnh được coi là những yếu tố chính hỗ trợ mức tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Nhật Bản trong quý 1.

Việc người dân đổ xô đi mua sắm trong quý 1 nhằm tránh mức thuế cao được áp dụng từ ngày 1/4 đã khiến tiêu dùng cá nhân tăng đến 2,1%. Đầu tư trang thiết bị của doanh nghiệp và đầu tư vào nhà đất cũng đạt mức tăng mạnh lần lượt là 4,9% và 3,1%.

Tuy nhiên, theo dự báo, tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản trong quý 2 và quý 3 năm nay có thể chịu ảnh hưởng đáng kể do quyết định tăng thuế từ mức 5% lên mức 8%. Mặc dù vậy, đà tăng trưởng có thể được phục hồi từ quý 4 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine mất 35% tăng trưởng kinh tế do cấm vận của Israel
Palestine mất 35% tăng trưởng kinh tế do cấm vận của Israel

VOV.VN - Tăng trưởng kinh tế của Palestine có thể tăng thêm 35% nếu Israel dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tại Khu Bờ Tây mà nước này kiểm soát.

Palestine mất 35% tăng trưởng kinh tế do cấm vận của Israel

Palestine mất 35% tăng trưởng kinh tế do cấm vận của Israel

VOV.VN - Tăng trưởng kinh tế của Palestine có thể tăng thêm 35% nếu Israel dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tại Khu Bờ Tây mà nước này kiểm soát.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga còn 1,3%
IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga còn 1,3%

VOV.VN - IMF cũng hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống 3,6% trong năm 2014.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga còn 1,3%

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga còn 1,3%

VOV.VN - IMF cũng hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống 3,6% trong năm 2014.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% năm 2014
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% năm 2014

VOV.VN - Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh để đạt được mục tiêu phát triển trên, Trung Quốc cần nắm bắt tốt nguyên tắc và xu hướng chính sách.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% năm 2014

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% năm 2014

VOV.VN - Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh để đạt được mục tiêu phát triển trên, Trung Quốc cần nắm bắt tốt nguyên tắc và xu hướng chính sách.

Tăng trưởng kinh tế Hà Nội đang thấp hơn cùng kỳ
Tăng trưởng kinh tế Hà Nội đang thấp hơn cùng kỳ

Hà Nội nhận định nguyên nhân là do các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao.

Tăng trưởng kinh tế Hà Nội đang thấp hơn cùng kỳ

Tăng trưởng kinh tế Hà Nội đang thấp hơn cùng kỳ

Hà Nội nhận định nguyên nhân là do các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 sẽ đạt 3,2%
WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 sẽ đạt 3,2%

VOV.VN - Trong đó, Mỹ được dự báo là nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ nhất với mức tăng trưởng 2,8%.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 sẽ đạt 3,2%

WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 sẽ đạt 3,2%

VOV.VN - Trong đó, Mỹ được dự báo là nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ nhất với mức tăng trưởng 2,8%.

Pháp công bố lộ trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Pháp công bố lộ trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Các biện pháp cắt giảm chi tiêu của Pháp được cho là vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều quốc gia châu Âu khác.

Pháp công bố lộ trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Pháp công bố lộ trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Các biện pháp cắt giảm chi tiêu của Pháp được cho là vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều quốc gia châu Âu khác.

EU với bài toán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
EU với bài toán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 15/4 các nước thành viên EU sẽ công bố kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách và nợ công.

EU với bài toán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

EU với bài toán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 15/4 các nước thành viên EU sẽ công bố kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách và nợ công.